Xã hội
22/04/2016 23:50Vụ dùng ảnh kẻ sát nhân minh họa cho công trình măng non ở xã Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp
Vụ dùng ảnh kẻ sát nhân minh họa cho công trình măng non ở xã Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp. Theo thông tin ban đầu, đây là nhầm lẫn do đơn vị in ấn mà nhà trường đã nhờ làm.
Vụ dùng ảnh kẻ sát nhân minh họa cho công trình măng non ở xã Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp
Sáng ngày 22/4, ông Bùi Trọng Tín – Hiệu trưởng Tiểu học và THCS Phú Xuân (xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) xác nhận thông tin trên, đồng thời ông cho biết: “Công trình măng non “Trang sử hồng trường ta” được làm theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện, nhằm giới thiệu với các em học sinh về tấm gương dũng cảm của một số anh hùng, trong đó có anh hùng Lê văn Tám”.
“Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện công trình này thì nhà trường đã nhờ 1 đơn vị in ấn để in. Sau đó, mang về trường treo giới thiệu mà không xác minh lại hình ảnh anh hùng Lê Văn Tám. Đến khi phát hiện anh hùng Lê Văn Tám đã bị nơi in ấn dùng hình tên sát nhân minh họa nên trường đã yêu cầu giáo viên gỡ tiểu sử xuống”.

Vụ dùng ảnh kẻ sát nhân minh họa cho công trình măng non ở xã Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp. Trường học xảy ra vụ nhầm lẫn
Qua tìm hiểu được biết, hình ảnh anh hùng Lê Văn Tám được trường Tiểu học và THCS Phú Xuân sử dụng là hình của tên giết người, hiếp dâm bé gái 7 tuổi có tên Lê Văn Tấn (SN 1978, ngụ tại ấp Kênh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Đây được xem là vụ án chấn động gần 20 năm trước.
Nạn nhân trong vụ án kinh hoàng này là bé gái 7 tuổi Đào Thị Ngọc C. (ngụ cùng ấp với Tấn). Theo đó, trưa 30/1/1997, Tấn dụ bé Cẩm đến nơi vắng ngoài đồng bóp cổ bé bất động, sau đó hiếp dâm cho đến chết. Gây án xong, Tấn kéo xác nạn nhân dìm xuống ao bùn phi tang. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 24 giờ, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tiền Giang đã tìm ra hung thủ, bắt được Tấn, sau đó y bị tử hình.

Vụ dùng ảnh kẻ sát nhân minh họa cho công trình măng non ở xã Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp
Cùng ngày, trao đổi với báo giới, Ông Lê Phước Hậu – Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) khẳng định: “Đã nắm được thông tin và khẩn trương chỉ đạo các trường gỡ tiểu sử của anh hùng Lê Văn Tám mà báo chí phản ánh. Đồng thời sẽ tiếp tục làm rõ sự việc nhằm có hướng xử lý phù hợp”.
Những vụ việc nhầm lẫn như trên thường tạo ra phản ứng tiêu cực từ dư luận.
Còn nhớ vào năm 2015, VTV phát hình ảnh học sinh cầm ngược sách vẫn đọc làu làu gây xôn xao. Được biết, đây là hình ảnh ở 1 lớp tiểu học tại vùng cao.
Theo đó, hình ảnh này được cho là tại 1 trường tiểu học thuộc vùng cao. Nhân vật chính là 1 em học sinh nam, đang cầm 1 quyển sách Tiếng Việt và miệng thì đọc làu làu.
Sẽ không có gì đáng nói và bàn tán nếu em học sinh này không cầm ngược quyển sách. Bức ảnh này đã nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội.
Ngay khi vừa xuất hiện, bức ảnh này đã nhận được không ít những lời bình luận trái chiều. Phần lớn đều là những lời thắc mắc về việc vì sao cậu bé này cầm ngược quyển sách mà vẫn có thể đọc được như vậy.
Theo những lời bình luận của cư dân mạng, nhiều bạn trẻ đã kể lại những buổi dự giờ thời đi học, đương nhiên, mọi việc từ lời phát biểu, câu hỏi đều đã được chuẩn bị và sắp xếp từ trước.
Qua tìm hiểu, đây là hình ảnh được cắt ra từ chương trình phát sóng vào 18h30 phút ngày 18/11/2015 mang tên “Vinh danh các thầy cô giáo cắm bản”.
Trao đổi với báo chí vào ngày 24/11/2015, Giám đốc Trung tâm truyền hình thanh niên, TƯ Đoàn TNCS HCM – ông Nguyễn Nam Sơn cho biết , học sinh trong phóng sự đã phát trên VTV với hình ảnh cầm ngược sách khi đọc không phải ở Lào Cai mà ở một điểm trường tiểu học ở Hà Giang.
Ông Sơn cho biết thêm, hình ảnh trong phóng sự phát sóng chiều 18/11 trên VTV có học sinh tiểu học cầm sách ngược được ghi ở điểm trường tiểu học thôn Sán Cố Sủ, xã Thèn Phàn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Được biết trước đó, bà Trần Thị Minh Thu – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT Lào Cai) cho phóng viên biết: “Ngay khi có thông tin học sinh cầm sách ngược khi đọc ở Lào Cai, chúng tôi đã tích cực tìm hiểu từ cơ sở để xác minh đây là điểm trường nào để có hướng khắc phục, giúp đỡ”.
Nhưng khi nhìn lại những hình ảnh đó thì thấy rằng Lào Cai không tổ chức sắp xếp lớp học bậc tiểu học như hình ảnh trong phóng sự. Học sinh của chúng tôi ở bậc này được chia thành các nhóm học tập theo mô hình trường tiểu học mới – VNEN. Thêm nữa, quần áo các em học sinh mặc không phải của các dân tộc ở địa phương”.
-
VTV phát hình ảnh học sinh cầm ngược sách vẫn đọc làu làu
-
Vụ cầm sách ngược đọc làu làu là vì sách đã bung bìa gắn lại
-
`Trẻ đọc sách ngược trên VTV nhà đài nói gì
- Vụ đọc sách ngược trên truyền hình là quay từ 3 năm trước