Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp đầu tháng 5 năm 2015 khiến 3 mẹ con chị Cao Tường Vân chết thảm. Mới đây, người nhà nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại và đề nghị khởi...

Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp đầu tháng 5 năm 2015 khiến 3 mẹ con chị Cao Tường Vân chết thảm. Mới đây, người nhà nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại và đề nghị khởi tố chủ đầu tư và đơn vị thi công, giám sát công trình.

Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp

Như đã đưa tin trước đó, vàng sáng ngày 5/5/2015, khi chị Cao Tường Vân, 31 tuổi, quê ở Đồng Tháp chở 2 con là cháu Trần Cao Công Danh, 5 tuổi và cháu Trần Ngọc Thảo Vy 17 tháng tuổi đi trên tỉnh lộ 842 thuộc khóm An Lợi, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bất ngờ bị chiếc cần cẩu thi công cầu Hồng Ngự 2 đổ sập xuống. Chiếc cần cẩu trên đã rơi đúng vào 3 mẹ con chị Vân khiến các nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Được biết chiều cần cẩu trên là do anh Nguyễn Thái Huỳnh, 29 tuổi, quê ở Nghệ An điều khiển. Vì vậy ngay sau vụ tai nạn xảy ra, anh Huỳnh đã bị bắt giam và khởi tố với hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp diễn biến mới nhất hai

Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp khiến 3 mẹ con nạn nhân chết thảm

Tuy nhiên Viện kiểm sát nhân dân lại xử vô can với chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát.

Được biết, chủ đầu tư của công trình cầu Hồng Ngự 2 là Ban quản lý dự án Công trình giao thông Đồng Tháp. Đơn vị thi công đã trúng thầu là công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Sau đó đơn vị thi công lại được chuyển sang cho công ty cổ phần Xây dựng Trường Lộc thuộc quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và dưới sự giám sát của phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp diễn biến mới nhất một

Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp, người điều khiển chiếc cần cẩu

Người phụ trách ban đầu của toàn bộ công trình cầu Hồng Ngự 2 là Phó Tổng giám đốc công ty kiêm giám đốc công ty Trường Lộc, ông Nguyễn Quang Vinh. Sau đó ông Vinh lại chuyển sang cho ông Nguyễn Hữu Huy trực tiếp chỉ đạo công trình.

Trước kết luận điều tra của Viện kiểm sát nhân dân, gia đình nạn nhân là ông Cao Văn Liêm, sinh năm 1958, cha ruột chị Vân cùng chồng chị là anh Trần Duy Trọng, sinh năm 1982 đã gửi đơn tố tụng vì cho rằng kết luận này chưa khách quan.

Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp diễn biến mới nhất

Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp, đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân

Gia đình nạn nhân đã đề nghị cơ quan công an xử lý hình sự cả với chủ đầu tư của công trình cùng đơn vị thi công cũng như giám sát công trình cầu Hồng Ngự 2.

Bên cạnh đó, ông Liêm cũng cho biết rằng chủ đầu tư đã lựa chọn đơn vị thi công không đủ năng lực bởi công ty Trường Lộc thiếu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho lao động, an toàn cho công trình và người dân như công trình không có rào chắn nguy hiểm, không có cảnh báo, không có người hỗ trợ cảnh giới trong lúc vận hành máy móc.

  •  Sập cầu cần cẩu, 3 mẹ con chết tại chỗ
  • Vụ sập cần cẩu 70m ở đường Lê Hồng Phong Ngô Quyền Hải Phòng