Giáo Dục
21/07/2016 11:16Vụ học phí tăng lên 17 triệu/năm ở Đại học Kinh tế Quốc dân
Vụ học phí tăng lên 17 triệu/năm ở Đại học Kinh tế Quốc dân khiến nhiều sinh viên trong trường bị sốc. Tuy nhiên theo đề án năm 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tự chủ ĐH cho một số trường ĐH. Với nội dung này, các trường được thu học phí bằng hình thức thu bù chi đúng mức trần được Chính phủ quy định dành cho các trường tự chủ.
Vụ học phí tăng lên 17 triệu/năm ở Đại học Kinh tế Quốc dân
Theo đó, mức tăng học phí sắp tới của sinh viên K57 (năm thứ hai) và K58 (sắp vào trường) lần lượt là 375.000 đồng/tín chỉ với các ngành nhóm 1 (gồm tin học kinh tế, hệ thống thông tin quản lý, công nghệ thông tin, kinh tế học, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế tài nguyên, kinh tế bất động sản và địa chính, kinh doanh Bất động sản, luật kinh doanh, luật kinh doanh quốc tế, thống kê kinh tế xã hội và thống kê kinh doanh); 450.000 đồng/tín chỉ (gồm các chuyên ngành còn lại không thuộc nhóm 1 và nhóm 3) và 530.000 đồng/tín chỉ (với các ngành kế toán tổng hợp, kiểm toán, kinh tế đầu tư và kinh tế quốc tế, tài chính doanh nghiệp). Năm ngoái, mức học phí lần lượt đối với 3 nhóm ngành này là 295.000 đồng, 355.000 đồng và 415.000 đồng.
Vụ học phí tăng lên 17 triệu/năm ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Sinh viên kêu ca
Một sinh viên ngành kinh tế quốc tế cho biết mỗi năm, sinh viên đăng ký học tối đa 50 tín chỉ, như vậy sẽ phải đóng 26,5 triệu đồng/năm học theo mức cao nhất và gần 19 triệu đồng với ngành học có mức học phí thấp nhất. Trong khi năm học trước, mức học phí này chỉ là 14 triệu đồng cho cả năm. “Em biết trường sẽ tăng học phí theo lộ trình nhưng không nghĩ là tăng ở mức cao như vậy. Với mức tăng này, nhiều sinh viên dự tính năm nay đăng ký học kịch trần 50 tín chỉ bởi sang năm học phí sẽ còn tăng cao nữa” - một sinh viên nói.
Trên trang NEU Confessions của sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, nhiều sinh viên thở than vì mức học phí quá cao. Có sinh viên còn cho rằng với mức học phí này thì có thể… nghỉ học vì không kham nổi. “Với thu nhập chỉ 5 triệu đồng của cha mẹ, để duy trì việc học tập, em phải làm gia sư cả tuần mới có thêm tiền trang trải sinh hoạt” - sinh viên này chia sẻ. Không ít sinh viên cho rằng nếu theo lộ trình như trên thì đến khi ra trường, học phí sẽ tăng gấp rưỡi cho mỗi tín chỉ. Chưa hết, các sinh viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội còn khẳng định mặc cho học phí tăng nhưng chất lượng cơ sở vật chất không tăng, thậm chí nhiều giảng đường đang xuống cấp.

Vụ học phí tăng lên 17 triệu/năm ở Đại học Kinh tế Quốc dân được cho là làm theo đúng quy trình
Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tự chủ ĐH cho một số trường ĐH. Theo đề án này, các trường được thu học phí bằng hình thức thu bù chi đúng mức trần được Chính phủ quy định dành cho các trường tự chủ.
Trước phản ứng của sinh viên, ngày 20/7, ông Phạm Hồng Chương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đã có cuộc trao đổi với báo chí. Theo ông Chương, trường đã xây dựng lộ trình tăng học phí theo hướng tính đúng, tính đủ. “Mức học phí của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đưa ra trong năm nay cũng như năm trước đây, chúng tôi đều tính đến khả năng chấp nhận của thị trường, người học, điều kiện kinh tế - xã hội. Với những nhóm ngành xã hội hóa cao như kế toán tổng hợp, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp..., nhà trường để mức 530.000 đồng/tín chỉ là phù hợp bởi lẽ đó là những ngành khi tốt nghiệp thì sinh viên có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm và thu nhập tốt” - ông Chương lý giải. Ông Chương nói thêm mức học phí đã được trường thông báo từ tháng 3-2016 nhưng do vào thời điểm sinh viên đang thi, công tác truyền thông chưa đủ tốt để các em hiểu.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sinh viên K57 (nhập học năm 2015-2016) có phần thiệt thòi hơn vì nhập học đúng giai đoạn “bước đệm”, trường chuyển từ tự chủ một phần lên tự chủ toàn phần theo đề án. Do đó, mức tăng học phí năm nay, năm tới có thể lên 30%. Trả lời những phàn nàn của sinh viên về điều kiện cơ sở vật chất không tương xứng với mức học phí, ông Chương thừa nhận khu nhà trung tâm của trường vẫn đang hoàn thiện, dự kiến năm học 2017-2018 đưa vào hoạt động nên còn khoảng 20% phòng chưa có điều hòa. “Đây là điều trường không mong muốn nhưng do điều kiện nên vẫn phải có bước đệm như thế” - ông Chương nói.
"Ngành hot, dễ xin việc thì học phí phải cao"
Cũng liên quan đến vấn đề học phí tại Đại học Kinh tế Quốc dân tăng ở mức "khủng" khiến nhiều sinh viên "dọa bỏ học", sáng 20/7, báo Phụ nữ TP HCM đã có buổi làm việc với PGS.TS Phạm Hồng Chương – Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân về thông tin này.
Ông Chương cho biết, việc xây dựng lộ trình học phí của trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuân thủ theo đúng các văn bản pháp luật hiện hành.

Vụ học phí tăng lên 17 triệu/năm ở Đại học Kinh tế Quốc dân. PGS.TS Phạm Hồng Chương – Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân (bên phải)
"Thứ nhất, căn cứ vào quyết định 368 của CP ngày 17/3/2015 phê duyệt đề án thí điểm cơ chế tự chủ - đổi mới cơ chế hoạt động của của trường ĐH Kinh tế Quốc dân, trong đó có lộ trình của các mức học phí.
Thứ hai, ngay sau đó, Nghị định 86 ngày 2/10/2015 quy định mức trần học phí đối với những cơ sở giáo dục đào tạo đại học tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên và chi đầu tư đối với các trường như Kinh tế Quốc dân. Tức là toàn bộ chi phí đầu tư và khoản chi thường xuyên Nhà trường phải tự lo liệu. Nguồn đó nhà trường phải lấy từ hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và các nguồn khác của nhà trường. Nghị định 86 cho phép mức trần học phí cao hơn rất nhiều so với mức nhà trường đã xây dựng và đang thực hiện", ông Chương cho biết.
Theo lãnh đạo trường ĐK Kinh tế Quốc dân, việc tăng học phí như hiện tại, nhà trường đã làm đúng những gì nhà trường cam kết và đúng với những văn bản pháp luật.
Khi xây dựng lộ trình học phí, trường Kinh tế Quốc dân đã thành lập tổ công tác và mức học phí này được xây dựng trên cơ sở cân đối chi phí đào tạo, lấy thu bù chi và có một phần tích lũy phát triển.
"Mặc dù cơ sở lộ trình được xây dựng như vậy nhưng chúng tôi luôn tâm niệm làm sao để có mức học phí phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế đất nước, thu nhập của gia đình sinh viên cũng như đảm bảo các mục tiêu của Nhà trường" - Đại diện nhà trường nói.
Quyết định 386 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của ĐH Kinh tế quốc dân.
Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, học phí của ĐH Kinh tế Quốc dân cao nhưng chưa phải cao nhất so với những trường ĐH công lập khác, mặc dù đây là trường ĐH hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo kinh tế.
Theo đó, nhà trường đã phân ra các nhóm ngành cụ thể để xem xét, tính toán mức thu học phí cho phù hợp. "Các nhóm ngành xã hội hóa thấp, ít người học mà nền kinh tế vẫn cần ví dụ như thống kê, toán kinh tế... thì mức học phí sẽ thấp hơn nhiều so với mức của những ngành chúng ta tạm gọi là những ngành "hot".
Với những nhóm ngành xã hội hóa cao như: Kế toán tổng hợp, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp... ra trường dễ xin việc, thu nhập tốt hơn thì các em sẽ phải trả mức học phí cao hơn.
Mức học phí mới được đưa ra
Ở đây, tối đa là 17, 5 triệu/1 năm (đối với năm 2016-2017), trong khi mức học phí của chương trình đại trà kia chỉ 13,5 triệu/ năm (tính bình quân). Đây là theo nghị định 86", ông Chương nói.
Về việc phản ứng của sinh viên trước mức học phí, ông Chương cho rằng có lẽ, các em đã chọn ngành cao nhất, mức học phí cao nhất để phản ứng với mức học phí của nhà trường.
"Chúng tôi muốn lắng nghe, chia sẻ, làm tốt hơn để học sinh, phụ huynh biết được toàn bộ quá trình đào tạo của nhà trường mất khoảng từng này tiền. Chia sẻ thật rằng, các phụ huynh khi đến đăng ký học cho con em mình thường không quan tâm mức học phí con phải đóng bao nhiêu, hết bao nhiêu đóng bấy nhiêu luôn... Rất hiếm những phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn và với những trường này thì nhà trường cũng sẽ có hình thức hỗ trợ." - lãnh đạo nhà trường nói.
Hoàn cảnh khó khăn, cố gắng trong học tập sẽ được hỗ trợ
Cũng theo ông Chương chia sẻ với báo Phụ Nữ TP HCM, đến thời điểm hiện tại, ĐH Kinh tế Quốc dân đã xây dựng quỹ học bổng do các cựu sinh viên của trường tài trợ. Quỹ học bổng các doanh nghiệp đã lên tới 50 tỷ - thuộc một trong những quỹ học bổng lớn nhất các trường ĐH hiện nay. Những em sinh viên có lực học xuất sắc có thể được nhận 50 triệu/năm/sinh viên.
Về phía nhà trường, cũng có phần hỗ trợ tương ứng với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Vẫn tuân thủ toàn bộ miễn giảm học phí.
Ngoài ra, năm nay trường này cũng có những chủ trương ngoài việc tăng quỹ học bổng lên, sẽ dành ra một số suất học bổng có tỉ lệ tương đối, đáng kể để hỗ trợ đối tượng thực sự khó khăn.
"Với những trường hợp thực sự khó khăn, có quyết tâm trong học tập chúng tôi sẽ có những suất học bổng hỗ trợ các em để ít nhất các em có thể bù vào học phí. Đồng thời là, tăng số lượng các suất học bổng này lên", Phó hiệu trưởng trường nhấn mạnh.
Ông Chương cũng cho hay, đầu tháng 8/2016, trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức buổi nói chuyện cùng sinh viên để các em hiểu rõ hơn về lộ trình học phí.
-
Các khoản tiền và học phí đầu năm học của khối tiểu học do Bộ Giáo dục quy định
-
Các khoản tiền và học phí đầu năm học của khối phổ thông do Bộ Giáo dục quy định