Vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông khả năng không phải bom mà là thủy lôi, đây là nhận định của các chuyên gia về xử lý bom mìn đạn dược thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn - Bộ Tư lệnh...

Vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông khả năng không phải bom mà là thủy lôi, đây là nhận định của các chuyên gia về xử lý bom mìn đạn dược thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn - Bộ Tư lệnh Công binh.

Vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông khả năng không phải bom mà là thủy lôi

Sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) hôm 19/3 làm 4 người tử vong, nhiều người bị thương và gần 100 ngôi nhà bị hư hỏng, dư luận xã hội vẫn rất băn khoăn không biết vật gây nổ thuộc loại gì?

Đã có rất nhiều phán đoán về vật liệu gây nổ. Không lâu sau thời điểm xảy ra vụ nổ, lực lượng công an đã tìm kiếm được nhiều mẫu vật được lấy để giám định, như mảnh vỡ bằng sắt, nhôm cùng nhiều đồ vật của nạn nhân. Ngay sau đó,những giả thiết về nguyên nhân vụ nổ được đưa ra, như nổ bình khí nén, bình gas và thậm chí cả bom.

Nhiều nhân chứng cho biết, trước vụ nổ, người đàn ông của gia đình buôn đồng nát đã mang một bình dạng khí nén ra cưa ở vỉa hè đường Lê Trọng Tấn nối với phố Quang Trung (Hà Đông). Ít phút sau vật thể được cho là bình khí nổ tung, tạo một hố sâu 2 m, rộng 4 m2, thi thể người đàn ông bắn khắp nơi.

Vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông khả năng không phải bom mà là thủy lôi

Vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông khả năng không phải bom mà là thủy lôi

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho rằng, đây không phải là vụ nổ thông thường dạng bình nén khí. Thường với bình nén khí, hoặc bình ôxy, khi có lực tác động chỉ bị xì hơi bay đi, hoặc bật tung nắp chứ không có sức công phá lớn như trong vụ này.

Giả thiết nổ bình gas cũng được đưa ra, bởi gần với hiện trường có cửa hàng kinh doanh gas. Thực tế Hà Nội từng xảy ra một số vụ nổ gas gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, điều này cũng nhanh chóng bị loại bởi hiện trường cho thấy có hàng chục bình gas và bình nén khí được chuyển ra ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều bình do sức ép vụ nổ văng xa vài chục mét song vẫn an toàn

Để xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ trên, sáng 20/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã thông tin kết quả xác minh, điều tra ban đầu về vụ nổ tại trước cửa số nhà 15 - TT19, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội).

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng của Công an Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thu được nhiều mảnh kim loại bằng gang, thép, được xác định là những kim loại dùng để chế tạo bom. Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sơ bộ kết luận, vật liệu gây ra vụ nổ dạng bom. Vật liệu nổ này do anh Cường mua về nhà, rồi dùng đèn khò phá với mục đích lấy sắt vụ bán. Trong quá trình cắt phá bằng đèn khò, nhiệt lượng đã kích nổ gây ra vụ nổ lớn.

Có thể vật liệu gây nổ là thủy lôi

Ba ngày sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại Khu đô thị Văn Phú, các chuyên gia về xử lý bom mìn đạn dược thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn - Bộ Tư lệnh Công binh đã đưa ra nhận định, vật nổ ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) có thể là khoang chiến đấu từ một tên lửa, ngư lôi hoặc thủy lôi còn sót lại sau chiến tranh.

Vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông khả năng không phải bom mà là thủy lôi (2)

Vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông khả năng không phải bom mà là thủy lôi. Hình dáng quả thủy lôi khá giống với miêu tả của nhân chứng

Trao đổi với PV báo Dân Trí, Thiếu tá Đoàn Văn Vững – Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn - Bộ Tư lệnh Công binh cho hay:

"Tai nạn nổ tại Khu đô thị Văn Phú hôm 19/3 là rất đau lòng, rất đáng tiếc. Chúng tôi đã xuống hiện trường để thu thập tìm hiểu, qua thực tế và lời kể của anh Thủy, sơ bộ xác định vật nổ nói trên có thể là khoang chiến đấu từ một tên lửa, ngư lôi hoặc thủy lôi sót lại từ sau chiến tranh. Tuy nhiên, để xác định chính xác đó là vật gì, tên loại thế nào còn phải xem xét rất kỹ lưỡng, mô tả của nhân chứng cũng chỉ là tham khảo, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa,…

Thực tế, chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước quy mô lớn, thời gian dài và diễn ra trên diện rộng, một lượng lớn bom mìn vật nổ (chủ yếu do quân đội ngoại xâm mang đến) còn sót lại. Chính phủ, Nhân dân và Quân đội ta đã rất nỗ lực rà phá thu gom tiêu hủy, nhưng do khối lượng tồn sót lớn và trên diện rộng nên ở một số nơi đến nay vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh như sự việc vừa qua".

Vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông khả năng không phải bom mà là thủy lôi (2)

Trước đó, vào khoảng 15h10 ngày 19/3, tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, chủ của một cơ sở thu mua sắt vụn đã dùng đèn khò axetylen cắt một khối vật liệu nổ hình trụ dài 80cm, đường kính 40cm, nặng khoảng 100kg trên vỉa hè trước cửa nhà.

Tác động của nhiệt khiến khối vật liệu phát nổ, làm chủ của cơ sở thu mua sắt vụn tử vong ngay tại chỗ, 3 người tham gia giao thông tử vong, nhiều người bị thương. Sức ép từ vụ nổ cũng khiến 1 chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bị mất lái đâm vào dãy nhà ven đường, gây ra chấn thương nghiêm trọng cho 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe.

  • Clip cận cảnh giây phút bom phát nổ ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nổ bình gas rung chuyển khu biệt thự Văn Phú Hà Đông chiều ngày 19/3
  • Cơ chế chống nổ bình gas và bình gas phát nổ khi nào
  • Cách kiểm tra bình gas có an toàn và đúng chất lượng không
  • Bình gas nặng bao nhiêu là đúng quy định về trọng lượng đầy
  • Tin mới nhất vụ nổ bom ở Văn Phú Hà Đông, Hà Nội