Xã hội
08/10/2015 05:03Vụ chết người khi đi phá thai tại phòng khám Tâm Phúc 28 dốc Phụ Sản
Vụ chết người khi đi phá thai tại phòng khám Tâm Phúc 28 dốc Phụ Sản là sự việc xảy ra vào ngày 29/8/2015, sự việc có nhiều điểm nghi vấn.
Vụ chết người khi đi phá thai tại phòng khám Tâm Phúc 28 dốc Phụ Sản: Những mũi tiêm bất thường
Vụ chết người khi đi phá thai tại phòng khám Tâm Phúc 28 dốc Phụ Sản là sự việc vô cùng đau lòng xảy ra vào ngày 29/8/2015. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H (trú tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội).
Trước đó, do có thai ngoài ý muốn với chồng chưa cưới, nên và khoảng 14h30 cùng ngày, chị H đã được anh Nguyễn Văn Nam (chồng chưa cưới của chị H) đưa tới phòng khám Tâm Phúc (địa chỉ tại số 28 dốc Phụ Sản, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để phá thai.
Khi đến phòng khám này, anh Nam được hướng dẫn ngồi ngoài, chờ yêu cầu của bác sỹ, nếu cần mua gì sẽ chạy đi mua, còn chị H vào bên trong để làm các thủ tục sau đó được các bác sỹ đưa vào phòng để tiến hành phá thai.
Vụ chết người khi đi phá thai tại phòng khám Tâm Phúc 28 dốc Phụ Sản có rất nhiều điểm nghi vấn
Chị H vào trong được 1 lúc thì có 1 bác sỹ của phòng khám Tâm Phúc chạy ra hớt hải thông báo “Bạn em bị làm sao ấy, em vào xem thế nào".
Ngay lập tức, anh Nam đứng phắt dậy chạy vào phía trong thì đã thấy chị H trong tình trạng bị co giật, nôn, mắt khép hờ... Sau khi thấy vợ chưa cưới mình như vậy, anh Nam yêu cầu các bác sỹ đưa chị H vào bệnh viện phụ sản để cấp cứu. Tuy nhiên, vị bác sỹ này đã ngăn anh Hải lại và nói “Để chị xử lý, chắc không sao đâu”.
Tiếp đó, bác sỹ này đã lấy thuốc để tiêm cho chị H nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm mà ngược lại các biểu hiện của chị H càng trở nên nặng hơn.
Thấy tình hình nguy cấp, anh Hải đã kiên quyết yêu cầu các bác sỹ đưa chị H vào bệnh viện phụ sản để cấp cứu. Vì biết không thể khác được nên bác sỹ ở phòng khám này mới đồng ý đưa chị H vào viện.
Anh Nam cho hay "Trước khi đồng ý để H đi vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu thì bác sỹ tại Phòng khám Tâm Phúc đã tiêm thêm hai mũi cho H, khi tôi bế H ra cửa thì không thấy H co giật nữa mà tay thõng xuống... Tôi bảo bác sỹ dẫn đường cho tôi đi vào bệnh viện thì hết người này đến người khác đùn đẩy nhau và không ai đi cùng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhờ một chú đi xe ôm đưa H vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, chân tay tôi như rụng rời khi được thông báo H đã mất trước khi vào đây".
Bên cạnh đó, trong biên bản kiểm thảo tử vong bước I ngày 29/8/2015 tại Phòng khám cấp cứu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có ghi nội dung "Chị H được đưa vào cấp cứu trong tình trạng da tím toàn thân, mạch không bắt được, đồng tử giãn, mất phản xạ ánh sáng, ngừng tuần hoàn không có chỉ định hồi sinh tim phổi. Kết luận: chị H tử vong ngoại viện...".
Vụ chết người khi đi phá thai tại phòng khám Tâm Phúc 28 dốc Phụ Sản: Phòng khám thiếu trách nhiệm
Qua điều tra ban đầu, vụ chết người khi đi phá thai tại phòng khám Tâm Phúc 28 dốc Phụ Sản là do Nguyễn Đức Doanh phụ trách chuyên môn.
Được biết, phòng khám này hoạt động theo Giấy phép số 249-SYT-GPHĐ do Sở Y tế TP.Hà Nội cấp. Sau khi sự việc đau lòng trên xảy ra, phòng khám này đã đóng cửa, số điện thoại liên lạc ghi trên biển hiệu cũng không có ai bắt máy.
Vụ chết người khi đi phá thai tại phòng khám Tâm Phúc 28 dốc Phụ Sản khiến người thân của nạn nhân vô cùng đau lòng, phòng khám vẫn tỏ ra thờ ơ, thiếu trách nhiệm
Nói về sự việc đau lòng trên, ông Đào Thế Vinh (trú tại tập thể ga Long Biên, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) là người thân của chị H đã cho hay sau ki sự việc xảy ra, phòng khám này không hề có động thái gọi điện, quan tâm, hỏi han tới gia đình chị H.
Sau đó khoảng nửa tháng thì gia đình có thấy 1 người phụ nữ giới thiệu tên là Đào, đại diện cho Phòng khám Tâm Phúc tới gia đình và đề nghị được bồi thường cho gia đình 100 triệu đồng vì sự cố đáng tiếc này.
Tuy nhiên, vì gia đình nhận thấy sự thiếu trách nhiệm phòng khám Tâm Phúc cũng như không đưa ra được lời giải thích hợp lý về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H nên gia đình đã nhanh chóng đưa đơn khiếu nại phòng khám này đến các cơ quan chức năng.
Theo đó, có thông tin cho biết Sở Y tế TP.Hà Nội đã tạm đình chỉ hoạt động đối với Phòng khám Tâm Phúc. Tuy nhiên, đến ngày 6/10, vẫn chưa có bất kì thông báo và phản hồi chính thức từ phía Sở Y tế về vụ việc trên.

