Vụ cô gái bỏ độc trà sữa giết người: Người anh rể khai nhận đi nhà nghỉ 5 lần với bị cáo

Thứ sáu, 17/07/2020, 11:52 AM

Vụ cô gái bỏ độc trà sữa giết người: Anh Q. (người anh rể của Trang) khai đã đi nhà nghỉ 5 lần với bị cáo Lại Thị Kiều Trang ở tỉnh Thái Bình và Nam Định.

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang tại tòa. Ảnh Tổ Quốc.

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang tại tòa. Ảnh Tổ Quốc.

Vụ cô gái bỏ độc trà sữa giết người: Người anh rể khai nhận đi nhà nghỉ 5 lần với bị cáo

Sáng nay (17/7), TAND tỉnh Thái Bình tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ thôn 4, xã Vũ Quý, Kim Thành, Thái Bình) về tội Giết người.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 19/6, bị cáo Trang vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo. Sau đề nghị hoãn xử của đại diện VKSND tỉnh Thái Bình, HĐXX đã chấp nhận và mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào hôm nay.

Theo báo Tổ Quốc, khi được lực lượng chức năng áp tải đến phiên tòa, bị cáo Lại Thị Kiều Trang dùng tay che kín mặt khi bắt gặp ống kính của PV.

Khi xuất hiện tại toà, sức khoẻ của nữ bị cáo trông có vẻ ổn định hơn khá nhiều. Quá trình kiểm tra lai lịch nhân thân, bị cáo Lại Thị Kiều Trang đứng dậy khai rành mạch, cô gái không có yêu cầu thêm gì trong phiên xử hôm nay.

Trong phiên xét xử sáng nay, anh Q. (người anh rể của Trang) lần đầu lên tiếng về vụ việc. Khai trước tòa, Q. nói đã đi nhà nghỉ 5 lần với bị cáo Lại Thị Kiều Trang ở tỉnh Thái Bình và Nam Định.

Trong khi đó, bị cáo Trang thừa nhận có tình cảm yêu đương với anh Q. một thời gian dài. Quá trình quan hệ yêu đương đó, Trang cũng nói cả hai có quan hệ tình dục với nhau rất nhiều lần.

Ngoài việc phát sinh tình cảm rồi quan hệ tình dục với anh rể, Trang khai nhận dù là chị em họ với chị Đ. T. H. Y. nhưng Trang ít qua lại giao lưu, không chơi thân thiết.

Còn chị Y. thì khai, bản thân không hề biết chồng ngoại tình, chỉ đến khi hành vi của Lại Thị Kiều Trang phát giác rồi bị bắt, chị mới biết chồng mình đã ngoại tình.

Vụ cô gái bỏ độc trà sữa giết người vì yêu anh rể: Bị cáo có thể nhận mức án cao nhất

Theo cáo trạng, bị cáo Lại Thị Kiều Trang đã phạm tội giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người và vì động cơ đê hèn.

Trang là em họ chị Đ.T.H.Y (30 tuổi, ngụ thôn Đồng Vinh, xã Vũ An, H.Kiến Xương, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình), nhưng lại có quan hệ bất chính với anh Q. (chồng chị Đ.T.H.Y).

Do cảm thấy có lỗi với vợ con nên vào tháng 10/2019, anh Q. chia tay Trang, khiến đối tượng này nảy sinh ý định tự tử.

Đầu tháng 11/2019, Trang lên mạng đặt mua 1.000 ml chất độc xyanua với giá 390.000 đồng để đầu độc chị Đ.T.H.Y.

Trang đặt 6 cốc trà sữa với giá 186.000 đồng, sau đó dùng xi lanh bơm xyanua vào 4 cốc trà sữa. Chiều 2/11/1019, Trang mang trà sữa đến gần Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, sau gọi điện thuê người mang vào viện cho chị Đ.T.H.Y.

Do không thuê được người, nên Trang đã mua thêm 1 túi hoa quả, để 1 phong bì chứa 100.000 đồng rồi mang kèm theo trà sữa có độc đến cho chị Đ.T.H.Y.

Do chị Y. đã về nên Trang gửi toàn bộ số đồ cho chị P.T.Lý (40 tuổi, đồng nghiệp với chị Y.). Số trà sữa được chị Lý cất trong tủ lạnh.

Sáng 3/12, chị N.T.Hạnh (29 tuổi, ngụ số 49 đường Trần Khánh Dư, phường Bồ Xuyên, TP,Thái Bình), đồng nghiệp với chị Y., lấy trà sữa uống và tử vong ngay sau đó.

Trước khi chị Hạnh uống trà sữa và chết oan, chị Lý cùng con trai cũng đã lấy 2 cốc trà sữa (trong 6 cốc Trang gửi) uống nhưng may mắn thoát chết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã vào cuộc điều tra cái chết bất thường của chị Hạnh.

Ngày 30/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang về tội Giết người.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi phạm tội của bị cáo Trang có thể nhận mức án cao nhất là Tử hình.

Bài liên quan