Vụ nổ mìn tại Thái Nguyên: Khởi tố vụ án giết người

Thứ tư, 15/11/2017, 11:01 AM

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án vụ nổ mìn khiến 1 người phụ nữ tử vong.

no min thai nguyn
Hiện trường vụ nổ mìn khiến bà Vũ Thị D. tử vong.

Sáng nay 15/11,  Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Như Tuấn thông tin với báo giới: “Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án giết người và đang khẩn trương điều tra vụ nổ xảy ra tại thị trấn Chùa Hang (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khiến bà Vũ Thị D. (67 tuổi) tử vong.

Tất cả mọi thông tin phía Công an tỉnh đã chuyển lên cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên. Khi có kết luận cuối cùng, cơ quan chức năng sẽ cập nhật thông tin sớm nhất với báo chí".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 13/11, tại gia đình anh Đào Ngọc Thành (SN 1980, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) đã xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ khiến bà Vũ Thị D. (SN 1950, mẹ đẻ anh Thành) tử vong. Tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng (chưa xác định được thiệt hại).

Khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh và UBND TP Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra nhằm trấn an dư luận.

 

Bác thông tin nạn nhân bị 'banh xác' trong vụ nổ mìn ở Thái Nguyên

Tối 13/11, trao đổi với PV, lãnh đạo TP Thái Nguyên khẳng định nguồn thông tin nạn nhân trong vụ nổ mìn bị “banh xác” là không đúng.

 

Nghi án nổ mìn trước cửa nhà dân khiến một người tử vong

Một số người dân sinh sống tại khu vực tổ 8, thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo ánh lửa phát ra từ nhà bà Vũ Thị Dần (SN 1950).