Vụ nữ sinh bị bạn đánh bắt liếm chân ở huyện Nhà Bè, TP. HCM

Thứ bảy, 29/10/2016, 17:24 PM

Vụ nữ sinh bị bạn đánh bắt liếm chân ở huyện Nhà Bè, TP. HCM đang gây sự chú ý của dư luận, nhận được nhiều ý kiến lên án của xã hội. Hiện, cơ quan công an đang bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Vụ nữ sinh bị bạn đánh bắt liếm chân ở huyện Nhà Bè, TP. HCM

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 27/10. Sau khi clip được chia sẻ dân mạng rất bức xúc khi chứng kiến nữ sinh V.N.T.U (SN 2001, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè, TP.HCM), bị một nhóm bạn nữ đánh hội đồng tàn bạo.

Clip ghi lại cảnh nhóm bạn nữ dùng chân giẫm lên mặt, ngồi lên đầu, túm tóc kéo lê, liên tục tát và lấy đầu gối đánh vào mặt nữ sinh T.U. Chưa dừng lại ở đó, tàn bạo hơn là T.U còn bị yêu cầu liếm chân bạn, đều đó khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sau khi clip được đăng tải, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

photo-1-1477764395466

Vụ nữ sinh bị bạn đánh bắt liếm chân ở huyện Nhà Bè, TP. HCM . Hình ảnh cắt từ clip

Cô gái áo đen đánh V.T.U tàn bạo và bắt nạn nhân liếm chân có biệt danh Nhí, nhà ở đường Cao Lỗ, quận 8. Kẻ còn lại lao vào đánh V.T.U là Thảo Nhi (biệt danh Bà Dãnh, nhà ở đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7). Đi theo Nhí và Thảo Nhi còn có vài người khác, bao gồm kẻ quay clip tung lên mạng.

Sau khi nhận trận đòn thập tử nhất sinh, V.T.U còn bị bắt quỳ xuống liếm chân mới được tha. Lúc V.T.U đang liếm chân để không bị đánh nữa thì bị Nhí đạp đầu, chúi xuống dưới đường.

Hiện tại, nạn nhân T.U vẫn đang được lấy lời khai, em khá lo sợ và hoảng loạn khi mọi người nhắc lại vụ việc đã xảy ra. Theo lời khai của nạn nhân T.U tại công an huyện Nhà Bè (TP.HCM), vụ việc xảy ra một tháng trước, nhưng do bị hăm dọa nên em không dám nói cho người nhà. Khi bố mẹ thấy người bầm dập, nữ sinh này nói dối là bị tai nạn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với 14 đối tượng bị bắt. Cơ quan chức năng huyện Nhà Bè cho biết, sẽ tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc. Trên báo Vietnamnet có thông tin, Thượng tá Nguyễn Văn Khừ, trưởng công an huyện Nhà Bè đã chỉ đạo điều tra làm rõ vụ hành hung có tổ chức này. Đồng thời sẽ khép lại hồ sơ và gộp 2 vụ án (vụ em T.U và bạn của em) làm một, sau khi bắt được đối tượng Nhí Tino.

g-1246-2219

Nữ sinh bị bạn đánh bắt liếm chân ở huyện Nhà Bè, TP. HCM. Nạn nhân bị đánh dã man

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc các nữ sinh đánh nhau được xác định do mâu thuẫn các nhân. Bên phía phụ huynh hai bên đều cảm thấy lo lắng trước thực trạng này. Đặc biệt, khi con họ là nữ giới.

Cách 5 ngày sau khi bị đánh, nhóm hành hung đó lại tiếp tục đánh bạn cùng xóm của nữ sinh này. Sau khi đánh, nhóm này còn hăm dọa sẽ giết nếu như để lộ sự việc

Bạn cùng xóm của T.U sau khi bị đánh, vì quá sợ hãi và hoảng loạn nên đã kể cho bố mẹ. Biết chuyện, bố mẹ của bé đã tìm đến nhóm hành hung để làm rõ sự việc. Nhưng khi tới nơi, nhóm hành hung lại lao vào đánh cả phụ huynh.

Trước đó, ngày 11/8, trước khu vực trường THCS – THPT Đào Duy Anh (đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP.HCM) cũng xảy ra vụ nữ sinh đánh nhau. Tiếp đó, người thân hai bên cũng kéo đến xô xát, buộc cảnh sát nổ súng chỉ thiên để giải tán.

Hàng trăm người chứng kiến đã đến can ngăn, yêu cầu hai nữ sinh làm hòa. Tuy nhiên, sau đó hai nữ sinh được cho là gọi nhiều người thân đến hiện trường để giải quyết mâu thuẫn. Cả hai bên không ai chịu thua nên tiếp tục xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh đấm loạn xạ.

Vụ đánh nhau kéo dài hơn 30 phút mới giải tán khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Những người liên quan đến vụ hai nữ sinh đánh nhau được mời về công an phường lấy lời khai.