Vụ giết người, giấu xác trong vali ở quận 7: Có hay không hành vi 'Che dấu tội phạm'

Chủ nhật, 29/11/2020, 14:09 PM

Vụ giết người, giấu xác trong vali ở quận 7, TP HCM cơ quan công an làm rõ về một số người bạn của nghi phạm Jeong In Cheol có hay không hành vi “Che dấu tội phạm”.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Liên quan đến vụ “Điều tra vụ án mạng trong căn nhà 3 tầng ở khu dân cư tại quận 7” như chúng tôi đã thông tin, đến nay, Công an TPHCM đã làm rõ về động cơ và quá trình gây án của nghi phạm Jeong In Cheol (35 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc, là Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) gây xôn xao dư luận.

Hiện Công an TPHCM đang giữ hình sự với Jeong In Cheol để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tái sản”. Đồng thời, công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về một số người bạn của nghi phạm Jeong In Cheol có hay không hành vi “Che dấu tội phạm”.

Lần dấu vết tên giám đốc thủ ác

Theo điều tra, tối ngày 27/11, chủ căn nhà ở khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM phát hiện vali cùng 2 lưỡi cưa, kìm cộng lực có vết máu ở nhà vệ sinh tầng 1 nên báo cho công an.

Nhận tin, Công an phường cùng Công an quận 7 đã có mặt khám nghiệm sơ bộ, xác định bên trong vali chứa nhiều bộ phận nghi là cơ thể người. Do đó, Công an quận 7 đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an TPHCM xin ý kiến. Trong đêm, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo khám nghiệm điều tra.

Qua khám nghiệm, công an thu giữ 1 vali màu hồng, 2 lưỡi cưa, kìm cộng lực, 3 túi ni lông chứa nhiều bộ phận cơ thể người. Quá trình điều tra, công an xác định căn nhà này được chủ cho Jeong In Cheol thuê để làm trụ sở Công ty Creata Việt Nam. Công ty này hoạt động từ năm 2018, chuyên về lĩnh vực cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm của Hàn Quốc, môi giới đa lĩnh vực.

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Chí Thạch/ báo SGGP

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Chí Thạch/ báo SGGP

Công an xác định nạn nhân là anh Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc). Trước thời điểm xảy ra vụ án, anh này có đi xe ô tô hiệu KIA màu đen tới và vào căn nhà cùng với Jeong In Cheol. Sau đó, Jeong In Cheol cũng vội vã rời khỏi căn nhà cùng chiếc xe này.

Công an tình nghi Jeong In Cheol là nghi can gây ra vụ án nên đã tiến hành tìm tới nơi ở của Jeong In Cheol tại căn hộ ở chung cư Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM. Tuy nhiên, nghi can đi đâu không ai rõ. Chính vì những tình tiết quan trọng này, công an xác định Jeong In Cheol là nghi can gây án.

Trong sáng 28/11, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì họp các đơn vị nghiệp vụ liên quan, chỉ đạo khẩn trương triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, truy tìm bằng được đối tượng. Thậm chí, công an cũng đã phát đi thông báo truy tìm tới các quận huyện ở TPHCM để nhờ người dân hỗ trợ cung cấp thông tin phá án.

Công an phát thông báo truy tìm đối tượng tới công an các quận, huyện.

Công an phát thông báo truy tìm đối tượng tới công an các quận, huyện.

Đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13 giờ 50 ngày 28/11 (sau gần 20 giờ phát hiện vụ án mạng), trinh sát Công an quận 2 và PC02, Công an TPHCM đã phát hiện nghi can đang lẩn trốn ở nhà 1 người bạn tại căn hộ thuộc chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

Công an đã tiếp cận căn hộ và khống chế, bắt giữ nghi can trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Công an cũng thu giữ được xe ô tô cùng một số tài sản của nạn nhân là anh Han Tong Duk. Sau đó, công an đã di lý đối tượng cùng tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ động cơ gây án.

Lạnh gáy kế hoạch giết người man rợ của vị giám đốc

Quá trình lấy lời khai nghi phạm, trinh sát không khỏi lạnh người trước hành vi tội ác ghê rợn của Jeong In Cheol. Jeong In Cheol khai báo hết sức chi tiết và bình thản về kế hoạch giết người bạn rồi phân xác bằng cưa, kìm cộng lực… phi tang vào các túi nilông, vali…

Jeong In Cheol khai đã có gia đình và sang Việt Nam lưu trú ở chung cư 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM. Bên cạnh đó, Jeong In Cheol còn thuê căn nhà 3 tầng ở 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM để hoạt động kinh doanh chuyên về lĩnh vực cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm của Hàn Quốc, môi giới đa lĩnh vực và làm Giám đốc Công ty Creata Việt Nam từ năm 2018.

Jeong In Cheol khai báo hết sức chi tiết và bình thản về kế hoạch giết người bạn rồi phân xác bằng cưa, kìm cộng lực… phi tang vào các túi nilông, vali…

Jeong In Cheol khai báo hết sức chi tiết và bình thản về kế hoạch giết người bạn rồi phân xác bằng cưa, kìm cộng lực… phi tang vào các túi nilông, vali…

Công ty có 1 người khác đứng tên đại diện pháp luật nhưng Jeong In Cheol là người điều hành tất cả các hoạt động.

Gần đây, do làm ăn thất bại, vay mượn nhiều người và mất khả năng chi trả nên Jeong In Cheol nghĩ tới chuyện đi cướp và lên kế hoạch hết sức chi tiết. Anh Han Tong Duk vốn là bạn đồng hương và giàu có nên nghi phạm lựa chọn anh này là người thực hiện hành vi tội ác của mình.

Vài ngày sau, Jeong In Cheol báo chủ căn nhà, nơi thuê làm công ty, là sẽ trả nhà. Sau đó, Jeong In Cheol tới dọn dẹp đồ đạc để chờ tới ngày cuối tháng dọn đi. Thời gian này, Jeong In Cheol cũng chuẩn bị những vận dụng cần thiết như cưa, kìm cộng lực, túi nilông để ra tay với người bạn đồng hương của mình.

Tối 26/11, anh Han Tong Duk đi ô tô hiệu Kia (xe được anh này thuê lại để di chuyển) tới công ty của Jeong In Cheol. Khi vào bên trong, Jeong In Cheol rủ bạn đồng hương uống bia để nói chuyện.

Một lúc sau, anh Han Tong Duk nằm gục một chỗ, theo như khai báo của nghi phạm. Chi tiết này công an đang tiến hành làm rõ khi giám định thi thể nạn nhân. Công an nhận định có thể là do nghi phạm sử dụng thuốc an thần bỏ vào bia.

 Sau đó, Jeong In Cheol dùng cưa, kìm cộng lực… phân xác người bạn mình rồi bỏ vào 3 túi nilông và vali. Jeong In Cheol mang 3 túi nilông lên nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà bỏ tại đây còn vali bỏ ở tầng 1.

Jeong In Cheol khai tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng lau dọn hiện trường nhằm tránh bị phát hiện. Nghi phạm lục soát người và cướp đi của nạn nhân Han Tong Duk số tài sản gồm 2 lượng vàng, tiền mặt có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng và lấy chiếc ô tô của nạn nhân rời hiện trường.

Làm việc với công an, Jeong In Cheol khai nhận mình thực hiện vụ án một mình.

Tuy nhiên, phía công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về một số người bạn của nghi phạm Jeong In Cheol có hay không hành vi “Che dấu tội phạm”.