Vụ cháu bóp cổ bà nội chết ở xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình xảy ra vào sáng 23/8. Nguyên nhân án mạng được xác định do, người cháu không xin được tiền của bà đi chơi game nên...

Vụ cháu bóp cổ bà nội chết ở xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình xảy ra vào sáng 23/8. Nguyên nhân án mạng được xác định do, người cháu không xin được tiền của bà đi chơi game nên đã có hành vi mất kiểm soát.

Vụ cháu bóp cổ bà nội chết ở xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 23/4, người dân thôn Nam Lãnh phát hiện cụ Trần Thị Hiếu (SN 1937, trú ở thôn Nam Lãnh)  tử vong ở trong nhà với nhiều dấu hiệu bất thường, cụ thể là vết vân tay trên cổ.  Nghi ngờ bà cụ bị sát hại nên mọi người đã trình báo với chính quyền địa phương xã Quảng Phú và Công an huyện Quảng Trạch.

Ngay sau đó, Công an huyện Quảng Trạch có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết. Bước đầu đã xác định được nghi phạm sát hại bà Hiếu chính là Cao Anh Quân (SN 1999), cháu nội của bà Hiếu. Theo khai nhận ban đầu của Quân, vào khoảng 11 giờ tối 22/8, Quân vào giường cụ Hiếu ngỏ ý xin tiền để đi ra quán Internet chơi game nhưng bị bà nội mình khước từ. Bực mình, Quân đã dùng tay bóp cổ bà nội mình cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Vụ cháu bóp cổ bà nội chết ở xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

Vụ cháu bóp cổ bà nội chết ở xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình. Hình minh họa

Theo thông tin từ hàng xóm, Quân là một người có tính tình không bình thường hay nghiện game. Bố Quân mất sớm nên sống với mẹ và bà nội từ nhỏ. Đêm xảy ra án mạng, mẹ của Quân đi ra nhà người thân ngủ không có mặt tại nhà nên mới dẫn đến án mạng đau lòng nói trên.

Chiều 24/8, Thượng tá Đinh Xuân Dục – Phó Công an huyện Quảng Trạch chia sẻ với báo chí, hiện đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bàn giao nghi phạm cho Phòng Cảnh sát Hình sự PC45, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Trước đó ở TP HCM cũng xảy ra vụ cháu gái đánh chết bà ngoại gây xôn xao.

Vào khoảng tháng 1 năm 2015, Thúy vay của bà ngoại mình là bà Huỳnh Thị Bẹ số tiền 2 triệu đồng để chuộc lại chiếc xe máy. Tuy nhiên, bà Bẹ trả lời là không có tiền.

Sau đó khoảng 2 ngày, Thúy đến nhà bà Bẹ chơi. Thời điểm này, bà Bẹ bị cảm nên đã nhờ Thúy đánh gió. Sau đó, vì còn khá mệt nên bà Bẹ đã đi nằm nghỉ và dặn Thúy khi nào ra về thì đóng cửa cẩn thận.

Vì biết trước đó, cậu có cho bà ngoại tiền mà bản thân đang rất cần tiền để tiêu sài, Thúy đã nảy ý đồ xấu. Ngay lúc đó, Thúy leo lên giường rồi ngồi lên bụng, dùng 2 chân kẹp vào phần hông của bà Bẹ. Thúy dùng hai tay lấy gối đè mạnh xuống mặt của bà Bẹ.

Bà Bẹ vô cùng hoảng hốt, ra sức chống cự và kêu la. Sự bị phát hiện, Thúy đã nhanh tay vớ lấy chiếc chày đập vào người bà ngoại  mình. Cháu-gái-giết-bà-ngoại-cướp-tiền-lĩnh-án-18-năm-về-tội-Giết-người-và-Cướp-tài-sản

Vụ cháu bóp cổ bà nội chết ở xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình. Vụ việc tương tự

Chưa dừng lại ở đó, Thúy còn tiếp tục định dùng dao để tấn công bà Bẹ nhưng may thay đã được người nhà phát hiện và kịp thời ngăn cản. Tuy nhiên, vì tuổi cao sức yếu, lại bị thương khá nặng do Thúy đánh trước đó nên bà Bẹ đã qua đời sau khi sự việc xảy ra khoảng 10 ngày. Thúy đã bị bắt giữ và bị tuyên án phạt 18 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm. Sau đó, Thúy có làm đơn kháng án nhưng đã bị tòa bác kháng cáo và quyết định y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy.