Xã hội
14/04/2016 15:03Vụ sập hầm lò cao lanh khiến 1 người chết tại chỗ ở Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Vụ sập hầm lò cao lanh khiến 1 người chết tại chỗ ở Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ xảy ra vào trưa 13/4. Được biết, tại thời điểm trên, nạn nhân đang khai thác khoáng sản trong vườn nhà không may bị đất vùi lấp.
Vụ sập hầm lò cao lanh khiến 1 người chết tại chỗ ở Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Trưa 13/4, lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biêts, tại xã Sơn Thủy vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người chết, một người trong tình trạng nguy kịch.
Theo lời kể của người dân, khoảng 9h sáng 13/4, anh Nguyễn Văn L. (SN 1981) cùng vợ là chị Bùi Thị S. (SN 1984) đến khu vực vườn nhà tại thôn 6 để vào hầm khai thác khoáng sản (cao lanh). Do đất lở nên cả hai bị vùi lấp phía trong.
Thời điểm xảy ra sự việc do không có người ở gần nên phải lâu sau đó một người đi đường mới phát hiện ra tiếng kêu cứu yếu ớt của anh L.

Vụ sập hầm lò cao lanh khiến 1 người chết tại chỗ ở Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ. Hiện trường xảy ra
Khi mọi người tới cùng nhau bới đất ra thì chỉ thấy anh L. đang tình trạng đa thương tích. Tiếp tục đào bới đất vào trong lò thì phát hiện chị S. đang gục với tư thế ngồi. Khi mọi người đưa chị này ra ngoài thì phát hiện chị đã tử vong. Anh L. nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu.
Ông Nguyễn Duy Trang, Trưởng khu 6, xã Sơn Thủy cho biết: “Vào khoảng 9h sáng 13/4, khi tôi đang họp trên xã thì nhận được thông tin người dân báo tại thôn có vụ tai nạn xảy ra. Khi tôi về tới hiện trường thì thấy chị S. đã được người dân đưa từ trong hầm lò ra, đã tử vong. Còn anh L. được mọi người đưa đi cấp cứu”.

Vụ sập hầm lò cao lanh khiến 1 người chết tại chỗ ở Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ. Người dân hiếu kì đứng xem
Theo lời người dân địa phương, khoảng vài năm trở lại đây, tình trạng người dân khai thác khoáng sản trái phép dẫn đến tai nạn lao động thương tâm. Đã có rất nhiều vụ sập hầm mỏ dẫn đến chết người.
Liên quan đến vụ việc trên, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.
Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, chị S. tử vong do bị ngạt khí, trên người không có dấu vết nào của tác động ngoại lực. Trong ngày hôm nay (14/3), gia đình nạn nhân tiến hành tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.
Trước đó ở Quảng Nam cũng xảy ra vụ sập hầm khiến 4 người thiệt mạng.
Người dân tại thôn Dung thuộc thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vẫn đang vô cùng xôn xao với vụ việc thương tâm, một nhóm phu vàng đã bị ngạt khí trong khi đang khai thác vàng dưới đường hầm xuyên sâu xuống lòng đất. Trong đó có 4 phu vàng đã tử vong còn 1 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong tình trạng vô cùng nguy kịch.
Như đã đưa tin trước đó, sự việc trên xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày hôm qua 12/4. Ngay khi phát hiện ra sự cố, các phu vàng khác đã cùng nhau lao xuống hầm để cứu các nạn nhân nhưng gặp luồng khí độc lại khiến họ không đưa được các nạn nhân ra ngoài.
Tuy nhiên sự việc lại không được báo cáo lên chính quyền địa phương để cứu nạn bởi đây là cơ sở khai thác vàng trái phép. Vì vậy đến 19 giờ tối cùng ngày 12/4/2016 thì lực lượng chức năng mới nắm được tình hình và huy động lực lượng cứu hộ tới hiện trường. Hàng chục công an viên cùng nhiều xe cứu thương đã nhanh chóng tới hầm khai thác vàng để tham gia ứng cứu.
Vì trong hầm có khi độc nên lực lượng cứu hộ đã phải bơm oxy suốt nhiều giờ mới có thể xuống để đưa các nạn nhân lên nhưng một vài người cứu hộ vẫn bị ngạt khí và phải đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày 12/4/2016 thì lực lượng cứu hộ mới đưa được hết các nạn nhân xấu số trên ra ngoài.
Bí thư Huyện ủy Nam Giang, ông Chơ Rum Nhiên cũng đã xác nhận thông tin trên và cho biết rằng khi vụ tai nạn lao động xảy ra thì trong hầm có tất cả 7 phu vàng đang khai thác nhưng may mắn là 2 người đã chạy thoát còn 5 người thì gặp nạn, trong đó có 4 người tử vong.
Danh tính các nạn nhân tử vong cũng đã được xác định là anh Mông Văn Hiến, Mông Văn Sơn, Mông Văn Nam, cùng quê ở xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và anh Nguyễn Kim Vui, trú tại thị trấn Thạnh Mũ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Vụ việc càng thương tâm hơn khi anh Hiến, anh Sơn và anh Nam là 3 anh em ruột.
Một nạn nhân bị thương trong vụ ngạt khí là anh Cúc Văn Dung, quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An còn 2 phu vàng đã nhanh chân chạy thoát là anh Và Văn Nhiên và Cúc Văn Hành, cùng quê ở Nghệ An.
Hiện tại anh Hành và anh Nhiên đang được lực lượng công an lấy lời khai để làm rõ vụ ngạt khí trên. Vụ việc đang được cập nhật thông tin .
-
Sập hầm than Vàng Danh: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân
-
Vụ 4 phu vàng chết ở Nam Giang Quảng Nam