Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, ông Nguyễn Việt Hùng cho biết việc rác thải y tế nguy hại được xử lý tại...

Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, ông Nguyễn Việt Hùng cho biết việc rác thải y tế nguy hại được xử lý tại bệnh viện chỉ là 1 hoạt động nghiên cứu thử nghiệm của khoa.

Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa, bệnh viện lên tiếng

Liên quan đến việc bệnh viện Bạch Mai tái chế xi lanh dính máu là thìa nhựa thì Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Việt Hùng đã trả lời trong buổi họp báo chiều ngày 8/1:  “Việc rác thải y tế nguy hại được xử lý tại bệnh viện đúng theo phản ánh của báo chí. Tuy nhiên, đó chỉ là 1 hoạt động nghiên cứu thử nghiệm của khoa”.

Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa

Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa, bệnh viện lên tiếng

Đồng thời, bác sĩ Hùng cũng cho hay, bệnh viện Bạch Mai thu gom được từ 5 - 7 tấn rác thải các loại với 800 kg chất thải độc hại, truyền nhiễm mỗi ngày và giao số số rác thải này cho công ty Urenco 10 và Urenco 8 xử lý theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây để thử nghiệm quá trình xử lý diệt khuẩn tại bệnh viện, biến rác thải này thành rác thải bình thường thì Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh biện đã giữ lại một phần trước khi giao lại cho bên công ty xử lý rác thải.

Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa một

Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa khiến người dân hoảng loạn

Vì vậy những hình ảnh được chia sẻ gần đây là một số quy trình trong giai đoạn xử lý rác thải đó. Theo quy trình thì trước hết, các nhân viên phải phân loại rác thải rồi dùng kéo để cắt dây truyền máu, trước khi làm biến dạng đi rồi đưa vào lò hấp để diệt khuẩn. Mặc dù vậy nhưng ông Hùng vẫn thừa nhận việc xử lý rác thải của các cán bộ phân loại rác là sai quy trình. Ông cho biết rằng: "Trước hết, phải làm vỡ các xilanh và cắt các dây truyền để diện tích tiếp xúc với nhiệt lớn nhất thì việc diệt khuẩn mới đạt hiệu quả cao. Tôi xin nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc này và hiện tại chúng tôi sẽ tiến hành rà soát để kỷ luật những người nào làm sai".

Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa bốn

Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa ba

Vụ dây chuyền xi lanh dính máu từ BV Bạch Mai đi tái chế làm thìa nhựa cần được xử lý nghiêm

Còn về phía Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiền thì cho biết các hoạt động xử lý rác thải này đã bị cho ngừng ngay lập tức để kiểm tra. Bác sĩ Hiền khẳng định: “Đề tài nghiên cứu rác thải này của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chưa được thông qua hội đồng bệnh viện mà đã thực hiện là sai quy định vì vậy Ban giám đốc bệnh viện sẽ có biện pháp xử lý". Còn ông Nguyễn Quý Châu  - Phó giám đốc Bệnh viện cũng đã chia sẻ quan điểm về vấn đề này: "Sau vụ việc này thì ban lãnh đạo bệnh viện đã phải nghiêm túc kiểm điểm và cần sát sao hơn trong việc giáo dục nhân viên hợp đồng. Chúng tôi cũng cố gắng tuyệt đối để không có rác thải truyền nhiễm lọt ra môi trường”.

  • Dây chuyền xi lanh dính máu từ bệnh viện đi tái chế thành thìa nhựa