Vụ cháy chung cư Carina: Công ty 577 ngưng bán hàng để khắc phục hậu quả

Thứ ba, 24/04/2018, 16:25 PM

Sau vụ cháy chung cư Carina, nhiều vấn đề xung quanh công tác khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án đang được dư luận quan tâm.

vu-chay-chung-cu-carina-cong-ty-577-ngung-ban-hang-de-khac-phuc-hau-qua
Công ty 577 cho biết ước chi phí tạm ứng khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư Carina khoảng hơn 60 tỷ đồng.

Sáng nay 24/4, công ty Cổ phần Năm Bảy Bảy (công ty 577) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 và trả lời cổ đông về sự cố cháy chung cư Carina Plaza vừa qua.

Mở đầu phần trình bày của mình, Chủ tịch HĐQT Đoàn Tường Triệu cúi đầu gửi lời chia buồn đến cư dân Carina sau vụ cháy chung cư này đêm 23/3. Ông Triệu mong cổ đông chia sẻ và nói rằng đây là thiệt hại rất to lớn về vật chất lẫn danh tiếng của Công ty 577- công ty mẹ của Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina.

Về việc khắc phục hậu quả sau vụ cháy, ông Triệu cho biết, ước chi phí khắc phục hậu quả vụ cháy và hỗ trợ cư dân, công ty tạm ứng khoảng 60 tỷ đồng. Tính đến ngày 23/4, công ty đã chi ra 21 tỷ đồng gồm hỗ trợ gia đình các nạn nhân chết, bị thương, hỗ trợ cư dân thuê nhà ở và bồi thường số ôtô, xe máy bị cháy rụi, hư hỏng. Riêng bồi thường xe, công ty đã ứng hơn 11,1 tỷ đồng để chi cho 41 ôtô và 363 xe máy.

"Hùng Thanh đã mua bảo hiểm cho chung cư, như thế số tiền bồi thường của Năm Bảy Bảy là tạm chi và sẽ được đơn vị bảo hiểm trả lại. Đồng thời, trách nhiệm pháp lý sau khi có kết quả của cơ quan chức năng thì công ty sẽ được trả lại bởi đối tượng sai phạm chính trong vụ việc", ông Triệu cho biết.

Lãnh đạo 577 cũng cho rằng chưa thể quy trách nhiệm vụ cháy chung cư mà phải đợi kết quả của cơ quan giám định. Tuy nhiên, trên quan điểm cá nhân, ông Triệu vẫn khẳng định đơn vị vận hành phải là người chịu trách nhiệm. Ông Triệu trình bày, hiện tại đã ngưng toàn bộ kế hoạch bán hàng để tập trung khắc phục vụ cháy chung cư Carina. Hiện cơ quan chức năng đang đánh giá lại chất lượng tòa nhà.

Cổ đông cũng thắc mắc kinh phí bồi thường, khắc phục sự cố lớn sẽ ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp. Ông Triệu thừa nhận ảnh hưởng là tất yếu, đại diện HĐQT cho biết đặc thù doanh nghiệp bất động sản có nguồn thu và lợi nhuận năm nay đến từ nguồn hàng đã bán từ 2-3 năm trước, nên việc tăng chi phí, giảm lợi nhuận này sẽ tính vào các năm sau.

Một trong những thiệt hại nặng nề mà Công ty 577 gánh chịu đó là giá cổ phiếu NBB giảm mạnh, nhà đầu tư bán hoảng loạn trong nhiều ngày liền khiến thị giá NBB mất 25% giá trị.

Trả lời câu hỏi vì sao trong suốt một thời gian dài lại không có ban quản trị ở chung cư Carina? Ông Đoàn Tường Triệu phân trần rằng chung cư Carina đã đưa vào hoạt động từ năm 2012 nhưng do phải kinh doanh nên nhiều vấn đề còn tồn tại, lỗi một phần do Công ty Hùng Thanh.

Đến năm 2016, tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không bầu được ban quản trị; sau đó, 2 lần không bầu được nên Công ty Hùng Thanh thuê công ty vận hành tòa nhà.

Lãnh đạo 577 khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành kết quả điều tra vụ việc, ai sai phạm đến đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng nói “rất bất ngờ khi chỉ có cựu giám đốc Công ty Hùng Thanh Nguyễn Văn Tùng bị khởi tố mà chưa đề cập đến trách nhiệm của công ty quản lý, vận hành tòa nhà và công ty bảo vệ. Điều này đang khiến dư luận hiểu trách nhiệm của vụ cháy là chỉ ở chủ đầu tư Carina”, ông Đoàn Tường Triệu trần tình.

 

Nhiều người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư ở Bangkok

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 3/4 tại một tòa chung cư cũ nằm ở trung tâm Bangkok khiến 3 người thiệt mạng và 61 người bị thương trong đó có nhiều người Việt Nam.

 

Đầu nậu đang lợi dụng vụ cháy chung cư Carina Plaza để ‘thổi’ giá đất nền

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện hiện tượng đầu nậu, cò đất, môi giới lợi dụng vụ cháy chung cư Carina Plaza để đầu cơ, thổi giá đất nền phân lô. Việc này nhằm trục lợi cá nhân nên người mua cần phải cảnh giác, nhìn nhận khách quan.