Vụ nổ lò hơi chết 2 người ở phường Quan Triều, Thái Nguyên

Thứ năm, 10/11/2016, 20:54 PM

Vụ nổ lò hơi chết 2 người ở phường Quan Triều, Thái Nguyên xảy ra vào chiều 14/11. Tại hiện trường còn có 6 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ nổ lò hơi chết 2 người ở phường Quan Triều, Thái Nguyên

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 10/11, tại một công ty sản xuất vật liệu có trụ sở thuộc tổ 15, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Tại hiện trường, hai người chết tại chỗ, 6 người khác được đưa đi cấp cứu. Một phần mái tôn của nhà xưởng bị sập, nhiều cột điện bê tông bị bẻ gẫy. Đất đá, vật liệu, bê tông và những mảnh vỡ của lò văng xa hàng chục mét, gây hư hại ít nhất 3 ngôi nhà bên cạnh.

no lo hoi chet 2 nguoi o

Vụ nổ lò hơi chết 2 người ở phường Quan Triều, Thái Nguyên. Mái tôn trong xưởng bắn sang các hộ dân bên cạnh

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Thu (48 tuổi) và anh Đặng Quang Ngọ (26 tuổi), cùng ở xã Phúc Hà (TP Thái Nguyên

Sau sự cố nghiêm trọng xảy ra, TP Thái Nguyên đã cử nhiều lực lượng đến hiện trường để cứu hộ và hỗ trợ gia đình người tử vong, nạn nhân bị thương. 

no lo hoi chet 2 nguoi o

Vụ nổ lò hơi chết 2 người ở phường Quan Triều, Thái Nguyên. Hiện trường xảy ra

Theo lãnh đạo UBND TP Thái Nguyên, các nạn nhân đều là công nhân của Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên. Nguyên nhân đang được điều tra.

Trước đó ở Thái Bình cũng xảy ra vụ nổ nồi hơi khiến 4 người chết.

Báo Người lao động thông tin, theo Công an tỉnh Thái Bình chiều 30/10 cho biết vụ nổ xảy ra tại cơ sở chế biến don của gia đình ông Tạ Duy Anh (SN 1970, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) là nổ lò hơi. Hậu quả bước đầu xác định có 4 người chết, gồm: bà Bùi Thị Luân (SN 1965, ở thôn Quang Lang Đoài); bà Lê Thị Búp (SN 1964), bà Nguyễn Thị Chung (SN 1958), ở thôn Hổ Đội 1 và bà Trần Thị Liên (SN 1961), ở thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy.

no-lo-hoi-o-thai-binh-1346

Hiện trường vụ việc trước đó

Vụ nổ cũng làm 11 người khác bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Toàn bộ xưởng chế biến don khoảng 100m2 lợp bằng ngói và tôn bị sập.

Theo một số người dân, rất có thể vụ nổ bắt nguồn từ việc gia đình này đang dùng bình ga đun nồi hơi nhưng do áp suất quá lớn nên phát nổ.

Cũng trong chiều cùng ngày, trung tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy, cho biết lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, huy động người cứu hộ cứu nạn. 

\