Vụ chồng cắt cổ vợ chết tại quán chè Cung đình Huế ở 31 Nguyễn Huệ, TP Huế

Thứ sáu, 28/10/2016, 07:21 AM

Vụ chồng cắt cổ vợ chết tại quán chè Cung đình Huế ở 31 Nguyễn Huệ, TP Huế xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút chiều ngày hôm qua 27/10. Sau khi cố thủ tại nhà người chồng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ chồng cắt cổ vợ chết tại quán chè Cung đình Huế ở 31 Nguyễn Huệ, TP Huế

Theo thông tin được đăng tải trên báo VietnamNet thì vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày hôm qua 27/10, trên địa bàn thành phố Huế đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị D, trú tại làng Kim Đôi, xã Quảng Thành, tỉnh Thừa Thiên Huế còn nghi can chính là chồng nạn nhân, Ngô Ngọc Thạnh, sinh năm 1988, cùng trú tại địa chỉ trên.

vu chong cat co vo chet o quan che cung dinh hue

Vụ chồng cắt cổ vợ chết tại quán chè Cung đình Huế ở 31 Nguyễn Huệ, TP Huế

Được biết vào khoảng thời gian trên, chị D đang bán hàng tại quán chè Cung đình Huế, có địa chỉ tại 31 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế thì Thạnh đến chơi với vợ.

Tuy nhiên tại đây 2 vợ chồng Thạnh đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích và đỉnh điểm là khi Thạnh bất ngờ cầm dao cứa vào cổ nạn nhân khiến chị D gục trong vũng máu.

Ngay sau khi gây án, Thạnh đã lên xe máy và trở về nhà tại xã Quảng Thành và cố thủ ở đó còn chị D thì được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc nhanh chóng được cấp báo cho cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an thành phố Huế, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với công an xã Quảng Thành vào cuộc điều tra cũng như truy bắt đối tượng trên. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày thì Thạnh đã bị bắt giữ.

Được biết Thạnh và chị D lấy nhau từ nhiều năm trước và có với nhau 1 người con. Trước đây Thạnh đi làm ngoài Hà Nội và mới trở về nhà được 3 ngày thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Trước đó ở đường Trần Cao Vân, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng cũng xảy ra vụ việc chồng cứa cổ vợ rồi tự tử. 

Người chồng trong vụ việc trên được xác định là ông Phạm Văn Luận, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Quảng Ngãi còn vợ ông là bà Vũ Thị Thủy, sinh năm 1984, quê ở tỉnh Thanh Hóa.

vu chong cat co vo chet o quan che cung dinh hue a

Vụ chồng cắt cổ vợ chết tại quán chè Cung đình Huế ở 31 Nguyễn Huệ, TP Huế và vụ việc tương tự

Cụ thể, vào sáng sớm ngày 18/10, vợ chồng ông Luận đã xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khi ông Luận dùng dao cứa vào cổ vợ. Sau đó, người đàn ông này lại lấy dao cứa vào cổ mình để tự sát. Chỉ đến khi con của cặp vợ chồng này phát hiện ra bố mẹ đang nguy kịch trên vũng máu thì mới hô hoán mọi người tới giúp đỡ.

Cả 2 người sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

  • Vụ giết vợ rồi tự tử ở Hòa Hưng, Hòa Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang
  • Vụ chồng giết vợ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Vụ chồng giết vợ ở thôn Phần Lâm xã Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên