Vụ chất lạ trên sân Thiên Trường: Ông Húp nói HLV Quảng Nam chỉ cúng an lành

Chủ nhật, 12/07/2020, 11:40 AM

Phía CLB Quảng Nam cho rằng việc xuất hiện chất lạ trên sân Thiên Trường không phải đội bóng này yểm bùa.

Chất lạ trên sân Thiên Trường.

Chất lạ trên sân Thiên Trường.

Tại vòng 9 V.League 2020, CLB Nam Định sẽ tiếp đón Quảng Nam trên sân Thiên Trường, đây là trận đấu ''sinh tử'' khi cả 2 CLB đều đang đứng cuối BXH.

Chiều qua (11/7), CLB Quảng Nam đã có buổi tập làm quen sân Thiên Trường và đã có một sự cố xảy ra. Đó là thông tin về chất màu lạ xuất hiện trên sân được nhiều cổ động viên đăng tải lên mạng xã hội với thái độ bức xúc và phẫn nộ.

Theo tìm hiểu, CĐV Nam Định cho rằng đây là hành động yểm bùa của CLB Quảng Nam khi họ tập lyện trên sân Thiên Trường.

"Chiều ngày hôm nay, 11/7/2020, trong khi đến sân Thiên Trường để tập làm quen sân trước trận đấu. HLV thủ môn đội bóng đá Quảng Nam tên là Đào, từng là HLV đội tuyển trẻ Quốc gia, đã đào nát sân Thiên Trường để yểm bùa nhưng đã bị sự phát hiện của BTC sân Thiên Trường.

Hiện nay, mới chỉ đào được hai lá bùa, một lá yểm ở cột cờ góc khán đài D đường Trường Chinh. Một lá ở chấm phạt 11 m ở đường Hàn Thuyên.

Bùa gồm muối gạo, bột màu trắng đục, và một chai hóa chất màu vàng. Tôi có thể khẳng định, một mình HLV thủ môn không thể làm được việc này", CĐV Vũ Quốc Bình viết.

Sau khi phát hiện, một số người dân chứng kiến đã rất bức xúc, không giữ được bình tĩnh, lao vào sân định thua đủ với BHL Quảng Nam.

Ông Nguyễn Húp, Chủ tịch Câu lạc bộ Quảng Nam.

Ông Nguyễn Húp, Chủ tịch Câu lạc bộ Quảng Nam.

Phía Quảng Nam đã lên tiếng về vụ việc này, ông Nguyễn Húp, Chủ tịch Câu lạc bộ Quảng Nam cho biết, BHL Quảng Nam đã báo cáo về tình hình vụ việc.

"Tôi mới chỉ biết qua thông tin nhưng huấn luyện viên cũng chỉ cúng an lành, may mắn trước trận đấu thôi. Thật ra cũng không phải "yểm bùa" hay gì mà các cổ động viên Nam Định mất kiểm soát quá", ông Húp chia sẻ trên báo Lao động.

Trước đó, chia sẻ trên báo thanh niên, một cầu thủ của Quảng Nam cho biết: “Tôi rất bức xúc khi giữa buổi tập của Quảng Nam mà có rất đông CĐV Nam Định đứng ngoài sân chửi bới, lăng mạ đội bóng. Tôi không hiểu lực lượng an ninh và bảo vệ sân Thiên Trường ở đâu, khi để những CĐV này lao vào sân làm gián đoạn buổi tập quan trọng của chúng tôi".

"Tôi có nghe thông tin CĐV Nam Định nói chúng tôi chôn vật lạ ở trong khung thành nữa. Có lẽ họ hay xài bùa nên nghĩ ai cũng xài bùa. Như chai nước màu đỏ là của đội Nam Định chứ không phải chúng tôi", cầu thủ Quảng Nam nói.

Bài liên quan