Vụ công nhân công ty Panko Tam Thăng ngất xỉu ở Tam Kỳ, Quảng Nam

Thứ sáu, 28/10/2016, 15:10 PM

Vụ công nhân công ty Panko Tam Thăng ngất xỉu ở Tam Kỳ, Quảng Nam đang được điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì các công nhân bị rối loạn thần kinh khác.

Vụ công nhân công ty Panko Tam Thăng ngất xỉu ở Tam Kỳ, Quảng Nam

Theo thông tin được đăng tải trên báo Tuổi trẻ, vào chiều ngày hôm qua 27/10, 23 công nhân của công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (đóng tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) phải đồng loạt nhập viện sau khi ngửi thấy mùi lạ gây buồn nôn, khó chịu. 

vu cong nhan ngat xiu

Vụ công nhân công ty Panko Tam Thăng ngất xỉu ở Tam Kỳ, Quảng Nam

Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay 28/10, các công nhân trở lại làm việc bình thường. Nhưng đến khoảng 8h00 cùng ngày, một số công nhân lại có triệu chứng khó thở và ngất xỉu và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Minh Thiện.

vu cong nhan ngat xiu a

Vụ công nhân công ty Panko Tam Thăng ngất xỉu ở Tam Kỳ, Quảng Nam khiến các công nhân hoang mang

Giám đốc bệnh viện đa khoa Minh Thiện, bác sĩ Phạm Ngọc Hòa Bình đã xác nhận thông tin trên với báo Tuổi trẻ và cho biết sáng ngày hôm nay 28/10  có khoảng 20 công nhân công ty Panko Tam Thăng nhập viện cấp cứu.

“Đó là một trường hợp bị rối loạn phân ly (Hysteria), bị ngất xỉu tập thể thôi, bệnh đó chữa được. Hiện sức khỏe các công nhân đã ổn định”- bác sĩ Bình nói.

vu cong nhan ngat xiu b

Vụ công nhân công ty Panko Tam Thăng ngất xỉu ở Tam Kỳ, Quảng Nam đang được điều tra làm rõ

Cũng trả lời báo Tuổi trẻ, ông Huỳnh Khánh Toàn, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay sau khi kiểm tra công ty thì cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân chính khiến công nhân ngất xỉu hàng loạt là công ty đang vận hành thử một số hệ thống máy móc làm máy móc thiết bị quá nóng, mà nhà xưởng chưa có quạt thông gió, quạt công nghiệp.

Ngoài ra, công ty có sử dụng máy căng vải (máy là vải), máy này phát ra khí nóng trong môi trường đông người khiến công nhân bị nóng quá, ngất xỉu.

Trước đó tại công ty Unico Hàn Quốc ở KCN Âu Lâu TP Yên Bái cũng xảy ra vụ hàng loạt công nhân nhập viện.

Cụ thể, vào trưa ngày 30/7, sau bữa ăn trưa ở căng tin của công ty may Unico Hàn Quốc với 7 món là: Măng xào thịt, rau muống luộc, bí xanh xào, dưa hấu, phở, thịt chân giò, sữa và nước phở thì các công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, hoa mắt, đau đầu. 

vu cong nhan ngat xiu c

Vụ công nhân công ty Panko Tam Thăng ngất xỉu ở Tam Kỳ, Quảng Nam và vụ việc tương tự

Thậm chí một số người đã ngất. Những công nhân này nhanh chóng được tiến hành sơ cứu và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

  • Vụ ngộ độc thực phẩm ở Công ty may Mai Hoàng xã Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh
  • Vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty Việt Trần khu Công nghiệp Long Đức, Trà Vinh
  • 300 công nhân KCN Minh Hưng Hàn Quốc nhập viện vì ngộ độc thực phẩm
  • Vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty CP Quốc tế Swimax xã Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa
  • 49 công nhân công ty TNHH dệt Đông Minh ngộ độc thực phẩm nhập viện
  • Vụ học sinh Trường tiểu học Trần Quang Khải ngộ độc thực phẩm hàng loạt ở TP. HCM
  • 47 công nhân ngộ độc thực phẩm ở công ty TNHH Dệt len Ecoway xã Phú Nhuận, Cai Lậy, Tiền Giang
  • Vụ công nhân ngộ độc thức ăn hàng loạt ở công ty may nội y Regiana Miracle, KCN VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • 40 công nhân của Công ty TNHH nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở Bến Cát, Bình Dương