Vụ người đàn ông chết dưới kênh ở Bình Nhâm, Thuận An

Thứ hai, 14/11/2016, 08:15 AM

Vụ người đàn ông chết dưới kênh ở Bình Nhâm, Thuận An được phát hiện vào trưa 13/11. Tại hiện trường, trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương.

Vụ người đàn ông chết dưới kênh ở Bình Nhâm, Thuận An

Nạn nhân được xác định là ông Trần Phú Nghiêm, SN 1972, ngụ Bình Dương. 

Trước đó, tối 12-11, ông Nghiêm đang ở trong nhà thì phát hiện có trộm chó nên lấy xe máy BS: 61C - 350.91 đuổi theo. Lúc này, nhiều nhân viên của ông cũng chạy theo nhưng không phát hiện ông Nghiêm. Đến khuya, ông này cũng không về nhà.

nguoi dan ong chet duoi s

Vụ người đàn ông chết dưới kênh ở Bình Nhâm, Thuận An. Người dân tập trung đông tại hiện trường

Đến trưa 13/11, người dân phát hiện thi thể ông Nghiêm ở gần cửa ngăn triều trên nhánh sông Sài Gòn (thuộc đường đê bao An Sơn, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An). Trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương.

nguoi dan ong chet duoi song o thuan an

Vụ người đàn ông chết dưới kênh ở Bình Nhâm, Thuận An. Khu vực phát hiện thi thể

Tiến hành mò xung quanh khu vực miệng cống, công an tìm thấy xe máy của ông Nghiêm nằm sâu dưới nước, nhiều vật dụng khác như 2 chiếc điện thoại của nạn nhân không tìm thấy.

Theo người dân nhận định, có thể trong lúc truy đuổi, ông Nghiêm bị “cẩu tặc” dùng súng điện bắn trả lại nên mới ngã và lao xuống kênh nước.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Trước đó ở TP HCM người dân cũng phát hiện một xác nam thanh niên nằm ven đường.

Theo báo CAND, Khoảng 5h ngày 3/11, một số người dân tập thể dục tại khu đất trống cạnh QL22 (đoạn thuộc xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) hoảng hốt bỏ chạy khi phát hiện một thanh niên nằm bất động trên chiếc xe gắn máy không biển số. Ngay sau đó, mọi người đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo với cơ quan chức năng.

22-1478144318122

 Hiện trường xảy ra vụ trước đó

Tại hiện trường nạn khoảng 30 tuổi, mặc áo thun xanh, quần tay, đầu vẫn còn đội MBH. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp úp người lên trên xe gắn máy hiệu Dream, không biển số. Khu vực nạn nhân gặp nạn là một vũng nước sình. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, đến 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.