Vụ cháy tiệm cầm đồ, 3 người tử vong lộ dấu hiệu bất thường
Vụ cháy tiệm cầm đồ ở Bình Dương khiến 3 người tử vong, bước đầu, qua làm việc với người nhà nạn nhân, cơ quan điều tra đang nghi vấn nguyên nhân vụ hỏa hoạn có dấu hiệu một vụ tự tử.
- Cảnh sát giao thông chỉ được dừng xe kiểm tra trong 4 trường hợp
- Beer club lấn chiếm vỉa hè, công an đến nhân viên ôm bình shisha chạy
- Đi đóng tiền trả góp mua xe máy, nam công nhân bị tai nạn tử vong thương tâm
Công an TP.Dĩ An, Bình Dương đang đều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An khiến 3 người tử vong.
Theo tin tức từ Thanh Niên, vụ cháy làm 3 người tử vong xảy ra lúc khoảng 9 giờ 30 ngày 8/7 tại một tiệm cầm đồ ở góc đường Nguyễn Thị Khắp - Nguyễn Thị Minh Khai (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương).
Thời điểm trên, người dân buôn bán gần tiệm cầm đồ phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong tiệm nên chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, cửa tiệm cầm đồ đã bị khóa nên người dân không thể vào bên trong dập lửa.
Đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường thì ngọn lửa đã kịp lan rộng, bao trùm toàn bộ tiệm cầm đồ. Sau khoảng gần 1 giờ, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chữa cháy phát hiện có 3 người mắc kẹt bên trong đám cháy, đã tử vong.
Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: anh Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi), chị Đỗ Thị Uyên (30 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và cháu Đỗ Việt Anh (6 tuổi, con chị Uyên).
Theo TTXVN, cho hay, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nghi ngờ đây là một vụ giết người rồi tự sát. Chị Uyên và con trai bị siết cổ tử vong trước khi vụ cháy xảy ra. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung điều tra vụ việc.
Nói với PLO, một người chị của nạn nhân Uyên kể rằng, Uyên làm đơn li hôn với người chồng người Hàn Quốc khoảng gần một năm nay. Tuy nhiên, cách đây một tháng người chồng Hàn Quốc mới chấp thuận ký vào đơn. Uyên cùng con nhỏ và Hoan chung sống với nhau mới chỉ vài tháng nay.
Dạo gần đây Hoan và Uyên thường xuyên xảy ra cãi vã. Nguyên nhân là vì Uyên không còn muốn chung sống cùng Hoan nữa.