Vụ sản phụ chết sau khi sinh con ở xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An. Được biết, sau khi sinh con khỏe mạnh tại trạm y tế xã, sản phụ bất ngờ ra máu và tử vong trên đường đưa lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Vụ sản phụ chết sau khi sinh con ở xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 11/9, sản phụ Nguyễn Thị T. (SN 1984, trú tại xóm 8, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) được người nhà đưa lên trạm y tế xã chờ sinh.Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, bác sĩ cho sản phụ lên bàn đẻ. Sau 30 phút, sản phụ sinh được một bé trai nặng hơn 3 kg. Lúc này, cả mẹ và con đều khỏe mạnh bình thường.

Sau đó không lâu thì sản phụ kêu mệt và có xuất huyết. Lúc đó bác sĩ Minh đã cho truyền nước cho sản phụ, đồng thời có tiêm thuốc cầm máu. Sau đó sản phụ T. bình thường trở lại, được ít phút sản phụ kêu mệt hơn và bác sĩ Minh đã gọi xe cấp cứu 115.

san phu chet sau khi sinh con o ha tinh

Vụ sản phụ chết sau khi sinh con ở xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An. Trạm ý tế xảy ra sự việc

Lúc đó, cả bác sĩ và người nhà yêu cầu trên xe cấp cứu phải có bác sĩ và dụng cụ y tế để cấp cứu cho sản phụ bị băng huyết vì trạm y tế không có đủ kĩ thuật hỗ trợ.

Sau khi gọi cho xe cấp cứu 115, được họ đồng ý nhưng phải mất hàng tiếng đồng hồ xe cấp cứu mới đến được trạm xá vì tài xế lạc đường. Lúc ấy sản phụ T. đã ngất lịm.

Khi xe cấp cứu chuyển nạn nhân lên Bệnh viện sản nhi Nghệ An, được một lúc thì cán bộ y tế xã nhận được tin sản phụ T. bị tử vong.

sanphutuvongsaukhisinhcontaitramytexa

Vụ sản phụ chết sau khi sinh con ở xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An. Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Chiều ngày 12/9, ông Trần Văn Trúc, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), trao đổi với báo chó, đã nhận được thông tin và đang làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Nguyễn Thị T. tại trạm y tế xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

Hiện gia đình đã đưa sản phụ về nhà, để làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó ở TP HCM cũng xảy ra vụ hai mẹ con sản phụ chết.

Sản phụ xấu số trong vụ việc thương tâm trên là chị Phạm Thị Hồng, 29 tuổi, quê ở Thanh Hóa đang cùng chồng là anh Vũ Đức Dũng, 29 tuổi thuê nhà trọ ở khu Đại học quốc gia, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lời kể của anh Dũng thì vào sáng ngày 30/6, thấy vợ có biểu hiện chuyển dạ nên anh chở vợ tới Bệnh viện đa khoa khu vực quận Thủ Đức để khám. Tại đây, sau khi làm siêu âm, xét nghiệm máu thì các bác sĩ khoa sản đã thông báo với gia đình là chuẩn bị cho chị Hồng sinh con. Vì vậy vào khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Hồng được các bác sĩ đưa vào buồng sinh.

Tuy nhiên sau đó không lâu, gia đình đã nhận được tin dữ là đứa trẻ đã tử vong còn người mẹ đang trong tình trạng nguy kịch. Và đến khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 30/6, chị Hồng cũng không qua khỏi.

Vụ hai mẹ con sản phụ chết tại bệnh viện đa khoa Thủ Đức b

Vụ hai mẹ con sản phụ chết tại bệnh viện đa khoa Thủ Đức xảy ra trước đó

Sự việc này khiến gia đình sản phụ vô cùng bức xúc và đau đớn vì vậy trong tối ngày hôm qua, hàng chục người thân trong gia đình chị Hồng đã tới bệnh viện yêu cầu bệnh viện này làm rõ lý do chị Hồng chết bất thường trong quá trình sinh nở.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt, tiến hành bảo vệ trật tự, làm rõ nguyên nhân.

Sau sự việc đáng tiếc này, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, ông Trịnh Đình Thắng đã yêu cầu kíp trực của khoa sản tường trình sự việc, đồng thời chờ kết quả khám nghiệm pháp y từ cơ quan công an để có hướng giải quyết.

  • Vụ sản phụ chết bất thường sau sinh với vết mổ ở Chương Mỹ, Hà Nội
  • Vụ sản phụ chết khi đẻ ở Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột
  • Vụ sản phụ tử vong tại bệnh viện TƯ Huế người nhà gửi đơn cho Bộ trưởng
  • Vụ sản phụ chết tại bệnh viện Trung ương Huế có những nghi vấn chưa được giải đáp