Vụ cô giáo mầm non bị giết xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa

Thứ ba, 15/11/2016, 14:03 PM

Vụ cô giáo mầm non bị giết xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa xảy ra vào 19h ngày 14/11, khi người dân đi ngang qua bãi rác xã Đồng Lương thấy một chiếc bao tải có nhiều điểm nghi vấn. Khi kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ bị nhét bên trong.

Vụ cô giáo mầm non bị giết xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa

cập nhật:

Tối ngày 15/11, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lí đối tượng về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.Bước đầu, tại cơ quan Công an, đối tượng Phạm Văn Thông khai nhận giết cô giáo Lê Thị Tấm là do mâu thuẫn chuyện tình cảm với nhau. Tối 10/11, Thông dùng xe máy chở chị Tấm ra khu vực bãi rác ở xã Đồng Lương. Tại đây 2 người đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Thông đã ra tay sát hại cô Tấm đến chết rồi nhét vào bao bì mang ra bãi rác gần đó nhằm phi tang.

Từ lời khai của Thông, đến tối 14/11, Công an huyện Lang Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể cô Tấm được chôn ở bãi rác trên địa bàn bản Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Vụ việc xảy ra không chỉ khiến gia đình nạn nhân, nhà trường mà cả chính quyền và người dân xã Đồng Lương thực sự bàng hoàng. Ít ai có thể ngờ được, nghi phạm của vụ án lại chính là ủy viên ban chấp hành Đảng ủy, đại biểu HĐND, Trưởng công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Được biết, Phạm Văn Thông đã có vợ và 2 con đã lớn. Cũng theo lãnh đạo chính quyền địa phương, trong quá trình công tác, Thông luôn hoàn thành nhiệm vụ, sống hòa đồng không có mâu thuẫn với ai. Chính vì thế, khi hay tin vụ việc, lãnh đạo chính quyền địa phương thực sự cảm thấy sốc.

------------------------------------------------------

Thông tin tử báo Công lý, ngày 15/11,Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến một cô giáo mầm non tử vong.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 14/11, người dân đi qua bãi rác xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh đã thấy một chiếc bao tải có nhiều điểm nghi vấn. Khi kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ bị nhét bên trong. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thông tin đến chính quyền địa phương cùng cơ quan điều tra Công an huyện Lang Chánh.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng UBND huyện Lang Chánh cho hay nạn nhân là Lê Thị Tấm (42 tuổi) hiện đang là giáo viên trường mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh. Một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có một nghi can bị tạm giữ.

co giao mam non bi giet

Vụ cô giáo mầm non bị giết xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa. Hiện trường phát hiện

Được biết, cô Tấm quê ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, chuyển về trường mầm non Tam Văn từ năm 2011.

Cô Lê Thị Phượng, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Tam Văn, cho biết quá trình công tác ở trường từ trước đến nay, cô Tấm không có biểu hiện gì khác thường. "Cô Tấm rất chăm chỉ, luôn đi làm đúng giờ. Năm nào cũng được xếp hạng thi đua tốt", cô Phượng nói.

Sáng ngày 14/11, cô Tấm không tới trường. Trong khi đó, gia đình nữ giáo viên này cũng hỏi nhà trường thông tin vì cô Tấm đi khỏi nhà từ ngày 12/11 nhưng không thấy về.

Theo Vietnamnet, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Lang Chánh điều tra, xác định đối tượng Phạm Văn Thông (sinh năm 1972 ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) - thủ phạm gây ra vụ giết người, giấu xác tại bãi rác xã Đồng Lương đêm 10/11.

co giao mam non bi giet o thanh hoa

Vụ cô giáo mầm non bị giết xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa. Khu vực tìm thấy xác nạn nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu từ Công an Thanh Hóa: Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên là do mâu thuẫn cá nhân giữa chị Lê Thị Tấm với Phạm Văn Thông. 

Tối 10/11, Thông đã dùng xe máy chở chị Tấm ra khu vực bãi rác thuộc xã Đồng Lương, sau đó dùng khăn len siết cổ chị Tấm. Sau khi thấy chị Tấm đã chết, Thông bỏ xác vào bao tải rồi đem đến bãi rác cách đó khoảng 500m chôn giấu.

Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã xác định Phạm Văn Thông chính là thủ phạm đã giết chị Lê Thị Tấm.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thông về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiều tối cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh xác nhận thông tin Công an Thanh Hóa đưa ra là chính xác. 

"Phạm Văn Thông là Trưởng công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh" - ông Sơn nói.

 

Trước đó vào 8h ngày 18 tháng 5/2016 ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cô giáo mầm non Đặng Thị Thu H. (SN 1970) - giáo viên mầm non, trú tại thôn Sài Phi, xã Minh Đức bị chồng là Bùi Văn Dâng (SN 1971) đi vào trong trường rồi bất ngờ rút dao đâm vợ trọng thương.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, các cô giáo trong trường đã dìu cô H. ra ngoài sân để chờ xe cấp cứu.

Do vết đâm quá sâu dẫn đến mất nhiều máu nên cô H. đã gục xuống dưới sân. Dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án xong, Dâng chạy ra ngoài cánh đồng tự cứa vào cổ mình với ý định tự sát nhưng bất thành.

Đến trưa, được sự vận động của cơ quan điều tra đối tượng đã buông dao tự thú.

  • Vụ chém nhau kinh hoàng ở Bình Hưng Hòa A, Bình Tân