Vụ đánh nhau chết người ở xã Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long

Chủ nhật, 13/11/2016, 10:31 AM

Vụ đánh nhau chết người ở xã Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long xảy ra vào sáng 12/9. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

 Vụ đánh nhau chết người ở xã Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long

Theo báo CA TPHCM đưa tin, vào khoảng 9 giờ ngày 12-11, Lê Văn Cường (SN 1979) và Nguyễn Thanh Liêm (SN 1991, cùng ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cùng một số người khác tổ chức nhậu.

Lúc này, giữa Cường và Liêm xảy ra mâu thuẫn nên những người còn lại bỏ về nhà. Riêng Cường và Liêm hẹn nhau ra đường tránh TP.Vĩnh Long (ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) để giải quyết.

danh nhau chet nguoi o long ho vinh long

Vụ đánh nhau chết người ở xã Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long. Đối tượng gây án

Tại đây, sau một hồi cãi vã, giữa Cường và Liêm xảy ra xô xát. Sau đó Liêm dùng dao đâm một nhát khiến Cường tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Liêm bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long cùng với công an huyện Long Hồ, công an xã Tân Hạnh đến gặp gia đình Liêm cùng động viên nghi phạm ra đầu thú.

Trước đó ở Gia Lai cũng xảy ra vụ đánh nhau 1 người chết.

Chiều 20/10, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ đâm chém ở phường Ia Kring (TP. Pleiku, Gia Lai) giữa hai nhóm côn đồ khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Rạng sáng ngày 19/10, trước Thánh Thất Nguyên Bình đường Tuệ Tĩnh, Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1985, trú tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) và một đối tượng tên Dũng (trú tại xã Diên Phú) cầm đầu 2 nhóm côn đồ đã hẹn gặp nhau để “huyết chiến”. 

vu chem nhau 1 nguoi chet

 Khu vực xảy ra vụ việc trước đó

Khoảng 20 đối tượng cầm dao, rựa, mã tấu hung hãn la hét, đâm chém loạn xạ trong hơn 10 phút. Hậu quả, Nguyễn Tiến Sỹ chết vì nhiều vết đâm, chém và ít nhất 3 tên khác bị thương.

  • Vụ hai cháu bé bị chém chết ở làng Pheo xã Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa
  • Bé gái bị bác ruột chém chết ở Chi Lăng, Lạng Sơn