Xã hội
02/09/2016 22:02Vụ nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Thống Nhất, Bình Chánh, TP HCM
Vụ nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Thống Nhất, Bình Chánh, TP HCM
Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày bà H.H.H (53 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đang điều trị tại khoa nội tổng quát (Bệnh viện Thống Nhất) rời giường bệnh vào phòng vệ sinh.
Thấy bà H đi vệ sinh lâu mà không thấy ra nên người nhà phá cửa phòng vệ sinh để kiểm tra. Cửa phòng vệ sinh được mở nhưng không thấy bà H đâu, cửa sổ phòng vệ sinh cũng mở toang.
Một số người đang đi thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM nghe thấy tiếng động lớn. Họ vội chạy lại kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ đang nằm bất động dưới nền đất, người đầm đìa máu.

Vụ nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Thống Nhất, Bình Chánh, TP HCM. Hiện trường xảy ra
Nhân viên bệnh viện ngay lập tức tiếp cận và đưa nạn nhân vào cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên người này đã tử vong. Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân.
Theo thân nhân của bà H, cách đây 4 ngày bà H đã uống thuốc tự tử nhưng người nhà kịp thời phát hiện và đưa bà H vào bệnh viện chữa trị. Sợ bà H tiếp tục làm việc dại dột, người nhà cắt cử người ở trong bệnh viện trông coi bà, tuy nhiên bà H đã lén nhảy từ cửa sổ phòng vệ sinh xuống đất tự tử.
Trước đó ở TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ nhảy lầu tương tự.
Được biết vụ việc trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày hôm qua 1/7, người phát hiện ra là nhân viên giữ xe khu vực tầng hầm lô C của chung cư Phố Gia Phúc. Ngay khi đó, người này đã hô hoán mọi người cũng như thông báo sự việc cho lực lượng chức năng.
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an và bảo vệ dân phố phường Linh Chiểu đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bảo vệ của chung cư cũng đã hướng người dân đi đường khác vào hầm gửi xe.

Vụ nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Thống Nhất, Bình Chánh, TP HCM và vụ việc tương tự
Qua điều tra ban đầu thì lực lượng công an xác định nạn nhân nhập cảnh vào Việt Nam từ đầu tháng 6 năm 2016 và hiện đang sống với chồng cùng quốc tịch tại chung cư Phố Gia Phúc. Người này cũng đã làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh gần 10 năm nay.
Đồng thời qua khám nghiệm căn phòng của 2 vợ chồng người này thì công an phát hiện toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng hộ chiếu của nạn nhân đều bị chính chủ nhân đốt sạch.
Do vụ việc có yếu tố nước ngoài nên công an quận Thủ Đức đã bàn giao cho cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.