Vụ học sinh lớp 9 đánh nhau chết người ở Quảng Ninh: Nạn nhân tử vong trước ngày thi tuyển vào lớp 10

Thứ sáu, 17/07/2020, 11:54 AM

Vụ học sinh lớp 9 đánh nhau chết người ở Quảng Ninh: Do va quẹt xe, nam sinh 15 tuổi đến giải quyết mâu thuẫn và bị đánh tử vong trước ngày thi tuyển vào lớp 10.

Ảnh minh họa Vụ học sinh lớp 9 đánh nhau chết người ở Quảng Ninh: Nạn nhân tử vong trước ngày thi tuyển vào lớp 10.

Ảnh minh họa Vụ học sinh lớp 9 đánh nhau chết người ở Quảng Ninh: Nạn nhân tử vong trước ngày thi tuyển vào lớp 10.

Vụ học sinh lớp 9 đánh nhau chết người ở Quảng Ninh

Nạn nhân trong vụ việc này được xác định là em P.H.C. (15 tuổi, trú tại khu 3, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh - là học sinh chuẩn bị dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020).

Khoảng 20h ngày 15/7, Nguyễn Duy Dương (17 tuổi, trú tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) biết có sự việc đánh nhau nên đã đón thêm một người bạn cùng đi đến gặp nhóm bạn tại Khu đô thị Phượng Hoàng, thuộc thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái.

Do bị kích động, và có mâu thuẫn va quẹt khi chạy xe trước đó nên Dương đã đi đến vị trí của nam sinh P.H.C. đang ngồi để túm tóc, đạp và đấm vào mặt của C..

Thấy vậy, Nguyễn Hữu Thắng (17 tuổi, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) cũng lao đến để cùng với Dương đấm, đá vào lưng, đùi, mặt của C. bất chấp việc nạn nhân đã bị ngã xuống đất.

Khi thấy C. bị co giật, hai đối tượng sợ hãi đã bỏ chạy về nhà. Sau đó, nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Phòng giáo dục thông tin Vụ học sinh lớp 9 đánh nhau chết người

Về vụ việc này, trưởng Phòng Giáo dục TP Móng Cái thông tin trên báo chí: "Học sinh tử vong vừa tốt nghiệp cấp hai của trường THCS Hải Yên. Nam sinh này sau khi tốt nghiệp xong không đăng ký dự thi mà dự tuyển vào trường công lập.

Trong quá trình học tập tại trường, C có học lực trung bình nhưng chưa từng gây gổ, xích mích hay tụ tập đánh nhau với ai. Hoàn cảnh gia đình nam sinh cũng không khá giả lắm, hiện sự việc đã được Phòng giáo dục báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh".

Đại diện Phòng Giáo dục TP Móng Cái, bản chất sự việc không phải các em có thù oán hay nguyên nhân sâu xa từ trước mà do mâu thuẫn, bồng bột. Trong khi xảy ra va chạm, hai bên không dùng hung khí.

Được biết, nhóm thanh niên gây nên sự việc bao gồm cả học sinh trường khác và cả học sinh đã nghỉ học. Khu vực xảy ra sự việc thưa dân cư.

Bài liên quan