Theo lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, quy trình khám chữa bệnh tâm thần rất chặt chẽ, tuy nhiên chung quy lại là do con người có ý đồ xấu.
vu-chay-benh-an-tam-than-cho-toi-pham-quy-trinh-chat-che-nhung-con-nguoi-lam-sai
TS.BS Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 - (Ảnh: Dân trí).

Liên quan đến vụ án “chạy” bệnh án tâm thần cho tội phạm vừa qua bị Công an TP Hà Nội triệt phá, thu hút sự quan tâm của dư luận, dư luận khá quan tâm đến trường hợp Lê Thanh Tùng.

Theo đó, Lê Thanh Tùng (SN 1986, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) là đối tượng cầm đầu ổ nhóm gây ra vụ án cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ, băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Sau khi gây án, Tùng đã xuất trình bệnh án tâm thần. Cơ quan CSĐT đã kết luận bệnh án tâm thần của Tùng là giả do một bệnh viện tâm thần đóng trên địa bàn Hà Nội cung cấp. Qua quá trình điều tra xác định với số tiền 85 triệu đồng, Tùng đã có hồ sơ bệnh án với kết luận bị "Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng".

Được biết, cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội đề nghị Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cung cấp thông tin, tài liệu kiểm tra lại 94 hồ sơ của bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện này.

Trước thông tin trên, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình khám, chữa bệnh, làm bệnh án tại Bệnh viện Tâm thần 1.

Trả lời báo chí, TS.BS Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 cho biết: Trong 94 hồ sơ bệnh án cơ quan công an yêu cầu rà soát, hiện Bệnh viện đã rà soát được hơn 60 hồ sơ, trong đó nhiều trường hợp là bệnh nhân có quyết định điều trị bắt buộc, đã từng điều trị nhiều lần, là bệnh nhân cai nghiện, ngáo đá.

benh-an-tam-than-vi-sao-la-bua-ho-menh-voi-toi-pham
Sự việc "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm đang được dư luận quan tâm - (Ảnh minh họa). 

Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 cho biết thêm: Cơ quan Công an đã bắt tạm giam hai cán bộ của bệnh viện là: Bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Thái Phong - Phó Trưởng khoa tâm thần người cao tuổi và ông Nguyễn Tuấn Sơn - Kỹ thuật viên trưởng Khoa Dinh dưỡng.

Trả lời về quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, ông Chiến cho rằng, rất chặt chẽ. Tuy nhiên, vẫn có thể có lỗ hổng, nhất là nếu có một vài cá nhân có ý đồ xấu, làm sai mục đích.

TS. Chiến cũng thừa nhận, bệnh viện chưa tìm ra được lỗ hổng liên quan đến làm hồ sơ bệnh án giả. "Đến giờ qua hai tháng, cơ quan công an vẫn chưa có thêm thông báo gì với chúng tôi, chúng tôi cũng chưa tiếp cận được hồ sơ nên chưa biết lỗ hổng ở khâu nào. Khi nào có thông báo của công an sẽ rà soát, rút kinh nghiệm", ông Chiến đề cập.

Ông Chiến cũng chia sẻ khó khăn trong việc xác định trường hợp giả bệnh, tự bịa triệu chứng, phối hợp người thân để khai báo triệu chứng này, triệu chứng nọ. "Không ít người lo ngại có thể chẳng may chính bản nhân viên y tế cũng là nạn nhân của những "chiêu trò" giả bệnh qua mặt bác sĩ, trong khi đó những thăm dò cận lâm sàng như chụp chiếu, điện não đồ không có ý nghĩa gì trong việc phát hiện bệnh tâm thần, nhất là khi đối tượng và gia đình cố tình cung cấp thông tin giả mạo", ông Chiến bày tỏ.

Trong khi đó, PGS.TS La Đức Cương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Tâm thần học Việt Nam cho hay: “Về bệnh án thì Bộ Y tế và các bệnh viện có những quy định về bệnh án để điều trị, đúng người đúng tội. Tuy nhiên, chung quy lại là do con người… rất đáng tiếc”.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho rằng, trong quá trình còn công tác ngoài quy định của Bộ Y tế thì Bệnh viện còn có quy trình hội chẩn tại khoa, quy định quét ảnh, quy định ra viện… quy trình rất chặt chẽ nhưng khi thực hiện thì có sai lệch...

Theo PGS.TS La Đức Cương, để khắc phục tình trạng làm giả bệnh án tâm thần, từ năm 2016, Bệnh viện đã hướng đến việc làm bệnh án điện tử tuy nhiên chưa làm được do vấn đề kinh phí. “Đề nghị Bộ Y tế lưu ý đến việc này đồng thời số hóa chữ ký các nhân viên y tế từ điều dưỡng chăm sóc trở nên. Bên cạnh đó, có tờ riêng tổng hợp lăn vào, lăn ra để hạn chế việc làm giả bệnh án tâm thần”, ông Cương bày tỏ.

 

Bệnh án tâm thần vì sao là ‘bùa hộ mệnh’ với tội phạm?

Theo luật sư, có thể nói bệnh án tâm thần được coi là “bùa hộ mệnh” hay “kim bài miễn tử” đối với tội phạm. Khi có bệnh án tâm thần, tội phạm sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự, thoát án tử hình hay không bị chấp hành hình phạt tù.

 

Phát hiện đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm với giá 85 triệu đồng

Chỉ với giá 85 triệu đồng, một đối tượng hình sự đã có hồ sơ bệnh án tâm thần do một Bệnh viện tâm thần cung cấp nhằm trốn tránh sự xử lý của Công an.

 

Bộ Y tế thông tin về việc làm giả bệnh án tâm thần

Chiều tối 10/8, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ; một số Bệnh viện Tâm thần trên địa bàn Hà Nội, liên quan đến các thông tin báo chí phản ánh về việc giả hồ sơ bệnh án tâm thần để trốn tránh việc xử lý của các cơ quan bảo vệ pháp luật.