Vụ chở người chết ra Huế bằng xe ôtô: Nguyên nhân khiến nam công nhân rơi từ tầng 16 dẫn đến tử vong

Thứ ba, 26/05/2020, 18:50 PM

Khi thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình, nam công nhân bị té ngã, rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Thi thể nạn nhân được đưa ra từ xe ôtô.

Thi thể nạn nhân được đưa ra từ xe ôtô.

Liên quan đến vụ việc người chết được chở từ TP Đà Nẵng ra Huế bằng xe ôtô, ngày 26/5, UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã thông tin về vụ tai nạn lao động này.

Nạn nhân là anh Hoàng Trọng D. (SN 1981, trú phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Anh D là công nhân rơi từ tầng 16 tử vong tại công trình xây dựng tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 (ở đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng).

Theo đó, vào khoảng 2h30’ chiều ngày 24/5, các công nhân thuộc nhà thầu Mecoco đang tiến hành thi công hệ thống điện tại các tầng ở công trình trên. Lúc này, anh D đang thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình thì bị té ngã, rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. 

Tiếp đó, những người thợ cùng nhóm phát hiện vụ việc và gọi xe ôtô Grab cùng đưa thi thể anh D ra nhà ở Huế, nhưng không thông báo lên chính quyền địa phương.

Người nhà nạn nhân D cho rằng, đơn vị thi công khuất tất việc không trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng, chở thi thể anh D ở cốp xe ôtô nên đã trình báo công an địa phương.

Đến tối cùng ngày, Công an TP Huế đã điện báo Công an quận Ngũ Hành Sơn để tiếp nhận xác minh, làm rõ vụ việc. Ngay trong đêm, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn phân công lực lượng, thành lập đoàn công tác trực tiếp đến phường Thủy Xuân tiến hành khám nghiệm tử thi. 

Qua xác minh ban đầu, công an kết luận, nạn nhân D tử vong do đa chấn thương gồm vỡ sọ, gãy xương sườn, gãy xương cột sống, gãy tứ chi, gãy khớp háng.

Cơ quan CSĐT Công an quận, VKSND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. UBND quận Ngũ Hành Sơn nhận định, đây là vụ tai nạn lao động nên không thực hiện đình chỉ thi công công trình trên.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân.

Như đã thông tin, người nhà nạn nhân D cho hay, vào khoảng 3h chiều ngày 24/5, họ đã nhận được thông tin về việc anh D tử vong.

Người điện thoại báo rằng, họ sẽ đưa thi thể anh D ra nên gia đình cần chuẩn bị đón nhận. Đến hơn 6h chiều cùng ngày, chiếc xe ôtô con 5 chỗ mang BKS 43A – 500… chở theo thi thể anh D ra để giao cho gia đình.

Họ cho rằng, đơn vị thi công khuất tất việc không trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng, chở thi thể nạn nhân ở cốp xe ôtô nên đã trình báo công an địa phương.

Trong khi đó, Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho hay, công an quận đã mời nam lái xe lên làm việc, người này cho biết nhận chở với giá 1,5 triệu đồng. “Chúng tôi đã mời tài xế lên làm việc, không có chuyện bỏ thi thể sau cốp xe. Họ để nạn nhân trên băng ca vải, rồi gập hết dàn ghế ô tô và để dọc nạn nhân để chở ra nhà”, Thượng tá Vương chia sẻ. 

Cũng theo Thượng tá Vương, thời điểm xảy ra vụ việc khiến anh D tử vong, chủ đầu tư đã không báo cơ quan chức năng.