Vụ hàng chục trẻ ngộ độc ở Trường Mầm non Họa Mi, Tam Bình, Vĩnh Long

Thứ năm, 20/10/2016, 15:32 PM

Vụ hàng chục trẻ ngộ độc ở Trường Mầm non Họa Mi, Tam Bình, Vĩnh Long xảy ra vào chiều 19/10. Theo bệnh viện, bước đầu chẩn đoán là các bé bị ngộ độc thức ăn, chủ yếu là nôn ói là chính, một số có sốt nhẹ, một số có tiêu chảy.

Vụ hàng chục trẻ ngộ độc ở Trường Mầm non Họa Mi, Tam Bình, Vĩnh Long

Vụ việc xảy ra vào chiều 19/10 tại Trường mầm non Họa Mi. Các trẻ liên tục bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu. Đến 21h cùng ngày, có 78 trẻ bị ngộ độc thực phẩm. Được biết trường mầm non này có 273 trẻ theo học.

Anh Huỳnh Thanh Công (ngụ khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ với báo chí: “Hơn 13 giờ ngày 19-10, cô giáo gọi điện bảo con tôi bị ói nhiều lắm và cứ than đau bụng nên gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình ngay. Khi cấp cứu, con tôi cứ bị tiêu chảy liên tục”.

78-tre-mam-non-nghi-ngo-doc

Vụ hàng chục trẻ ngộ độc ở Trường Mầm non Họa Mi, Tam Bình, Vĩnh Long. Hình ảnh 1 trẻ đang được chữa trị ở bệnh viện

Tương tự, hàng loạt phụ huynh khác cũng nhận được điện thoại từ cô giáo đến trường đưa con đi bệnh viện cấp cứu. Số lượng trẻ nhập viện quá đông lên tới 78 trẻ,. Bệnh viện đa khoa huyện Tam Bình phải kê thêm giường và tăng cường thêm lực lượng y, bác sĩ của các khoa phòng khác tham gia trực cấp cứu và điều trị.

Theo bệnh viện, bước đầu chẩn đoán là các bé bị ngộ độc thức ăn, chủ yếu là nôn ói là chính, một số có sốt nhẹ, một số có tiêu chảy. Qua sàng lọc các bé tương đối nhẹ, chỉ có 9 ca nặng phải truyền thêm dịch.

78 tre mam non ngo doc

Vụ hàng chục trẻ ngộ độc ở Trường Mầm non Họa Mi, Tam Bình, Vĩnh Long. Bệnh viện tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân cùng 1 lúc

Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ, đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể do trẻ cùng ăn một loại thức ăn tại cùng thời điểm và có biểu hiện bệnh giống nhau.

.Ngày 20-10, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu thực phẩm để điều tra vụ ngộ độc trên. 

Trước đó ở Yên Bái cũng xảy ra vụ ngộ độc khiến nhiều người nhập viện.

Được biết sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 30/7, sau bữa ăn trưa ở căng tin của công ty may Unico Hàn Quốc tại khu công nghiệp Âu Lâu, nằm tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Vụ công nhân công ty Unico Hàn Quốc nhập viện vì ngộ độc thực phẩm ở KCN Âu Lâu TP Yên Bái

Hình ảnh vụ ngộ độc trước đó

Vào thời điểm đó, gần 600 công nhân và lãnh đạo của công ty cùng ăn trưa với 7 món là: Măng xào thịt, rau muống luộc, bí xanh xào, dưa hấu, phở, thịt chân giò, sữa và nước phở.

Ngay sau bữa ăn trưa đó, gần trăm công nhân đã bắt đầu có những biểu hiện ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, hoa mắt, đau đầu. Thậm chí một số người đã ngất. Những công nhân này nhanh chóng được tiến hành sơ cứu và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời tiến hành lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm và điều tra cũng như xác minh nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm này.

Số lượng công nhân bị ngộ độc khá lớn nên công ty đã phải chuyển các công nhân tới 3 bệnh viện là bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bệnh viện Thành phố Yên Bái và bệnh viện 103. Trong đó bệnh viện 103 tiếp nhận số lượng công nhân đông nhất là 40 công nhân.

Được biết, trong số các công nhân phải nhập viện thì có một số người chỉ ăn mỗi bún. Đặc biệt, tất cả mọi người đều uống nước theo hệ thống của Công ty.

  • Vụ ngộ độc thực phẩm ở Công ty may Mai Hoàng xã Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh
  • Vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty Việt Trần khu Công nghiệp Long Đức, Trà Vinh