Vụ chở người chết từ Đà Nẵng ra Huế: Chủ đầu tư không báo lên cơ quan chức năng

Thứ ba, 26/05/2020, 10:25 AM

Thời điểm xảy ra vụ việc một người tử nạn trên công trường được chở ra Huế bằng xe ô tô, chủ đầu tư đã không báo cơ quan chức năng.

Gia đình đang lo hậu sự cho anh D.

Gia đình đang lo hậu sự cho anh D.

Liên quan đến vụ việc thi thể nạn nhân tử nạn trên công trường được chở từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe ôtô, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã có những thông tin về vụ việc này.

Cụ thể, theo Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nam công nhân rơi từ tầng 16 ở công trình tổ hợp khách sạn Condo 2.

Cơ quan công an cũng đã mời nam lái xe lên làm việc. Người này cho biết, đã nhận chở với giá 1,5 triệu đồng. Thượng tá Vương chia sẻ: “Chúng tôi đã mời tài xế lên làm việc, không có chuyện bỏ thi thể sau cốp xe. Họ để nạn nhân trên băng ca vải, rồi gập hết dàn ghế ô tô và để dọc nạn nhân để chở ra nhà”.

Anh Hoàng Trọng D. (SN 1981, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) là thầu điện ở công trình tổ hợp khách sạn Condo 2 và gọi nhân công ở quê vào làm việc. Khi thấy anh D tử nạn, những người làm cùng đã thuê xe Grab đưa thi thể anh D ra nhà.

Cũng theo Thượng tá Vương, thời điểm xảy ra vụ việc, chủ đầu tư đã không báo cơ quan chức năng, đến khoảng 9h tối 24/5, công an quận nhận được thông tin từ Công an TP Huế.

“Ngay trong đêm, chúng tôi đã cử một tổ ra nhà nạn nhân để khám nghiệm tử thi, đồng thời, khám nghiệm hiện trường nạn nhân D tử vong. Công trình sai khi xảy ra vụ việc không báo cơ quan chức năng. Hiện nay, chúng tôi đang lập hồ sơ và sẽ có thông tin sớm”, Thượng tá Vương cho biết thêm.

Trong khi đó, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra làm rõ vụ việc trên.

Chiếc xe chở thi thể nạn nhân ra Huế. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Chiếc xe chở thi thể nạn nhân ra Huế. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Như đã thông tin, anh Hoàng Trọng Trí - anh trai của nạn nhân cho hay, vào khoảng 3h chiều ngày 24/5, họ đã nhận được thông tin về việc anh D tử nạn. Người điện thoại báo rằng, họ sẽ đưa thi thể anh D ra nên gia đình cần chuẩn bị đón nhận.

Đến hơn 6h chiều cùng ngày, chiếc xe ôtô con 5 chỗ mang BKS 43A – 500… chở theo thi thể anh D ra để giao cho gia đình.

Theo người nhà, thi thể anh D có những vết thương lớn sau đầu, thủng một lỗ ở hông phải, gãy chân và việc đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe từ phía sau cốp rất khó khăn vì bị chật.

Họ cho rằng đơn vị thi công khuất tất việc không trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng, chở thi thể nạn nhân phía sau cốp xe ôtô nên đã trình báo công an địa phương.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an TP Huế xác nhận, ngay trong đêm 24/5, Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại gia đình nạn nhân để khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ sự việc.

Một người thuộc đơn vị thi công cho biết, vào khoảng 2h chiều cùng ngày, anh D. tử vong do rơi từ tầng 16 xuống khu vực tầng hầm của công trình. Sau tai nạn trên, người làm công cho anh D đã đứng ra đưa thi thể nạn nhân thẳng về quê, chứ không đưa tới bệnh viện, người này cũng phủ nhận việc để thi thể anh D sau cốp xe.