Xã hội
12/10/2015 16:07Vụ sản phụ chết tại bệnh viện Trung ương Huế có những nghi vấn chưa được giải đáp
Vụ sản phụ chết tại bệnh viện Trung ương Huế có những nghi vấn chưa được giải đáp. Hiện gia đình vẫn chưa chấp nhận kí vào giấy kết luận của bệnh viện.
Vụ sản phụ chết tại bệnh viện Trung ương Huế có những nghi vấn chưa được giải đáp là ý kiến từ phía người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi, ngụ 51/73 Đặng Văn Ngữ, TP.Huế).
Cụ thể anh Nguyễn Xuân Phước - anh ruột chị Hà đã cho hay, chị Hà được đưa tới Bệnh viện T.Ư Huế vào ngày 5/10 khi có các dấu hiệu huyết áp cao, thiếu máu và được các bác sỹ kết luận mắc bệnh sán lá gan.
Khi nhập viện, chị Hà đã được các bác sỹ tiến hành điều trị, truyền máu, sức khỏe của chị Hà có nhiều dấu hiệu tốt lên nên đến ngày 7/10, các bác sỹ đã tiến hành mổ lấy thai nhi thành công.
Vụ sản phụ chết tại bệnh viện Trung ương Huế có những nghi vấn chưa được giải đáp
Sau cuộc phẫu thuật này, chị Hà được bác sỹ chuyển tới phòng hồi sức cấp cứu. Khi đó tới thời điểm tối ngày 11/10, chị Hà ăn uống, đi lại bình thường, sức khỏe khá ổn định. Anh Phước cho hay “Tối 11.10, bác sĩ nói em tôi đã khỏi bệnh nên sẽ cho ra viện vào sáng hôm nay”.
Anh Phước cũng nói thêm, vào tối ngày 11/10, dù sức khỏe đã khá ổn định nhưng chị Hà vẫn được bác sỹ chỉ định tiếp tục truyền máu. Ngoài ra, các bác sỹ cũng tiến hành xét nghiệm máu cho chị Hà thì phát hiện lượng tiểu cầu trong máu của chị hà có dấu hiệu thấp hơn rất nhiều so với kết quả của những lần xét nghiệm trước đó.
Khi có kết quả này, gia đình có thấy các bác sỹ tỏ ra khá thắc mắc với nhau. Thậm chí có 1 bác sỹ nói rằng nên tiến hành xét nghiệm lại 1 lần nữa. Nhưng trên thực tế thì chị Hà không làm thêm bất kì xét nghiệm nào.
Vụ sản phụ chết tại bệnh viện Trung ương Huế có những nghi vấn chưa được giải đáp, người nhà sản phụ tỏ ra vô cùng bức xúc
Cho đến 4 giờ ngày 12/10, sản phụ này cảm thấy đau đầu và hoa mắt nên đã gọi cho người nhà. Khi nhận được tin báo, anh Phước và anh Huỳnh Văn Tân (chồng chị Hà) đã có mặt tại bệnh viện và báo lại với bác sỹ trực. Tuy nhiên, chỉ nhận được lời khẳng định rằng huyết áp của chị Hà vẫn hoàn toàn bình thường. Các bác sỹ này cũng cho rằng, nguyên nhân các triệu chứng của chị Hà là do sản phụ bị cận.
Tiếp đó, anh Phước và anh Tân được yêu cầu đi ra khỏi phòng để cho các bệnh nhân nghỉ ngơi. Nhưng đến khoảng 5h30 ngày 12/10 thì chị Hà đã tử vong.
Sau cái chết của em gái, anh Phước cho rằng “Tôi rất bất bình về thái độ trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ trực. Tại sao khi được báo tin em tôi đau đầu, mắt nhìn không rõ họ không thăm khám ngay mà bảo em tôi vẫn bình thường? Nếu họ kiểm tra ngay lúc đó thì em tôi đã không chết oan”.
Cũng theo anh Phước, vụ sản phụ chết tại bệnh viện Trung ương Huế có những nghi vấn chưa được giải đáp bởi gia đình cho rằng cái chết của chị hà là do sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện này.
Vụ sản phụ chết tại bệnh viện Trung ương Huế có những nghi vấn chưa được giải đáp, gia đình cho rằng cái chết của sản phụ là do bác sỹ tắc trách, thiếu trách nhiệm
Không chỉ có vậy, sau khi chị Hà tử vong, bệnh viện đã cử đại diện tới gặp anh Phước và gia đình để yêu cầu gia đình kí vào tờ giấy với nội dung gia đình xin đưa chị Hà về do bệnh nặng, bệnh viện đã tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.
Tuy nhiên, anh Phước cho rằng, những nội dung nêu trong tờ giấy này không đúng sự thật nên anh và gia đình nhất quyết không chịu kí.
Sau khi thông báo sự việc của gia đình mình với báo chí, sáng 12/10, một vài phóng viên các báo đã có mặt tại Bệnh viện T.Ư Huế để xin gặp lãnh đạo bệnh viện để nắm thông tin nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ ông Hoàng Bách Thảo- Trưởng phòng Kế hoạch- Tổng hợp Bệnh viện T.Ư Huế bảo phóng viên ngồi chờ vì lãnh đạo bệnh viện đang bận họp.
Tiếp đó, đến khoảng 11h cùng ngày, ông Nguyễn Duy Thăng- Phó Giám đốc Bệnh viện cũng được các phóng viên tìm gặp nhưng hiện ông Thăng vẫn chưa có bất kì ý kiến hay câu trả lời chính thức nào trong vụ việc này.


