Vụ người ủng hộ Trump xông vào toà nhà Quốc hội Mỹ: Một phụ nữ bị bắn chết

Thứ năm, 07/01/2021, 09:34 AM

Người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở quốc hội khi các nghị sĩ Mỹ họp để phê chuẩn kết quả bầu cử. Phó tổng thống Pence, các nghị sĩ được sơ tán lập tức, trong khi một phụ nữ bị bắn chết.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tiếp tục chủ trì phiên họp sau thời gian bị gián đoạn. Ảnh: Senate TV.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tiếp tục chủ trì phiên họp sau thời gian bị gián đoạn. Ảnh: Senate TV.

Liên quan người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở quốc hội. Theo BBC, khoảng hơn 2.700 thành viên Vệ binh Quốc gia đã được triển khai ở Washington, và 650 binh sĩ Vệ binh Quốc gia của Virginia cũng được triển khai để hỗ trợ đối phó biểu tình.

Truyền thông Mỹ miêu tả khói mù mịt ngay trước cửa quốc hội Mỹ khi người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà.

Tin mới nhất, Quốc hội Mỹ nối lại cuộc họp xác nhận phiếu đại cử tri sau khi sự kiện bị gián đoạn vì người ủng hộ Trump xông vào quốc hội.

Thêm nhiều nghị sĩ Cộng hòa đổi ý, ủng hộ chiến thắng của Joe Biden

"Hãy tiếp tục làm việc", Phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại quốc hội trước sự hoan nghênh từ thượng nghị sĩ lưỡng đảng. "Gửi đến những người đã tàn phá Đồi Capitol của chúng ta hôm nay: các bạn không thắng. Bạo lực không bao giờ thắng. Tự do chiến thắng".

2 thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines và James Lankford tuyên bố họ sẽ bỏ phiếu để xác nhận kết quả bầu cử với chiến thắng thuộc về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. 2 thượng nghị sĩ gọi cuộc bạo loạn tại tòa nhà quốc hội là “ngày buồn cho đất nước”.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Loeffler (Ảnh: Senate TV)

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Loeffler (Ảnh: Senate TV)

“Bây giờ chúng ta cần cả quốc hội đoàn kết với nhau và bỏ phiếu chứng nhận kết quả bầu cử. Chúng ta phải đứng dậy cùng nhau như những công dân Mỹ. Chúng ta phải bảo vệ hiến pháp của chúng ta và luật lệ”, 2 thượng nghị sĩ tuyên bố.

Steve Daines và James Lankford là 2 trong số 11 thượng nghị sĩ và thượng nghị sĩ đắc cử từng tham gia vào nỗ lực do thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz dẫn đầu nhằm thách thức kết quả bỏ phiếu đại cử tri. Họ cũng đề nghị một ủy ban bầu cử tiền hành "thanh tra khẩn cấp trong 10 ngày" kết quả bầu cử ở những bang gây tranh cãi.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Loeffler của bang Georgia đã thay đổi quyết định về việc phản đối kết quả bầu cử tại bang Georgia, sau khi xảy ra bạo loạn tại tòa nhà quốc hội.

“Bây giờ tôi không thể phản đối việc chứng nhận các phiếu đại cử tri này”, bà Loeffler nói.

Lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell cũng nói: "Họ (người biểu tình bạo lực) đã tìm cách hủy hoại nền dân chủ của chúng ta, nhưng thất bại. Họ đã thất bại. Chúng tôi sẽ hoàn tất việc mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi sẽ làm theo những quy ước tiền lệ, theo luật pháp và hiến pháp và chúng tôi sẽ xác nhận tổng thống đắc cử".

Twitter sẽ khóa tài khoản của ông Trump

Trong diễn biến liên quan, Twitter thông báo sẽ tạm khóa tài khoản của Tổng thống Trump trong vòng ít nhất 12 giờ sau khi đã gỡ bỏ 3 đoạn tweet của người đứng đầu chính phủ.

Trước đó, ông Trump đã đăng một loạt bình luận liên quan đến cuộc biểu tình bạo loạn ở quốc hội. Ông kêu gọi người biểu tình hành xử hòa bình, tránh bạo lực.

Trong video đăng tải trên Twitter, ông Trump nói: "Bây giờ, các bạn phải về nhà. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp. Đây quả là một khoảng thời gian khó khăn. Chưa bao giờ họ có thể tước đoạt mọi thứ từ chúng ta như vậy... Hãy về nhà đi, và hãy về nhà trong yên bình".

Cựu tổng thống Barack Obama cáo buộc Tổng thống Trump kích động biểu tình bạo lực ở trụ sở quốc hội Mỹ ngày 6/1.

"Lịch sử sẽ ghi nhớ bạo lực ngày hôm nay ở quốc hội là nỗi hổ thẹn của nước Mỹ và nó được kích động bởi tổng thống đương nhiệm, người tiếp tục đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về kết quả cuộc bầu cử hợp pháp", ông Obama bình luận.

Khói mù mịt ngay trước cửa quốc hội Mỹ khi người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà (Ảnh: Reuters)

Khói mù mịt ngay trước cửa quốc hội Mỹ khi người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà (Ảnh: Reuters)

Hãng tin NBC dẫn các nguồn tin hành pháp cho biết, một người phụ nữ đã tử vong sau khi bị thương nặng do ngực trúng đạn ở bên trong tòa nhà quốc hội. Hiện danh tính người này chưa được tiết lộ.

Fox News cho biết, người phụ nữ thiệt mạng là một người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump.

Trước đó, lệnh giới nghiêm trên toàn thủ đô Washington đã bắt đầu có hiệu lực từ 6 giờ tối ngày 6/1 và kéo dài tới 6 giờ sáng ngày 7/1 (giờ Mỹ).

Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đã tuyên bố lệnh giới nghiêm sau khi người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở quốc hội, nơi các nghị sĩ đang họp bàn để phê chuẩn chiến thắng bầu cử của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Bà Bowser đề nghị người dân hãy tránh các địa điểm công cộng.