Vụ Chủ tịch xã ở Hà Tĩnh ngồi đánh bạc giữa đại dịch Covid-19: Công an triệu tập 7 người liên quan

Thứ ba, 21/04/2020, 15:54 PM

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đã triệu tập 7 người có liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc.

Ông Dũng (áo xanh) trên chiếu bạc.

Ông Dũng (áo xanh) trên chiếu bạc.

Tin mới nhất vụ Chủ tịch xã ở Hà Tĩnh ngồi đánh bạc giữa đại dịch Covid-19: Trưa 21/4, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đã triệu tập 7 người có liên quan đến vụ tụ tập đánh bạc giữa lúc Covid-19 đang diễn ra.

“Từ tối 20/4, một tổ điều tra được cử lên xã Hương Lâm để xác minh, làm rõ vụ đánh bạc. Ngoài ông Dũng, 6 người liên quan khác cũng được triệu tập, lấy lời khai để điều tra. Công an huyện sẽ điều tra làm rõ, xử lý nghiêm người vi phạm”, thượng tá Công nói với Zing.

Theo công an, ông Dũng bước đầu thừa nhận hành vi đánh bạc của mình.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một tấm hình được cho là hình ảnh một vị Chủ tịch xã ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đang tham gia đánh bạc (đánh liêng) cùng với một số người dân. Trên chiếu bạc có xuất hiện những tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Theo Báo chí phản ánh, hình ảnh trên được ghi lại vào những ngày mà dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Nói với báo chí về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ông Phạm Đại Dũng phủ nhận sự việc. 

Sáng 21/4, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, đã bị đình chỉ công tác 10 ngày để làm rõ hành vi tụ tập đánh bạc của ông này với nhiều người dân trên địa bàn.

Bài liên quan