Vụ đâm chết người ở xã Hưng Thi, Lạc Thủy, Hòa Bình

Thứ năm, 10/11/2016, 15:48 PM

Vụ đâm chết người ở xã Hưng Thi, Lạc Thủy, Hòa Bình xảy ra vào tối 08/11. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mẫu thuẫn phát sinh từ việc từ chối không chơi bài lúc đêm khuya.

Vụ đâm chết người ở xã Hưng Thi, Lạc Thủy, Hòa Bình

Thông tin cho biết vào khoảng 21h, ngày 8/11, khi cả gia đình Cương đang chuẩn bị đi ngủ thì Bùi Văn Hòa (sinh năm 1975) cùng trú tại thôn Mán sau khi đi uống rượu đám cưới ở thôn Cui (cùng xã) về đã vào nhà rủ Cương chơi bài ăn tiền.

Bùi Văn Cương đã từ chối không chơi vì chuẩn bị đi ngủ. Hòa và Cương lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát.

Vu dam chet nguoi o xa Hung Thi Lac Thuy.mangtinmoi.com

Vụ đâm chết người ở xã Hưng Thi, Lạc Thủy, Hòa Bình: ngôi nhà xảy ra án mạng

Cương dùng điếu cày đánh vào người Bùi Văn Hoà rồi tiếp tục chạy vào trong buồng phía sau nhà lấy một chiếc kéo nhọn đâm thẳng vào ngực, gây thủng tim khiến Bùi Văn Hoà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bùi Văn Cương đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Lạc Thủy nhận được tin báo từ Công an xã Hưng Thi đã tổ chức lượng lượng bắt được đối tượng Bùi Văn Cương khi đang lẩn trốn trong tình trạng say rượu.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ đối tượng Bùi Văn Cương (SN 1983) trú thôn Mán, xã Hưng Thi để điều tra về hành vi giết người.

Vụ đâm chết người ở xã Hưng Thi, Lạc Thủy, Hòa Bình

Cùng thời điểm tối ngày 08/11, ở ở chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Trương Quốc Bảo (20 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) có mâu thuẫn với Lê Phương Vinh (16 tuổi, ngụ xã Đồng Phú) trên mạng xã hội. Cả hai hẹn gặp mặt nhau tại chợ Đồng Phú để giải quyết mẫu thuẫn.

Tối 8/11, Bảo thủ sẵn dao rồi gọi cho người bạn tên Nhí cùng đến chợ Đồng Phú. Nhí bấm điện thoại gọi cho Ngô Kim Nam (25 tuổi) là bạn của Vinh, nói rõ việc Bảo và Vinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Như kế hoạch định sẵn, Nhí và Nam sẽ đến chứng kiến việc Bảo và Vinh đánh nhau, sau đó phân định người thắng kẻ thua thua. Khoảng 30 phút sau, Nam và Vinh chạy xe máy đến chợ Đồng Phú gặp Nhí và Bảo. Trong lúc ẩu đả, Bảo cầm dao đâm trúng vùng eo của Vinh. Thấy vậy, Nam lao tới đánh Bảo thì bị đâm trúng ngực.

Cả hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, Vinh đã tử vong vào khuya cùng ngày. Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện Long Hồ đã bắt khẩn cấp đối Bảo.

  • Vụ cướp tài sản nữ doanh nhân ở biệt thự khu đô thị Ciputra, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội