Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Giám đốc Công an Điện Biên nói 'khen thưởng đúng quy định'

Thứ năm, 21/02/2019, 15:53 PM

Trước những ý kiến tranh cãi về việc khen thưởng lực lượng phá án vụ nữ sinh giao gà bị sát hạt, Giám đốc Công an Điện Biên khẳng định việc trao thưởng là đúng quy định.

vu-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-giam-doc-cong-an-dien-bien-noi-khen-thuong-dung-quy-dinh
Thiếu tướng Sùng A Hồng-Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích phá án vụ nữ sinh giao gà bị sát hại. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên).

Những ngày qua, vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên gây chấn động dư luận. Ngày 18/2, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo thông tin về chuyên án mang bí số 219D bằng việc khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan.

Cũng trong buổi họp báo Công an Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên đã trao bằng khen, thưởng "nóng" cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia phá án.

Tuy nhiên, trong dư luận có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc khen thưởng đối với lực lượng là "không thỏa đáng" là bởi xung quanh thông tin và quá trình bắt giữ các đối tượng được Công an tỉnh Điện Biên cung cấp còn nhiều nghi vấn... Mặc dù vậy cũng có không ít ý kiến khẳng định rằng, việc khen thưởng là hoàn toàn xứng đáng.

Liên quan đến việc này, trả lời báo chí Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định "việc khen thưởng là đúng quy định".

Cụ thể: Trả lời tờ Lao Động, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, sau bao nỗ lực, cố gắng hết mình khám phá tội phạm trong những ngày Tết của các thành viên ban chuyên án, 5 đối tượng sát hại, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ D. đã sa lưới pháp luật.

nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-cung-chiec-xe-tai-bat-ngo-xuat-hien-trong-clip-va-cham-giao-thong-ngay-28-tet
5 nghi phạm trong vụ hiếp, giết nữ sinh giao gà.

"Dư luận dành cho lực lượng phá án những ngợi khen về tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, quên mình vì nhân dân phục vụ, nhưng đâu đó vẫn còn những ý kiến không mang tính xây dựng, chê bai những người quên ăn, quên ngủ để là rõ sự thật vụ án.

Việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân tham gia ban chuyên án là đúng quy định, quy trình. Họ xứng đáng được biểu dương. Việc khen thưởng này là lời động viên, khích lệ lực lượng phá án, biểu dương sự hi sinh quên mình của họ vì nhiệm vụ, không phải chuyện ăn mừng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân", Thiếu tướng Hồng nói.

Trong khi đó, trên báo Trí Thức Trẻ một lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Việc khen thưởng được thực hiện theo quy trình, quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật và tỉnh làm theo đúng quy trình này.

"Tỉnh làm hoàn toàn đúng quy định và không có vấn đề gì. Ở đây, cơ quan công an quyết tâm và làm tốt rồi còn những cái gì thấy chưa được cần có sự xem xét cụ thể vụ án để đánh giá một cách khách quan, toàn diện", tờ báo dẫn lời lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) cho biết, ngay sau khi phát hiện tử thi, xác định có dấu hiệu tội phạm, lực lượng điều tra hình sự, công an các huyện, xã đã được huy động vào cuộc, tổ chức rà soát hơn 1.000 người để tìm ra đối tượng Vương Văn Hùng.

"Đó là một nỗ lực tuyệt vời của các thành viên ban chuyên án, để có câu trả lời trước nhân dân về vụ án, để hương hồn nạn nhân được thanh thản, gia đình vơi bớt nỗi đau", Trung tá Hiếu nói và cho biết thêm, trong thời gian phá án, hầu hết các điều tra viên không được ngủ, không được về tạt qua nhà ăn bữa cơm đoàn tụ, hi sinh những riêng tư vì nhiệm vụ chung do đó việc khen thưởng là cần thiết nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ.

 

Hàng xóm 'tiết lộ' điều bất ngờ về kẻ chủ mưu vụ hiếp, giết nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Người dân địa phương không khỏi giật mình khi biết Bùi Văn Công chính là nghi phạm bị cáo buộc là kẻ chủ mưu trong vụ án hiếp, giết nữ sinh giao gà ở Điện Biên bởi trước đó Công vẫn rất bình thản.

 

Nhiều uẩn khúc cần giải đáp trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Với những thông tin được Công an công bố, dư luận cho rằng vẫn còn nhiều tình tiết, câu hỏi liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại cần phải được làm rõ.

 

Thủ tướng yêu cầu áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng sớm đưa ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các đối tượng trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.