Thế giới
05/04/2018 09:25Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga: Anh không có bằng chứng, Nga không cần xin lỗi, quốc tế họp tìm hướng đi đúng
Anh không thể chứng minh Moscow có liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Nga
Sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergey Skripal, 66 tuổi và con gái Yulia, 33 tuổi hôm 4/3 tại Salisbury, Anh, chính phủ Anh đã lặp đi lặp lại cáo buộc Moscow đứng đằng sau vụ việc dù không đưa ra được bằng chứng nào.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson còn một mực khẳng định với truyền thông rằng Nga là thủ phạm. Thủ tướng Theresa May quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, khởi đầu cho cuộc đối đầu ngoại giao từ 20 quốc gia nhằm vào Nga.
Hậu quả, hơn 100 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi 20 đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn thế giới và ngược lại.
Tới ngày 3/4, sau quá trình điều tra kéo dài tới gần 1 tháng, các nhà khoa học Anh mà đại diện là ông Gary Aitkenhead - Giám đốc điều hành phòng thí nghiệm Porton Down (Anh) khẳng định, phòng thí nghiệm chỉ có thể xác định được chất độc sử dụng trong vụ tấn công cha con ông Skripal là chất độc thần kinh Novichok ở cấp độ quân sự. Họ không thể xác định được nơi sản xuất chất độc đó càng không thể nói chất độc đó do Nga sản xuất như cáo buộc của Anh.
Ông Aitkenhead: “Chúng tôi không xác định được nguồn gốc chính xác của loại chất độc đó. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ dữ liệu khoa học cho chính phủ Anh để họ kết hợp với các thông tin khác và đưa ra kết luận cuối cùng”.
Ông nói thêm: “Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các bằng chứng khoa học về loại chất độc thần kinh đặc biệt này. Chúng tôi chỉ xác định được chất độc này có trong nhà ông Skripal và được dùng trong quân sự, còn chất độc này được sản xuất ở đâu thì không phải trách nhiệm của chúng tôi”.
Tuyên bố trên trái với tuyên bố trước đó của Bộ Ngoại giao và Ngoại trưởng Anh rằng chắc chắn chất độc có nguồn gốc từ Nga.
Tóm lại, đến giờ phút này Anh vẫn chưa thể tìm được bằng chứng cho cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal.
Ông Putin nói, điều nước Nga muốn không phải lời xin lỗi
Sau khi các nhà khoa học Anh đưa ra tuyên bố trên, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, điều Moscow chờ đợi không phải lời xin lỗi từ Anh mà là sự chiến thắng của lương tri và vụ việc nhanh chóng khép lại.
Ông nói: "Chúng tôi chỉ mong lẽ phải sẽ chiến thắng và các mối quan hệ quốc tế sẽ không còn rạn nứt hay tổn thương như thời gian gần đây. Điều này không chỉ liên quan đến vụ mưu sát ông Skripal, mà còn cả những khía cạnh khác trong quan hệ quốc tế".
Ông cũng khẳng định chất độc thần kinh giống như Novichok có thể được sản xuất ở hơn 20 quốc gia trên thế giới.
Nga yêu cầu LHQ, OPCW họp khẩn
Ông Vassily Nebenzia, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an họp vào 19h00 ngày 5/4, tức 2 giờ sáng 6/4 (giờ Việt Nam) để làm rõ việc chính phủ Anh cáo buộc Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông một cách vô căn cứ.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cũng cho biết, Moscow sẽ sớm gửi thông báo nói rõ quan điểm của Nga trong vụ việc này.
Trước đó, ngày 4/4, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn theo yêu cầu của phía Nga.
Hôm 1/4, Bộ Ngoại giao Nga đã chuyển 13 câu hỏi chất vấn OPCW về việc các chuyên gia OPWC đang làm gì ở Anh, tiến trình điều tra của OPWC và tại sao Pháp can dự cuộc điều tra và can dự thế nào?
Đặc biệt, Moscow yêu cầu OPWC giải thích việc liên quan của Pháp trong cuộc điều tra vì vụ việc không hề ảnh hưởng gì đến quyền lợi của Pháp.
Phát biểu tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/4, Tổng thống Putin cho biết ông hy vọng Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), đơn vị đang tiến hành điều tra độc lập vụ Skripal sẽ đặt dấu chấm hết cho vụ việc này.
Anh không thể chứng minh chất độc vụ Skripal có liên quan tới NgaTờ Skynews nhận định, dù chưa có bằng chứng rõ ràng, Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc. |