Vụ công nhân ăn trộm giày NIKE quy mô lớn ở Linh Trung Thủ Đức, Tp. HCM. Ngày 13-1, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với 5...

Vụ công nhân ăn trộm giày NIKE quy mô lớn ở Linh Trung Thủ Đức, Tp. HCM. Ngày 13-1, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với 5 nghi can ở Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương. Mở rộng điều tra đường dây trộm giày Nike quy mô lớn tại Công ty TNHH Freetrend Industrial VN (Khu chế xuất Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Vụ công nhân ăn trộm giày NIKE quy mô lớn ở Linh Trung Thủ Đức, Tp. HCM

Các nghi can gồm: Hoàng Bá Tuấn Anh (ngụ Hà Nội), Trần Xuân Thành (ngụ Hải Phòng), Trần Thiên Hân (35 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Đào Khắc Điệp (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Vũ Hoàng Đại (26 tuổi, ngụ Nam Định). Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Freetrend Industrial VN (Khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh).

nike_VQOK

Vụ công nhân ăn trộm giày NIKE quy mô lớn ở Linh Trung Thủ Đức, Tp. HCM

Theo Cục C45, băng nhóm này đã móc nối, trải dài khắp các tỉnh thành như TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng... Các đối tượng trên chủ yếu tập trung phạm tội ở các khu công nghiệp, khu chế xuất nơi các công ty sản xuất giày, quần áo Nike.

Liên quan đến đường dây trộm cắp quy mô lớn này, trước đó, ngày 12-1, C45 đã bắt khẩn cấp và khám xét đối với các nghi can gồm: Nguyễn Thị Diệu (43 tuổi), Phan Công Thịnh (28 tuổi), Trần Thị Lan (39 tuổi, cùng quê ở Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Đạt (45 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong khi Phan Công Thịnh (công nhân của Công ty TNHH Freetrend Industrial VN) đang lén lút giấu 9 đôi giày Nike mang ra ngoài giao cho Nguyễn Hoàng Đạt (công nhân của một công ty khác tại TP.HCM) thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, Thịnh là công nhân của công ty từ tháng 8/2009. Lợi dụng lúc sơ hở trong quá trình làm việc thì lấy trộm giày thành phẩm cất giấu ở khu vực kho mộc (trong công ty), chờ cơ hội mang ra ngoài tiêu thụ. Mỗi ngày, Thịnh lấy trộm từ 2 - 9 đôi giày, khi tan ca, Thịnh quấn những đôi giày này vào bụng, mặc áo khoác để đưa giày ra ngoài.

Không chỉ các giày thành phẩm mà các sản phẩm như đế, mặt da, dây, tem cũng bị nhóm này lấy trộm. Ước tính giá trị thiệt hại theo giá thị trường khoảng vài chục tỉ đồng.

Khai với cơ quan điều tra, Thịnh thừa nhận tất cả hành vi của mình đồng thời khai ra Diệu, Lan và Đạt cũng trong đường dây này. Ngoài ra còn có công nhân hỗ trợ trong đường dây trộm cắp.

nike2_ixnd

Vụ công nhân ăn trộm giày NIKE quy mô lớn ở Linh Trung Thủ Đức, Tp. HCM

Theo lời khai của Thịnh, nhóm này chuyên trộm cắp giày thành phẩm nhãn hiệu Nike do Freetrend Industrial VN sản xuất rồi tuồn ra ngoài buôn bán lại cho các shop với giá rẻ hơn vài trăm ngàn để lấy lời.

Bên cạnh đó, Tuấn Anh và Xuân Thành (là chủ shop bán hàng thể thao lớn ở Hà Nội và Hải Phòng). Để kiếm lời, các đối tượng này thường xuyên thu mua chiến lợi phẩm của nhóm đối tượng trộm cắp được từ công ty rồi bán lại cho khách hàng.

Để thuận tiện cho việc trao đổi, Đạt gửi giày Nike qua bưu điện cho Tuấn Anh và Xuân Thành, rồi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Riêng Hận, có một shop bán nhiều loại giày và quần áo thể thao hiệu Nike, Hận thường lấy một số lượng lớn giày trộm cắp trực tiếp từ Đạt, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sau khi lấy lời khai từ nhóm đối tượng, Công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, tại đây công an thu giữ được rất nhiều giày hiệu Nike do trộm cắp mà có. Ngay sau đó, các mũi trinh sát cũng ập vào khám xét, bắt giữ các đối tượng tiêu thụ hàng trộm cắp ở Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM. Đây là các đối tượng hình sự cộm cán hoạt động tại địa bàn thị xã Dĩ An - Bình Dương và quận Thủ Đức.

Theo lời khai của Thịnh, hành vi trộm cắp giày được tiến hành từ tháng 7-2015, đến thời điểm bị bắt giữ đã lấy tổng cộng khoảng 300 đôi, bán được hơn 300 triệu đồng

Còn Đạt thì bắt đầu trộm cắp từ tháng 7-2014. Đạt khai mua giày loại 1 giá 1,4 triệu đồng/đôi; loại 2 giá 700.000 đồng/đôi, sau đó bán lại cho các shop của Hân, Đại, Tuấn Anh, Xuân Thành với giá từ 1 - 2 triệu đồng/đôi. Tính đến thời điểm bị bắt Đạt đã mua của Thịnh và Diệu khoảng 750 đôi, thu lợi gần 500 triệu đồng.

Nguyễn Thị Diệu là người được coi là cầm đầu đường dây trộm cắp khép kín này đã khai chỉ trộm giày thành phẩm trên băng chuyền do mình quản lý rồi đem bán. Mỗi khi trộm được giày, Diệu cũng đưa ra ngoài bằng cách cột giày quanh bụng. Tính từ tháng 9/2015 đến thời điểm bị bắt, Diệu đã trộm hơn 200 đôi giày, thu lợi hơn 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được đang được công an tiến hành điều tra làm rõ.

  • Cặp vợ chồng giúp việc ăn trộm vàng chơi game ở Tân Huy, Quận 7, TP. HCM
  • Tin mới nhất vụ ăn trộm xe giường nằm 3 tỉ
  • Hút trộm hàng nghìn lít xăng trên đường vận chuyển ở Đại Hồng Đại Lộc Quảng Nam