Sau khi được giải cứu 8/17 con hổ đã chết, 9 con còn lại chưa có ai nuôi và chi phí tiền ăn mỗi ngày cho chúng là 20 triệu đồng.

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Lực lượng chức năng giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép, 8 con đã bị chết còn lại 9 con sống sót.

Lực lượng chức năng giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép, 8 con đã bị chết còn lại 9 con sống sót.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc giải cứu 17 con hổ ở Nghệ An, trong đó có 8 con bị chết và 9 con còn sống, nhận được sự quan tâm của dư luận.

9 con hổ sống chưa ai nhận nuôi, mất 20 triệu đồng tiền ăn mỗi ngày

Thông tin đến báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết: 9 con hổ còn sống được gửi chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

Riêng 8 con hổ chết được gửi tủ cấp đông chờ xử lý theo hướng tang vật vụ án.

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện việc xử lý 9 con hổ còn sống này cực kỳ khó khăn. Bởi kinh phí nuôi, chăm sóc hổ là rất lớn. Trong khi đó, các cơ quan chức năng tìm kiếm đơn vị nhận nuôi 9 con hổ này nhưng chưa có ai nhận.

"Các cá thể hổ sống hiện tại chưa có ai nhận. Hiện nay, chúng tôi đang gửi ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, mỗi ngày họ đề nghị trả chi phí nuôi dưỡng khoảng 20 triệu đồng/ngày cho 9 con (bao gồm tiền ăn, công chăm sóc), chúng tôi rất nóng ruột", vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết trên tờ Dân Trí.

Cũng theo vị này, UBND tỉnh đã giao kiểm lâm chủ trì xử lý các cá thể hổ và UBND tỉnh cũng có báo cáo, đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một đơn vị nào đứng ra nhận nuôi số hổ này (9 con hổ còn sống). Một số đơn vị như ở Ninh Bình họ trả lời không nhận.

Xác 8 con hổ chết vẫn được bảo quản đông

Liên quan đến thi thể 8 con hổ bị chết sau giải cứu, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phải chờ kết thúc vụ án, tang vật sẽ được tòa tuyên khi vụ án được đưa ra xét xử.

Hiện 8 con hổ đã chết đang được cấp đông theo quy định xử lý vật chứng theo từng giai đoạn của vụ án. Khi Cơ quan CSĐT chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố sẽ kèm theo vật chứng để phục vụ quá trình truy tố.

Khi chuyển sang quá trình xét xử thì viện kiểm sát sẽ chuyển sang tòa án. Việc xử lý như thế nào còn phụ thuộc bản án tuyên xử lý vật chứng của tòa.