Vụ phá dỡ biệt thự đèo Hải Vân có hạn chót là 30/11 là quyết định của UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Theo đó, nếu không tự giác thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế. Vụ phá...

Vụ phá dỡ biệt thự đèo Hải Vân có hạn chót là 30/11 là quyết định của UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Theo đó, nếu không tự giác thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế.

Vụ phá dỡ biệt thự đèo Hải Vân có hạn chót là 30/11 là quyết định của UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Nói về quyết định này, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đã cho biết, trong thời gian qua ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) cũng là chủ nhân của căn biệt thự này vẫn chưa tiến hành tháo dỡ căn biệt thự xây dựng trái phép này.

Khi phát hiện căn biệt thự trên núi Hải Vân này xây dựng trái phép, quận đã nhiều lần đề nghị ông Quang lên làm việc trực tiếp. Tuy nhiên, ông Quang cho hay vẫn đang tiếp tục đi xin phép ở những cấp cao hơn.

Vụ phá dỡ biệt thự đèo Hải Vân có hạn chót là 30/11

Vụ phá dỡ biệt thự đèo Hải Vân có hạn chót là 30/11 là quyết định của UBND TP Đà Nẵng

Ông Quang cũng cho biết thêm, nếu không xin phép được, ông Quang sẽ tự động tháo dỡ theo đúng hạn định.

 Vụ phá dỡ biệt thự đèo Hải Vân có hạn chót là 30/11 và đơn vị giám sát và quản lý việc tháo dỡ là UBND quận Liên Chiểu. Ông Hưng cho hay đến nay, quận vẫn thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc để ông Quang thực hiện tháo dỡ đúng thời gian đã qui định trong nghị quyết.

Ông Hưng cho biết “Ông Quang muốn đi xin giữ lại biệt thự là quyền của ông, mình không cấm. Nhưng đến hạn (hạn là ngày 30/11) mà ông chưa tháo dỡ thì quận sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Quận cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án cưỡng chế rồi".

Vụ phá dỡ biệt thự đèo Hải Vân có hạn chót là 30/11

Vụ phá dỡ biệt thự đèo Hải Vân có hạn chót là 30/11, nếu không tự giác chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế

Cũng liên quan đến vụ phá dỡ biệt thự đèo Hải Vân có hạn chót là 30/11 của UBND TP Đà Nẵng, trong buổi tiếp xúc cử tri vào hôm 2/10, đã có 1 vài ý kiến kiến nghị nên giữ lại 1 phần cả khu biệt thự này.

Tuy nhiên, ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, mọi người dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, chính vì vậy, trong vụ việc này, vẫn phải thực hiện theo đúng nghị quyết đã đề ra.