Vụ sập giàn giáo ở Huế: Công an mời chủ đầu tư và chủ thầu thi công đến làm việc

Thứ tư, 25/04/2018, 17:37 PM

Cơ quan Công an TP Huế đã mời chủ đầu tư và chủ thầu thi công trong vụ sập giàn giáo tại công trình cây xăng khiến nhiều công nhân bị thương đến để làm rõ nguyên nhân.

vu-sap-gian-giao-o-hue-cong-an-moi-chu-dau-tu-va-chu-thau-thi-cong-den-lam-viec
Hiện trường vụ sập giàn giáo

Chiều 25/4, Công an TP Huế cho biết, 11 công nhân tại vụ sập giàn giáo công trình cây xăng đa phần bị thương tích nhẹ và nhiều người đã xuất viện, riêng 1 trường hợp bị gãy chân đang tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, diện tích sàn bê tông sập đổ là 275 m2. Sau khi đào bới để tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cứu hộ, đưa 11 người đi cấp cứu và kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Huế. Qua kiểm tra, các nạn nhân chỉ bị thương tích nhẹ, chiều cùng ngày hầu hết đều đã xuất viện. Riêng 1 trường hợp bị gãy chân vẫn đang tiếp tục điều trị.

vu-sap-gian-giao-o-hue-cong-an-moi-chu-dau-tu-va-chu-thau-thi-cong-den-lam-viec
Các công nhân trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm việc với chủ thầu thi công là ông Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1984, trú tại phường Phú Nhuận) và chủ đầu tư ông Nguyễn Xuân Hiệp (sinh năm 1979) để làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 8h30 sáng 25/4, nhiều công nhân đang thi công cây xăng dầu tại đường Ngự Bình (TP Huế) thì giàn giáo thi công bất ngờ bị đổ sập làm 11 công nhân bị vùi lấp, thương tích.

Nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng Công an TP Huế cùng với cùng công an phường An Tây và Trường An đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng đã phải đào bới để tìm kiếm các nạn nhân đưa ra khỏi đống đổ nát.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra, làm rõ.

 

Sập giàn giáo thi công cây xăng, nhiều công nhân bị vùi lấp

Đang đổ bê tông sàn bất ngờ giàn giáo thi công cây xăng dầu từ từ nghiêng và đổ sập, 7 công nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát