Đời sống
16/11/2017 06:02Vụ livestream trái phép bộ phim Cô Ba Sài Gòn: Sao cái gì cũng phải đổ lên đầu công an
Những ngày vừa qua vụ việc bộ phim Cô Ba Sài Gòn bị livestream bên trong phòng chiếu khiến dư luận xôn xao. Sự ồn ào của vụ việc không chỉ đến từ hành vi livestream trái phép bộ phim mà đến từ cách hành xử của người trong cuộc đặc biệt khi Ngô Thanh Vân thăm trò ý kiến trên trang fanpage của mình về việc có nên làm lớn sự việc.
Cuối cùng sau khi cư dân mạng đều cho rằng Ngô Thanh Vân nên "sử dụng biện pháp pháp lý, xử lý triệt để theo khung hình phạt đã quy định để nhằm thiết lập một tiền lệ".
Ngay lập tức sáng ngày 15/11, Ngô Thanh Vân đã có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giải quyết vụ việc trên. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải những hình ảnh của buổi làm việc này.
Theo Ngô Thanh Vân, hiện tại, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển đến Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giải quyết nhanh chóng. Công an tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ và vào cuộc, xác minh những thiệt hại của bộ phim, điều tra những đối tượng khác lợi dụng đối tượng livestream để câu like, câu view cho các fanpage khác…
Trước việc Ngô Thanh Vân đại diện đoàn làm phim làm việc với công an để điều tra xử lý người livestream bộ phim Cô Ba Sài Gòn, Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là hình ảnh thường thấy trong xã hội hiện nay, vấn đề không phải là việc làm của Ngô Thanh Vân đúng hay sai mà là câu chuyện pháp lý liên quan đến nhìn nhận vai trò của cơ quan công an trong giải quyết những tranh chấp.
Luật sư Trương Anh Tú khẳng định, theo qui định của pháp luật hiện hành, trường hợp người quay lén, livestream dù có hay không mục đích phán tán nội dung đã quay lên các trang mạng xã hội thì đây đều là hành vi vi phạm pháp luật.
Theo Luật sư Tú pháp luật hiện hành có quy định các mức xử phạt khác nhau cho hành vi quay lén và phát tán phim. Phổ biến nhất là xử phạt vi phạm hành chính bằng cách phạt tiền, tịch thu tang vật, nhưng mức độ còn quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Về xử lý vi phạm dân sự, chủ sở hữu có thể khởi kiện theo quy định. Khung hình phạt cao nhất là yêu cầu xử lý hình sự.
“Tuy nhiên, cho đến nay tôi nhận thấy có một thực tế phổ biến là chưa từng có vụ việc nào tương tự như trên xử lý hình sự, vì hình thức này đòi hỏi bên nguyên đơn (chủ bản quyền) phải chứng minh được quy mô thương mại của vi phạm bản quyền”, Luật sư Tú nói.
Nếu quan điểm về việc sau khi tham khảo cộng đồng mạng Ngô Thanh Vân thông tin có mặt tại Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm việc về sự việc Livestream trái phép bộ phim Cô Ba Sài Gòn xảy ra trên địa bàn của tỉnh. Luật sư Trương Anh Tú cho rằng, đây là hiện tượng xã hội đáng bàn khi người dân đang biến công an trở thành lực lượng "đa chức năng" cái gì cũng làm được.
“Người dân mình lạ lắm, đòi nợ không được cũng đem công an ra dọa, vợ chồng ly dị tranh chấp tài sản cũng đem công an ra dọa, đối tác lục đục cổ phần trong nội bộ công ty cũng đưa ra công an…Cái gì người dân cũng "đổ lên đầu" công an. Cứ thế này thì bắt công an làm thay hết công việc của các ban ngành khác?”, Luật sư Tú nêu quan điểm .
Chung quan điểm về việc xã hội đang nhìn nhận chưa đầy đủ vai trò của cơ quan công an, PGS-TS Trịnh Hòa Bình nhà Tâm lý học - Phó Tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam cho rằng, người dân tìm đến công an để giải quyết mọi mâu thuẫn mọi bất hòa đang là một hiện tượng có thật và có tính phổ quát trong xã hội chúng ta, nó xuất phát từ việc chúng ta thiếu năng lực đối thoại khi giải quyết các mâu thuẫn.
“Về mặt lý thuyết, chúng ta có tổ chức làm những việc hòa giải, giải quyết mâu thuận đó trong đời sống cộng đồng đó là mặt trận tổ quốc, đó là các thiết chế mang tên tổ hòa giải…Tuy nhiên, hiệu năng của các tổ chức này yếu, không phát huy được vai trò.
Ngoài ra hiện tượng người dân việc gì cũng đưa nhau lên công an để giải quyết cũng chứng tỏ người Việt mình rất thích câu chuyện lề luật, tất cả phải chờ quyết định của người khác”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho biết.
Theo PGS Trịnh Hòa Bình người dân đang quá coi trọng vai trò của anh công an, anh cảnh sát coi họ như tòa án nhỏ, khoác cho họ vai trò xử kiện. Bản thân nhiệm vụ của công an cảnh sát là giữa gìn an ninh trật tự chứ không phải xử kiện.
Để thay đổi suy nghĩ của người dân cần đẩy mạnh hơn vai trò của tổ chức hòa giải. Không phải việc gì cũng lên công an để rồi đẩy sự việc đi xa, cuối cùng được vạ má đã sưng, đúng ở khía cạnh pháp lý nhưng thiếu cái tình.
Maya, Ngô Thanh Vân, Kiều Ngân lọt top sao hở bạo nhất tuầnĐả nữ Ngô Thanh Vân, Kiều Ngân, Phương Mai, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Maya là những mỹ nhân có trang phục “hở bạo” nhất tuần qua. |
Kẻ quay livestream lén 'Cô Ba Sài Gòn' xin lỗi Ngô Thanh Vân vì 'trót dại' chỉ muốn 'câu like'Chiều ngày 13/11, kẻ quay livestream lén phim "Cô Ba Sài Gòn" trong rạp đã bị bắt và giao cho công an xử lý. Sau đó, nhân vật tình nghi đã gửi lời xin lỗi nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. |