Vụ người đàn ông treo cổ tự tử trên cầu Thuận Phước ở Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Thứ năm, 20/10/2016, 13:44 PM

Vụ người đàn ông treo cổ tự tử trên cầu Thuận Phước ở Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng đã được phát hiện vào ngày hôm qua 19/10. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do nợ nần mà người đàn ông này nghĩ quẩn làm liều.

Vụ người đàn ông treo cổ tự tử trên cầu Thuận Phước ở Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Theo thông tin được đăng tải trên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh thì vào ngày hôm qua 19/10, tại cầu Thuận Phước, Đà Nẵng đã xảy ra một vụ treo cổ tự tử.

Cụ thể, nạn nhân được xác định là ông Ngô Văn Yên, trú tại phường Nại Hiên Đông, thành phố Đà Nẵng.

Được biết, vào khoảng thời gian trên, khi đi trên cầu Thuận Phước, một số người dân đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ở bên thành cầu phía phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, tỉnh Đà Nẵng có một người đàn ông treo cổ tự tử. Ngay khi đó mọi người đã cấp báo sự việc lên cơ quan chức năng.

vu nguoi dan ong treo co tu tu tren cau thuan phuoc

Vụ người đàn ông treo cổ tự tử trên cầu Thuận Phước ở Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà đã tới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Về phía người nhà nạn nhân thì cho hay ông Yên làm nghề môi giới bất động sản vì vậy mọi người nhận định có thể do ông vay mượn tiền để đầu cơ đất đai và không có khả nặng trả nợ nên nghĩ quẩn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu, lực lượng chức nawnng đã bàn giao thi thể của nạn nhân về cho gia đình để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, tại đường Trần Não Song Hành Xa lộ Hà Nội, TPHCM cũng xảy ra vụ một cụ bà treo cổ tự tử.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14/10, người dân địa phương đã phát hiện ra một người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ, bên dưới là chiếc ghế nhựa đã đổ tại ngã tư Song Hành Xa Lộ - Trần Não.

vu nguoi dan ong treo co tu tu tren cau thuan phuoc a

Vụ người đàn ông treo cổ tự tử trên cầu Thuận Phước ở Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng và vụ việc tương tự

Nạn nhân là bà Hương, 63 tuổi, hiện đang làm nghề bán nước giải khát ở khu vực này. Theo một số người quen nạn nhân cho biết thời gian gần đây bà Hương thường hay tâm sự trong người có nhiều bệnh nhưng không có tiền chữa nên buồn và có ý định tự vẫn. 

  • Vụ xác thanh niên không đầu trôi trên biển ở xã Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam
  • Xác người phụ nữ trôi trên biển ở Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh