Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận đã phần nào khiến cho dư luận "vỡ lẽ". Quá trình kiểm chứng có mặt của cả phóng viên. Vụ đổ xăng...

Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận đã phần nào khiến cho dư luận "vỡ lẽ". Quá trình kiểm chứng có mặt của cả phóng viên.

Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận đã khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ. Trước đó, đoạn clip liên quan đến vụ việc trên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều, bình luận từ cộng đồng mạng.

Để làm sáng tỏ mọi việc, sáng ngày 27/10, chủ nhân của chiếc xe ô tô Kia Cerato BKS 30A-399.90 là anh Hoàng Văn Vượng (Cầu Giấy, Hà Nội) đồng thời cũng là người đã đánh nhân viên đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 117 đường Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh Vượng đã đưa xe ra gara ô tô Nam Trường Thành, địa chỉ số 1 Nguyễn Văn Huyên để kiểm tra.

Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận

Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận đã khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ

Được biết, trong buổi kiểm tra này, còn có sự chứng kiến của rất nhiều người, trong đó có cả các phóng viên, nhà báo. Kể lại sự việc, anh Vượng cho hay:

“Khoảng 18h20 ngày 25/10, tôi vào cửa hàng đổ xăng trên đường Trần Cung. Nhân viên đổ xăng xong rút vòi ra, tôi thấy bình chưa đầy nên yêu cầu họ đổ tiếp và kiểm tra thì thấy số lượng nhiều hơn sức chứa của bình.
Khi tôi thắc mắc, nhân viên giải thích không thỏa đáng nên mới xảy ra chuyện như vừa rồi”.
Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận

Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận, trước đó không phát hiện có bất kì thay đổi nào ở thân xe, bình xăng so với thiết kế ban đầu

Anh Vượng cũng cho biết thêm, trước khi anh đổ xăng tại cây xăng này, xe của anh báo bình xăng ở mức báo động chứ chưa cạn kiệt hoàn toàn.
Anh Vượng khẳng định “Xe của tôi 50 lít là chế độ an toàn, nếu đổ quá thì chỉ được tầm 54 lít. Tôi cũng chưa bao giờ đổ lên đến số lượng và số tiền như lần đó. Tôi không chắc chắn xe của tôi còn bao nhiêu, nhưng theo tôi thì còn khoảng 7-8 lít. Vì xe của tôi vừa có đèn báo đổ xăng lúc còn 50km nữa mới hết. Trong khi đó, tôi chỉ đi từ Gia Lâm sang bên này… Tôi đổ nhiều cây xăng rồi nên tôi khẳng định chưa bao giờ đổ được nhiều như thế".
 Cũng theo nhiều người chứng kiến vụ kiểm tra này, những chiếc ốc trên bình xăng, xe vẫn bám nguyên bụi bẩn, còn nguyên vẹn. Xung quanh bình xăng không có bất kì vết hàn xì, đục đẽo nào, cũng không có bất kì dấu hiệu thay đổi kết cấu nào so với thiết kế trước đó.
Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận

Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận, không phải do chủ xe muốn vu oan, hạ uy tín cửa hàng

Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận đã được kỹ sư Nguyễn Quyết Thắng, GĐ Trung tâm Gara ô tô Nam Trường Thành khẳng định.
Ông Thắng đã cho biết “Theo đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thì bình xăng của dòng xe Cerato chứa được 50 lít. Nhưng xét về tỷ lệ giãn nở, bình xăng có thể chứa tối đa là 56 lít, trong điều kiện bình hết sạch…”.
 Bên cạnh đó, ông Thắng còn cho rằng vì bình xăng của xe này được làm bằng thép nên việc giãn nở chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ cao “Trong trường hợp này, nếu nói bình xăng bị co giãn dẫn đến chênh lệch về số lượng thì không thể.
 Bởi vì, lúc anh Vượng đổ xăng là thời điểm buổi tối nên nhiệt độ lúc đó không thể đủ để tăng số lượng xăng lên 56 lít. Bình xăng này “độ” lên cũng không dễ, vì nó được làm bằng thép đặc biệt…”.
Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận

Vụ đổ xăng vượt quá cả dung tích bình do nhà sản xuất công bố do bán gian lận, bình xăng này tối đa không thể chứa đến 56l xăng

Sau khi đoạn clip được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội, có nhiều người cho rằng, rất có thể chủ xe là anh Vượng muốn làm như vậy để hạ uy tín của cửa hàng nhưng vợ anh Vượng, cũng là người quay clip này đã cho hay: “Vợ chồng tôi không hề có ý đưa lên, nhưng thấy quá trình nhân viên bơm xăng không khớp với những thông số liên quan đến đồng hồ báo xăng trong ô tô và đồng hồ của cây xăng.
Tôi để ý thấy đồng hồ trong xe đã dừng, nhưng đồng hồ ở cây xăng vẫn còn chạy khi nhân viên đang cầm vòi bơm xăng vào bình”.
Anh Vượng còn cho biết thêm “Tôi đã vài lần vào mua xăng ở cây xăng này, nhưng không quan tâm việc họ có gian dối hay không. Thời gian qua, tôi từng phát hiện thấy hiện tượng chênh lệch về số lượng xăng khi mua ở một số cửa hàng khác nên mới để ý. Việc đưa clip lên mạng thì vợ chồng tôi không có ý đồ nào khác, mà chỉ có mục đích duy nhất là giúp người dân tỉnh táo khi đổ xăng…”.
  • Bé gái bị chó cắn nát mặt ở Bình Phước
  • Vụ đổ xăng đốt vợ ở đường Trần Phú Lạng Sơn