Vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả: Cần giám định lại khẩu súng

Thứ ba, 23/06/2020, 11:04 AM

Theo luật sư, nếu nghi ngờ thông báo khẩu súng trong vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả là súng giả, súng đồ chơi thì nạn nhân có quyền khiếu nại yêu cầu giám định lại.

Khẩu súng ông Lưu Xuân Thủy sử dụng dọa bảo vệ được Công an phường 7 kết luận là súng đồ chơi khiến nhiều người nghi ngờ.

Khẩu súng ông Lưu Xuân Thủy sử dụng dọa bảo vệ được Công an phường 7 kết luận là súng đồ chơi khiến nhiều người nghi ngờ.

Liên quan đến vụ việc Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Lưu Xuân Thủy rút súng doạ, đánh bảo vệ ở cao ốc PNTechcons (quận Phú Nhuận, TP HCM) rạng sáng hôm 11/6 vừa qua, nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Hiện tại vấn đề được đông đảo cư dân và dư luận quan tâm đó là việc khẩu súng do ông Lưu Xuân Thủy sử dụng "dọa bảo vệ" là súng thật hay súng giả như thông báo của Công an phường 7, quận Phú Nhuận vừa qua?

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, Luật sư Phạm Thu Hà – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay: Súng hay công cụ hỗ trợ để chế tạo súng là những loại hàng hóa, vật dụng do nhà nước quản lý – Vũ khí quân dụng.

Chỉ có những lực lượng đặc thù như công an, quân đội,… được phép sử dụng súng theo quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức không thuộc các lực lượng nêu trên thì không được phép tàng trữ, sử dụng, buôn bán vũ khí quân dụng.

Đối với vụ việc Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Lưu Xuân Thủy rút súng doạ, đánh bảo vệ ở cao ốc PNTechcons (quận Phú Nhuận, TP HCM) rạng sáng hôm 11/6, luật sư khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật.

"Trước hết có căn cứ để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác. Còn đối với hành vi dùng súng đe dọa thì phải tiến hành làm rõ rằng đó là súng thật hay súng giả để tiến hành xử lý theo quy định về tàng, trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", luật sư Hà bày tỏ.

Luật sư Phạm Thu Hà – Văn phòng Luật sư Trung Hòa.

Luật sư Phạm Thu Hà – Văn phòng Luật sư Trung Hòa.

Luật sư cho biết: Theo trả lời của Công an phường 7 quận Phú Nhuận đã có kết luận thông báo khẩu súng ông Thủy rút là súng đồ chơi không phải súng quân dụng hay công cụ hỗ trợ.

Tuy vậy, theo những phản ánh của người dân tại đây, họ rất nghi ngờ về kết luận nêu trên. Và vì vậy, nếu người bảo vệ bị dọa đánh có nghi ngờ về kết luận nêu trên thì có quyền khiếu nại đối với kết luận đó và yêu cầu cơ quan cấp trên tiến hành giám định lại đối với khẩu súng nêu trên.

"Trường hợp, kết luận đúng là không phải súng thật, chỉ là súng giả, súng đồ chơi thì cũng là câu trả lời rõ ràng cho ngườ dân yên tâm.

Nếu kết luận là súng thật sẽ tiến hành xử lý ông Lưu Xuân Thủy theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn tiến hành xử lý các cán bộ thực hiện khám nghiệm lần đầu về hành vi bao che cho tội phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện công vụ", luật sư Hà khẳng định.

Cũng theo nữ luật sư, theo quy định cơ quan có thẩm quyền giám định vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự bao gồm: Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an; Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh; Phòng Giám định Kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.Theo quy định của pháp luật, vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.

Bài liên quan