Xã hội
30/05/2016 20:39Vụ một giáo viên tiểu học mang bầu tử vong ở bệnh viện Tràng Định, Lạng Sơn
Vụ một giáo viên tiểu học mang bầu tử vong ở bệnh viện Tràng Định, Lạng Sơn đang gây xôn xao dư luận. Được biết vào ngày mai 31/5, đoàn kiểm tra của Sở y tế Lạng Sơn do Phó giám đốc Sở y tế, ông Nguyễn Thế Toàn dẫn đầu sẽ đến Bệnh viện đa khoa Tràng Định, kiểm tra chuyên môn để tìm ra nguyên nhân cái chết của thai phụ xấu số trên.
Vụ một giáo viên tiểu học mang bầu tử vong ở bệnh viện Tràng Định, Lạng Sơn
Thai phụ được nói đến trên là chị La Thị Minh T, 29 tuổi, trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Chị T đang mang bầu được khoảng 7 tháng tuổi và đang là giáo viên của trường tiểu học Hồng Việt, ở xã Hồng Việt, huyện tràng Định.
Trên báo Người đưa tin đã đưa những thông tin ban đầu về vụ việc trên. Cụ thể, theo lời giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định, ông Triệu Văn Luyến thì vào khoảng 20 giờ 2o phút ngày 19/5, chị T được cho nhập viện trong tình trạng người tỉnh táo, sốt nóng nhẹ, đau bụng và có biểu hiện đẻ non.

Vụ một giáo viên tiểu học mang bầu tử vong ở bệnh viện Tràng Định, Lạng Sơn
Tuy nhiên sau khi xét nghiệm thì các bác sĩ của bệnh viện này nhận thấy thai phụ T mắc bệnh thiếu tiểu cầu, giảm tiểu cầu và thai nhi trong bụng đã chết lưu. Ngay khi đó các bác sĩ đã tiến hành lấy thai nhi ra cũng như chuyển thai phụ T lên bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn bởi bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định chưa có đủ cơ sở cũng như thiết bị để cứu chữa bệnh thiếu tiểu cầu của thai phụ này. Tuy nhiên sau khi chị T được chuyển lên tuyến trên đã tử vong.
Đồng thời ông Luyến cũng cho hay Bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định gặp áp lực nặng sau sự việc do gây hấn của gia đình thai phụ.
Trên báo Người đưa tin cũng cung cấp thông tin rằng, một số người dân cho biết thai phụ T tử vong một phần do sự tắc trách của đội ngũ y bác sỹ vì vậy những người trong gia đình chị T đã không giữ được bình tĩnh mà phản ứng quyết liệt trước việc người nhà đột ngột ra đi.

Vụ một giáo viên tiểu học mang bầu tử vong ở bệnh viện Tràng Định, Lạng Sơn đang gây xôn xao dư luận
Được biết vào ngày mai 31/5, Phó giám đốc Sở y tế, ông Nguyễn Thế Toàn sẽ dẫn đầu đoàn kiểm tra của Sở y tế Lạng Sơn đến Bệnh viện đa khoa Tràng Định để tiến hành kiểm tra chuyên môn, tìm ra nguyên nhân cái chết của chị T. Cũng theo tìm hiểu thì trước khi tử vong, thai phụ Minh T từng bị lưu thai một lần.
Trước đó tại bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột cũng xảy ra vụ một sản phụ chết khi đẻ tại bệnh viện này vào ngày 23/10.
Sản phụ đó là chị Lương Thị Tuyết Thư, 28 tuổi, trú tại thôn 9, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Theo lời của người nhà chị Thư thì vào sáng ngày hôm qua 23/10, chị Thư có dấu hiệu chuyển dạ nên chồng chị đã nhanh chóng đưa chị tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để sinh. Đến bệnh viện thì chị đã được đưa vào nhập viện chờ sinh sau khi thăm khám đầy đủ.

Vụ một giáo viên tiểu học mang bầu tử vong ở bệnh viện Tràng Định, Lạng Sơn và vụ việc tương tự
Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, chị Thư lại được cho về với lý do vài ngày nữa mới sinh. Nhưng đến buổi tối, sản phụ lại có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình lại đưa chị đến bệnh viện. Vì vậy đến 20 giờ ngày 23/10, các bác sĩ của bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột quyết định mổ để đưa đứa bé ra. Nhưng sau khi mổ thì các bác sĩ nói rằng thai phụ này bị mất nhiều máu, không cầm được và phải cắt bỏ tử cung. Đến khoảng 15 phút sau thì chị Thư đã tử vong.
-
Vụ sản phụ chết khi đẻ ở Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột
-
Vụ sản phụ tử vong tại bệnh viện TƯ Huế người nhà gửi đơn cho Bộ trưởng
-
Vụ sản phụ chết tại bệnh viện Trung ương Huế có những nghi vấn chưa được giải đáp
-
Vụ chết người khi đi phá thai tại phòng khám Tâm Phúc 28 dốc Phụ Sản