Vụ giết người vì Karaoke ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Thứ tư, 26/10/2016, 20:07 PM

Vụ giết người vì Karaoke ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa xảy ra vào ngày 24/10. Hiện đối tượng đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Vụ giết người vì Karaoke ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Theo VnExpress đưa tin, vào chiều 26/10, Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ Nguyễn Trần Khắc Toản (27 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều tra hành vi Giết người.

Bước đầu Toản khai, hai hôm trước tới nhà bạn gái ở thị xã Ninh Hòa uống bia. Nghe hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, anh ta phàn nàn vì không trò chuyện được.

giet nguoi vi karaoke

Vụ giết người vì Karaoke ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Hình minh họa

Toản cùng cha dượng người yêu sang nhắc nhở, song bị người phụ nữ hát karaoke la mắng, ném cát vào mặt nên xảy ra cự cãi. Cho rằng vợ bị hà hiếp, anh Nguyễn Ngọc Phương (37 tuổi) lao vào đánh Toản nhưng bị đâm tử vong.

Sau một ngày bỏ trốn, Toản đã ra đầu thú. "Tôi không có mâu thuẫn trước đó, chỉ vì anh này lớn tiếng thách thức, sau đó xông vào đánh nên tức giận, sinh ra chuyện", Toản khai với cảnh sát.

Trước đó ở Bắc Ninh cũng xảy ra vụ vợ giết chồng rồi tự tử gây xôn xao.

Người chồng trong vụ việc trên là anh Nguyễn Mạnh C, 45 tuổi, ngụ ở phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh còn vợ là chị Nguyễn Thị H, 44 tuổi.

Được biết vào khoảng 2 giờ ngày 23/10, hai vợ chồng anh C xảy ra xích mích và to tiếng. Đỉnh điểm, trong cơn nóng giận, chị H đã lấy dao cứa vào cổ chồng nhưng may mắn lúc đó anh C đã kịp ôm cổ chạy ra ngoài kêu cứu và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, nay đã qua cơn nguy kịch.

vu vo giet chong roi tu tu o dap cau tp bac ninh

Vụ giết người vì Karaoke ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Hình ảnh vụ trước đó

Còn về phía chị H thì sau khi gây án, người phụ nữ này đã dùng chăn lau sạch vết máu trên sàn nhà sau đó về nhà em trai ở xóm Chợ, khu 3, phường Đáp Cầu và uống 2 gói thuốc diệt cỏ mang theo.

Chị H cũng nói với em trai là do 2 vợ chồng chị xích mích nên chị đã uống hết 2 gói thuốc diệt cỏ. Ngay khi đó gia đình đã đưa chị đến Bệnh viện Quân y 110 cấp cứu nhưng do tình trạng của nạn nhân nặng nên đã được đưa sang Bệnh viện Bạch Mai. Cuối cùng chị H vẫn không qua khỏi.

Theo tìm hiểu thì hai vợ chồng chị H đã kết hôn từ khá lâu và có với nhau 1 người con nhưng cháu bé này đã không may bị chết đuối. Sau đó chị H lại bị thai lưu và phải cắt bỏ một số bộ phận sinh sản, không thể có con được nữa.

Đây chính là nguyên nhân khiến hai vợ chồng chị thường xuyên to tiếng nên đã li hôn vào năm 2008. Tuy nhiên đến hiện tại thì hai người vẫn sống chung nhà. Về phía anh C thì muốn tìm người phụ nữ khác để có con nhưng chị H ghen tuông và không đồng ý.

  • Vụ 2 mẹ con bị giết trong nhà ở huyện Châu Đức, Vũng Tàu: Bắt nghi can
  • Vụ đâm chết người ở Thụy Khuê, Hà Nội