Vụ học sinh trường THCS Quảng An chết sau khi bị 2 thanh niên đánh hội đồng

Chủ nhật, 23/10/2016, 10:26 AM

Vụ học sinh trường THCS Quảng An chết sau khi bị 2 thanh niên đánh hội đồng xảy ra vào chiều 7/10. Thông tin ban đầu tại cơ quan chức năng đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Vụ học sinh trường THCS Quảng An chết sau khi bị 2 thanh niên đánh hội đồng

Theo báo CAND đưa tin, ngày 22/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt tạm giam Nguyễn Nhật Duy (17 tuổi) và Trần Hoài Nam (16 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, chiều 7/10, Duy biết tin người yêu tên Linh cùng nhóm bạn nữ sẽ chặn đường đánh một nữ sinh THCS tên Hiền, nhà ở quận Tây Hồ, nên rủ Nam đi xem. Duy và Nam ngồi ở gần cổng trường THCS Quảng An thì thấy Linh cùng gần 20 nữ sinh xuất hiện.

images

Vụ học sinh trường THCS Quảng An chết sau khi bị 2 thanh niên đánh hội đồng. Hình minh họa

Tan trường, Hiền ra khu vực vườn hoa Quảng An chơi với bạn là Trương Hùng Vỹ (14 tuổi, trú ở quận Tây Hồ). Lúc này, Linh cầm đầu nhóm bạn gái đi theo Hiền.

Chứng kiến bạn gái bị đánh hội đồng, Vỹ ra bảo vệ Hiền thì bị Duy xông đến đấm đá túi bụi. Nam được cho là cũng tham gia đánh Vỹ. Mọi việc chỉ dừng lại khi người dân tới can ngăn và gọi báo công an.

Vỹ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi... hôn mê sâu. Qua hơn 10 ngày điều trị, nạn nhân đã tử vong.

Trong quá trình điều tra, Duy và Nam khai nhận đã đánh Vỹ như trên. Hầu hết nữ sinh trong nhóm Linh đang là học sinh cấp THCS.