Vụ nhóm người hóa trang diễn cảnh ăn xin ở Hội An: 4 người trong nhóm trình diện cơ quan chức năng

Thứ tư, 01/04/2020, 18:46 PM

Liên quan đến vụ việc nhóm người hóa trang diễn cảnh ăn xin ở Hội An (Quảng Nam), 4 người trong nhóm đã chủ động tìm đến cơ quan chức năng để trình diện.

Nhóm người ăn mặc rách rưới ngồi trước chợ Hội An. Ảnh: F.B

Nhóm người ăn mặc rách rưới ngồi trước chợ Hội An. Ảnh: F.B

Ngày 1/4, Trung tá Trương Đức Liên, Trưởng Công an phường Minh An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho hay, vào sáng cùng ngày, Công an phường đã làm việc với 4 người trong nhóm hóa trang thành ăn xin để chụp ảnh, quay clip ở chợ Hội An.

Theo đó, 4 người trong nhóm đã chủ động tìm đến trụ sở công an để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý việc tụ tập gây hoang mang cho dư luận.

Cụ thể, trong bản tường trình, nhóm này kể, vào ngày 31/3, cả nhóm đi xe ô tô vào phố cổ Hội An để mua một số đồ đạc phục vụ cho việc kinh doanh. Sau đó, nhóm chụp hình và quay clip diễn cảnh xin ăn để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, họ không ngờ những hình ảnh, clip này khiến nhiều người không hài lòng, nhất là trong mùa dịch Covid-19.

Trung tá Liên chia sẻ: “Công an phường đang củng cố hồ sơ để báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo xử lý”.

Như đã thông tin, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài 47 giây ghi lại cảnh nhóm người ăn mặc rách rưới diễn cảnh xin ăn ở phố cổ Hội An.

Cụ thể, vào sáng ngày 31/3, có 1 nhóm người tập trung ở chợ Hội An (đường Trần Quý Cáp). Trong số đó, có 4 người đội nón lá, ăn mặc rách rưới ngồi ngay cổng chợ, một người đi ngang qua 4 người lê lết này làm hành động như cho tiền, trong khi đó, có một người khác trong nhóm này lấy điện thoại ra quay.

Điều này khiến cho dư luận hoang mang, xôn xao về sự việc này. Bên cạnh đó, cũng có không ít người chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của nhóm thực hiện các cảnh quay này.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: “Rõ ràng đây là hình ảnh dàn dựng. Đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy rằng, nhóm này có sự bàn bạc, trao đổi khi thực hiện các cảnh quay. Hành vi của nhóm này không thể chấp nhận được, nhất là trong thời điểm chính quyền nghiêm cấm tụ tập vì dịch Covid-19”.

Sau khi bị dư luận phản ứng dữ dội, một người trong nhóm này đã đăng đàn xin lỗi.

Bài liên quan