Thứ bảy, 21/04/2018, 16:42 PM
  • Click để copy

Vụ di dời Đồn Biên phòng cho Tập đoàn FLC xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp: Mới chỉ dừng lại ở thông báo

Trước những thông tin phản ứng gay gắt của dư luận trong 2 ngày vừa qua về chủ trương di dời Đồn Biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn) để Tập đoàn FLC xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định mọi việc mới chỉ dừng lại ở thông báo.

hinh-3-1501569383406
Vị trí Tập đoàn FLC xây dựng có phong cảnh rất đẹp - Ảnh:LX

Ngày 21/4, trao đổi với PV xoay quanh kiến nghị di dời Đồn Biên phòng Bình Hải và nhường đất phục vụ Tập đoàn FLC xây dựng Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu-Lý Sơn, ông Trần Ngọc Căng (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có 1 phương án hay kế hoạch di dời nào.

Theo ông Căng, muốn thực hiện công tác di dời trên thì chính quyền địa phương còn phải xin ý kiến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đôi Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Nếu các cơ quan này đồng ý thì chủ trương di dời Đồn Biên phòng Bình Hải mới được phép triển khai.

Và mọi lùm xùm xung quanh kiến nghị di dời Đồn Biên phòng Bình Hải xuất hiện từ sau Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến phương án quy hoạch giai đoạn 1 dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu-Lý Sơn.

vu-di-doi-don-bien-phong-cho-tap-doan-flc-xay-dung-khu-nghi-duong-cao-cap-moi-chi-dung-lai-o-thong-bao
Kết luận của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi phát đi ngày 18/4 vừa qua

Cụ thể, trong thông báo phát đi ngày 18/4 vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất với ranh giới và phương án quy hoạch giai đoạn 1 dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu-Lý Sơn do Tập đoàn FLC đề xuất với tổng diện tích là 1243ha. Dự án này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh kêu gọi Tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư nhằm phát huy các lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển du lịch. Trong đó, cần lưu ý bổ sung nội dung điều chỉnh vị trí xây dựng Đồn Biên phòng Bình Hải về phía Tây tuyến đường Bắc Nam Vạn Tường.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đang xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất ứng trước khoản phí 500 tỉ đồng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án và nhà đầu tư phải bố trí phần kinh phí còn lại.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục đầu tư xây dựng Đồn Biên phòng Bình Hải để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp. Chính điều này đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía dư luận trong những ngày vừa qua.

 

Ngư dân huyện đảo Lý Sơn liên tiếp tố bị 'tàu lạ' tấn công, cướp tài sản

Sau khi dùng vũ khí khống chế 7 ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tàu lạ đã ra tay cướp bóc tài sản trên con tàu khai thác rau câu chân vịt.