Vụ cô giáo chém đồng nghiệp: Vì sao phân công người có tiền sử tâm thần giảng dạy học sinh?

Thứ tư, 16/12/2020, 06:18 AM

Liên quan vụ cô giáo dùng dao chém đồng nghiệp bị thương dư luận đặt ra câu hỏi vì sao phân công một người có tiền sử tâm thần giảng dạy học sinh?

Người dân hiếu kì tập trung tại trường Tiểu học Ninh Phước theo dõi vụ việc. Ảnh CTV.

Người dân hiếu kì tập trung tại trường Tiểu học Ninh Phước theo dõi vụ việc. Ảnh CTV.

Xác nhận với báo giới, ông Lê Quang Thạch - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hoà, xác nhận: Sáng 15/12, cô N.T.N.H. (giáo viên trường Tiểu học Ninh Phước, xã Ninh Phước) đã dùng dao tấn công đồng nghiệp trong giờ lên lớp.

Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết, vào sáng 15/12, cô N.T.N.H đã bất ngờ dùng dao lao vào tấn công một đồng nghiệp khiến người này bị thương ở tay và vai trái. Sự việc diễn ra trong khuôn viên trường học khiến các em học sinh sợ hãi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn cô H. bị dân quân xã Ninh Phước bắt giữ.

Theo ông Lê Quang Thạch - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hoà, cô giáo H. trước đây từng có biểu hiện tâm thần nên được điều trị tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một thời gian thì về lại trường. “Khi cô H. được bệnh viện chữa trị khỏi bệnh, chúng tôi đã tiếp tục bố trí cô này giảng dạy bình thường tại trường Tiểu học Ninh Phước”, ông Thạch nói.

Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa cho biết, trường tiểu học Ninh Phước đã làm thủ tục tạm đình chỉ công tác với nữ giáo viên có hành vi dùng dao chém đồng nghiệp để công an điều tra, xử lý.

"Chắc chắn sau vụ việc này, trường không thể cho nữ giáo viên tiếp tục giảng dạy. Khi có kết quả xử lý từ phía công an, trường sẽ làm thủ tục buộc thôi việc với cô", ông Thạch cho biết.

Theo thông tin từ phía nhà trường, nữ giáo viên trên có tiền sử về bệnh tâm thần. Nhưng do bệnh của cô ở mức độ nhẹ, hàng ngày không có biểu hiện bất thường và vẫn đảm bảo công tác dạy học, nữ giáo viên vẫn đứng lớp.

Trong 2-3 năm nay, nhà trường tạo điều kiện và động viên nữ giáo viên chữa trị ở bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa.

"Cô giáo có tiền sử về bệnh tâm thần nhưng thường xuyên đi điều trị, kết thúc mỗi đợt, bệnh viện đều xác nhận tâm lý, sức khỏe cô ổn định. Do đó, trường không có lý do để không bố trí cô đứng lớp", ông Thạch nói.

Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa cũng thông tin thêm, trước khi xảy ra vụ việc, cô giáo cũng vừa kết thúc đợt điều trị kéo dài 55 ngày ở bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, chiều 15/12, lãnh đạo xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa xác nhận vào sáng cùng ngày tại trường tiểu học trên địa bàn xảy ra vụ một nữ giáo viên tấn công nữ đồng nghiệp bằng dao.

Cụ thể, sự việc xảy ra ở điểm trường Mỹ Giang, Trường Tiểu học Ninh Phước, tại sảnh của khu nhà và đang trong giờ hành chính, cô N.T.N.H đã dùng dao bất ngờ tấn công một nữ đồng nghiệp, gây những vết thương trên vai và bàn tay trái nạn nhân.

Nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra về sự việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.