Thứ tư, 17/07/2019, 18:51 PM
  • Click để copy

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tu bổ bờ kè Hộ thành hào Kinh thành Huế

Liên quan đến sai phạm trong việc tu bổ bờ kè Hộ thành hào Kinh thành Huế, mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có những ý kiến về việc này.

vu-sai-pham-trong-tu-bo-bo-ke-ho-thanh-hao-kinh-thanh-hue-pho-thu-tuong-vu-duc-dam-chi-dao
Có hơn 1000 mét đã được tu bổ.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6272/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tu bổ, tôn tạo hệ thống kè Hộ thành hào Kinh thành Huế.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống kè Hộ thành hào, mặt Nam Kinh thành Huế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác đánh giá lại chất lượng, tình trạng kỹ thuật toàn tuyến kè Hộ thành hào; tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, khảo cổ học, bảo tồn di tích, đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công (nếu cần thiết).

vu-sai-pham-trong-tu-bo-bo-ke-ho-thanh-hao-kinh-thanh-hue-pho-thu-tuong-vu-duc-dam-chi-dao
Kè được xây mới bằng đá granite, xi măng, cốt thép.

Đồng thời, có phương án tái sử dụng vật liệu gốc hợp lý, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thông tin dự án theo đúng quy định trước khi tiếp tục triển khai và có báo cáo định kỳ quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo theo từng giai đoạn thực hiện cụ thể của dự án.

Trước đó, sau khi nghiên cứu, kiểm tra rà soát hồ sơ và tiến hành họp các bộ phận liên quan trực tiếp để thống nhất biện pháp khắc phục các hạn chế tồn tại và thiếu sót, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã lập kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai sót.

Kế hoạch cũng đề cập về việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và biện pháp xử lý, chấn chỉnh khắc phục.

vu-sai-pham-trong-tu-bo-bo-ke-ho-thanh-hao-kinh-thanh-hue-pho-thu-tuong-vu-duc-dam-chi-dao
Thời gian qua, dư luận xôn xao về việc tu bổ bờ kè Hộ thành hào.

Theo tìm hiểu, hộ thành hào là hào nước bao bọc quanh kinh thành Huế được triều Nguyễn xây dựng từ năm 1832. Đây là một phần trong Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Công trình này được đắp bằng đá núi, theo kỹ thuật xếp đá khan không sử dụng vữa kết dính. Trải qua thăng trầm của thời gian, công trình bị xuống cấp nên được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án trùng tu và tôn tạo.

Trước đó, vào năm 2011, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định phê duyệt Dự án "Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế", với tổng mức đầu tư hơn 1.280 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực và giải phóng mặt bằng nên đến ngày 26/10/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2020.

vu-sai-pham-trong-tu-bo-bo-ke-ho-thanh-hao-kinh-thanh-hue-pho-thu-tuong-vu-duc-dam-chi-dao
Đơn vị thi công đang nạo vét lòng hào.

Trong tổng thể dự án này, có phần "Tu bổ, tôn tạo hệ thống kè hộ thành hào bao gồm kè đá, lòng hào, tuyến phòng lộ và các bến cổng" với hạng mục "Tu bổ, tôn tạo hệ thống kè hộ thành hào" có tổng chiều dài gần 20km (gồm hai mặt hào), trước mắt sẽ tu bổ mặt phía Nam (trừ phần kè của dự án cũ đã thực hiện) là hơn 4,5km.

Theo hồ sơ dự án, phương án tu bổ là "Bảo tồn nguyên trạng những đoạn kè còn tốt; hạ giải, tu bổ, phục hồi những đoạn kè bị hư hỏng nặng; gia cố, tu bổ những đoạn kè hư hỏng vừa và nhỏ".

Tuy nhiên, trên thực tế, khi dự án bắt đầu được triển khai đoạn từ cửa Quảng Đức đến Nam Minh Đài, đã xuất hiện những ý kiến trái chiều về công tác trùng tu. 

Cụ thể, đơn vị thi công đã dùng những chiếc xe múc dỡ bỏ toàn bộ phần bờ kè đá cũ và xây dựng bờ kè mới. Bờ kè mới bằng đá granit, vữa xi-măng, phần chân móng đúc bê-tông cốt thép. Trong khi đó, trước đó công trình này được đắp bằng đá núi, theo kỹ thuật xếp đá khan không sử dụng vữa kết dính.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, nội dung báo chí phản ánh về việc tu bổ di tích Kinh thành Huế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

vu-sai-pham-trong-tu-bo-bo-ke-ho-thanh-hao-kinh-thanh-hue-pho-thu-tuong-vu-duc-dam-chi-dao
Kè Hộ thành hào vốn được xây bằng đá gan gà.

Theo ghi nhận, hiện nay, đơn vị thi công đã bắt đầu tiến hành nạo vét lòng hào kết hợp tìm kiếm, trục vớt thu hồi các viên đá cũ còn rơi rớt, sót lại để tái sử dụng theo yêu cầu...

 

Chiêm ngưỡng bờ kè Hộ thành hào được xếp khan không dùng vữa kết dính

Mặc dù không sử dụng vữa kết dính, thế nhưng, bờ kè hộ thành hào của Kinh thành Huế vẫn sừng sững tồn tại suốt hàng trăm năm qua.

 

Cận cảnh kè hộ thành hào sau tu bổ trông như mới

Những ngày trở lại đây, dư luận ở Thừa Thiên Huế có nhiều ý kiến về việc bờ kè hộ thành hào sau quá trình tu bổ rất khác so với ban đầu.

 

Đã có sơ suất trong tu bổ bờ kè hộ thành hào ở Huế

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (đơn vị chủ đầu tư dự án) thừa nhận đã có một số sơ suất trong việc tu bổ bờ kè hộ thành hào ở Huế.