Vụ giết người trong nhà trọ ở ấp Chính Nghĩa, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thứ năm, 27/10/2016, 14:59 PM

Vụ giết người trong nhà trọ ở ấp Chính Nghĩa, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai xảy ra vào ngày 25/10. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ giết người trong nhà trọ ở ấp Chính Nghĩa, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Theo báo Công lý đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 25/10/2016, tại khu nhà trọ thuộc ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh, Nguyễn Trúc Huỳnh (SN 1994, trú huyện Nhơn Trạch) do có mâu thuẫn cá nhân với anh Huỳnh Trọng Nh. (SN 1995, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) nên hai bên xảy ra xô xát.

giet nguoi

Vụ giết người trong nhà trọ ở ấp Chính Nghĩa, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Hình minh họa

Lúc này, Nguyễn Trúc Huỳnh đã dùng một con dao Thái Lan đâm một nhát vào đùi của anh Nh. Do vết thương làm mất máu quá nhiều nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Trúc Huỳnh đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và đang truy bắt đối tượng Huỳnh để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Trước đó ở Khánh Hòa cũng xảy ra vụ giết người gây xôn xao.

Theo VnExpress đưa tin, vào chiều 26/10, Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ Nguyễn Trần Khắc Toản (27 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều tra hành vi Giết người.

Bước đầu Toản khai, hai hôm trước tới nhà bạn gái ở thị xã Ninh Hòa uống bia. Nghe hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, anh ta phàn nàn vì không trò chuyện được.

Toản cùng cha dượng người yêu sang nhắc nhở, song bị người phụ nữ hát karaoke la mắng, ném cát vào mặt nên xảy ra cự cãi. Cho rằng vợ bị hà hiếp, anh Nguyễn Ngọc Phương (37 tuổi) lao vào đánh Toản nhưng bị đâm tử vong.

Sau một ngày bỏ trốn, Toản đã ra đầu thú. "Tôi không có mâu thuẫn trước đó, chỉ vì anh này lớn tiếng thách thức, sau đó xông vào đánh nên tức giận, sinh ra chuyện", Toản khai với cảnh sát.

  • Vụ 2 mẹ con bị giết trong nhà ở huyện Châu Đức, Vũng Tàu: Bắt nghi can
  • Vụ đâm chết người ở Thụy Khuê, Hà Nội